Trại Tạm giam Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, Kế hoạch của Giám thị Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng, sáng ngày 20-1, Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2024. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, các phòng nghiệp vụ Công an TP. Đà Nẵng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị gia đình phạm nhân của các phạm nhân Trại tam giam Công an TP. Đà Nẵng

Hội nghị gia đình phạm nhân Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng ngày 20-1-2024

Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ-giám thị Trại tạm giam trao giấy khen cho các phạm nhân có nhiều tiến bộ trong học tập, lao động, cải tạo

Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ-Giám thị Trại tạm giam Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Hội nghị gia đình phạm nhân nhằm mục đích tạo mối quan hệ trách nhiệm giữa trại và gia đình phạm nhân để cộng đồng trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục động viên phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Phân trại giam trong Trại tạm giam. Làm cho mỗi phạm nhân thấy rõ lỗi lầm của mình, tự giác phấn đấu học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để sớm hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước, trở về đoàn tụ với gia đình, hòa nhập với cộng đồng và không tái phạm tội. Trong thời qua, trong chương trình, kế hoạch giáo dục phạm nhân, Trại tạm giam thường xuyên tổ chức cho phạm nhân học tập về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Học tập các kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và quan trọng là giáo dục, hướng nghiệp, lao động, dạy nghề cho phạm nhân. Trong công tác giáo dục phạm nhân, Trại tạm giam chú trọng quán triệt đến phạm nhân tất cả các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực như Luật Thi hành án hình sự; Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân; chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân…Tăng cường mở các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân mới đến chấp hành án và phạm nhân chuẩn bị chấp hành xong án phạt tù. Bên cạnh đó, các hoạt động giáo dục như pháp luật, đạo đức, tuyên truyền tác hại của ma túy, công tác phòng chống loại tội phạm này trong cơ sở giam giữ, tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS cho phạm nhân…Qua các hoạt động giáo dục cải tạo, phạm nhân đã có chuyển biến sâu sắc về nhận thức hành vị bản thân, nhận rõ tội lỗi, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội mình gây ra, phấn đấu lao động cải tạo tiến bộ để sớm về với gia đình, hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội sau này. Nói về các phương pháp giáo dục, Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ cho biết thêm, Ban Giám thị, các cán bộ Trại tạm giam luôn lấy phương pháp giáo dục thuyết phục làm phương pháp cơ bản, tiên quyết…Các cán bộ quản giáo thường xuyên gặp gỡ, giáo dục, động viên, tìm hiểu nguyên nhân của mỗi phạm nhân, để có biện pháp giáo dục phù hợp. Sau những lần gặp gỡ, nhiều phạm nhân đã có sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng, nhận rõ hành vi phạm tội của bản thân gây ra để có phương hướng, sửa chữa khắc phục tiến bộ. Trong thời gian qua, Trại tạm giam đã thực hiện đúng quy trình rà soát, xét đề nghị báo cáo lên Hội đồng xét giảm án, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân có nhiều tiến bộ. Tòa án nhân dân thành phố đã quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 31 phạm nhân đợt Tết Nguyên đán năm 2023; 17 phạm nhân đợt 30/4; 18 phạm nhân đợt 2/9…

Cùng với công tác xét giảm án, trong thời gian qua, các chế độ chính sách như, ăn, mặc, sinh hoạt và phòng chữa bệnh cho phạm nhân, tổ chức gọi điện thoại cho thân nhân được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy định. Trong các dịp lễ, tết, Trại tạm giam đã tiến hành tổ chức cho phạm nhân sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thi đấu các môn thể thao như cờ tướng, cầu lông, thi hát karaoke…đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Trong các ngày quốc tế phụ nữ, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ, Trại tạm giam tổ chức gặp mặt, giáo dục động viên các phạm nhân nữ đang chấp hành án phạt từ, tổ chức các buổi nói chuyện về chủ đề “Phụ nữ ngày nay với vấn đề bình đẳng giới”, sinh hoạt văn nghệ với chủ đề “Hạnh phúc gia đình”…

“Hội nghị gia đình phạm nhân hàng năm lần này, nhằm làm cho thân nhân gia đình phạm nhân hiểu hơn một cách sâu sắc về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với người phạm tội đang chấp hành án phạt tù. Cùng cộng đồng trách nhiệm với Trại tạm giam trong việc giáo dục, động viên con em mình học tập, lao động, cải tạo tiến bộ để sớm được hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước, về đoàn tụ sum họp với gia đình, hòa nhập cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng gia đình, xã hội yên vui, phồn thịnh và hạnh phúc”- Thượng tá Hoàng Tiến Sỹ bày tỏ.

Hồng Thanh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/trai-tam-giam-cong-an-thanh-pho-da-nang-to-chuc-hoi-nghi-gia-dinh-pham-nhan-nam-2023-post289819.html