'Trai tân' U55 quyết cưa đổ 'Quý cô tuổi Dần' hai đời chồng

Liệu cặp đôi cùng lận đận tình duyên có trao cho nhau cơ hội hẹn hò?

Bạn muốn hẹn hò tập 945 cùng Quyền Linh - Ngọc Lan mai mối cho cặp đôi ở TP.HCM là Trà Giang (49 tuổi, Kon Tum) - buôn bán quán ăn và Phước Lộc (53 tuổi) – nhân viên chở hàng.

Theo chia sẻ, chị Giang là người sống tình cảm, yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng nóng tính, thẳng tính.

Tiết lộ về đường tình duyên, nhà gái nghẹn ngào tâm sự đã trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ: “Lần đầu tiên vì em tuổi Dần nên mẹ chồng không chịu, lấy nhau về sau mấy tháng có thai nhưng bị thai lưu nên mẹ chồng ép chồng bỏ ngay lúc đó. Khi vô Sài Gòn người thân thấy tội nghiệp quá nên làm mai cho một người nữa. Khi về chung sống thì không có tình yêu và người đó cũng ăn chơi, thành ra đổ vỡ thêm lần nữa. Sợ quá ở không đến giờ đã mười mấy năm”.

Đồng cảnh ngộ, anh Lộc cũng “đơn thân độc mã” hơn mười mấy năm. Anh là người chịu thương chịu khó nhưng hơi rụt rè và hay hờn.

“Tôi chưa lên xe hoa lần nào, trước đây có sống chung với một người được ba năm nhưng không đăng ký kết hôn, cũng không có con. Sau đó thấy người ta không tốt, họ lăng nhăng nên chia tay”, trai tân U55 trải lòng.

Đến chương trình, anh Lộc hy vọng có người ở bên để yêu thương, chăm sóc và san sẻ vui buồn trong cuộc sống. Còn chị Giang tìm một nửa yêu thương là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, có chính kiến và luôn yêu thương, quan tâm.

Mở rào gặp gỡ, cả hai thoải mái chia sẻ cho nhau về những sở thích cá nhân và quan điểm trong tình yêu.

Nhận thấy có sự hòa hợp, anh Lộc mạnh dạn thả thính: “Nếu được anh dẫn em về nhà luôn. Anh no thì em phải no, làm sao bỏ em đói được. Bây giờ có em về thì coi như chăm sóc cho nhau tuổi già. Tối có trái gió trở trời thì mình đấm bóp hoặc cạo gió cho nhau”.

Đáp lại tâm tình đối phương, chị Giang nói: “Nếu mình tìm hiểu nhau, anh có thể đồng cảm, cảm thông và hiểu em, giúp đỡ em trong cuộc sống, những lúc khó khăn thì mình kết hôn lúc nào cũng được”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cặp đôi có hoàn cảnh tương đồng cùng bấm nút trao nhau cơ hội hẹn hò trong niềm vui của ông bà mối. Đàng trai bẽn lẽn hôn lên má người thương đánh dấu sự khởi đầu tốt đẹp cho tình yêu của họ.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/trai-tan-u55-quyet-cua-do-quy-co-tuoi-dan-hai-doi-chong-190500.html