Trái ngược với cái nóng rát mặt ở TPHCM, người dân Hà Nội co ro, chống chọi với mưa rét 13 độ C

Sáng 27/2, không khí lạnh ảnh hưởng trực tiếp khiến nhiệt độ Hà Nội giảm sâu, trời chuyển rét kèm mưa, điều này khiến người dân chật vật để di chuyển tới nơi làm việc, người lao động co ro khi hoạt động ngoài trời.

Sau nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ lên đến 26-27 độ C, sáng nay 27/2, luồng không khí lạnh đã tràn xuống và bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến thời tiết các tỉnh Bắc Bộ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc bước vào cao điểm rét đậm khi đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 12-14 độ C. Mưa nhỏ quay trở lại, kéo dài cả ngày khiến cảm giác rét buốt gia tăng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Thủ đô Hà Nội, nền nhiệt giảm sâu cùng với gió Đông Bắc mạnh đã khiến nhiều hoạt động của người dân gặp khó khăn.

Để tránh gió rét, người đi đường sử dụng những chiếc áo khoác, áo gió dày dặn, đeo khẩu trang, kính che kín mặt. Thậm chí, có người phải mặc thêm cả áo mưa để tránh gió lạnh, nhiệt độ giảm sâu.

Mặc dù mặc áo ấm nhưng nhiều người vẫn co ro vì lạnh.

Các học sinh được cha mẹ đưa tới trường được mang trên người thêm nhiều lớp áo khoác hơn.

Những chiếc áo khoác dày xuất hiện nhiều hơn trên đường phố.

Các bạn trẻ bước vội trên vỉa hè tránh những cơn gió lạnh đang táp vào người.

Mưa lạnh khiến công việc của người lao công thêm phần vất vả.

Dự báo, đợt không khí lạnh tăng cường sẽ làm thời tiết Hà Nội rét sâu trong suốt tuần này.

Ngọc Linh - Minh Tuệ

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/trai-nguoc-voi-cai-nong-rat-mat-o-tphcm-nguoi-dan-ha-noi-co-ro-chong-choi-voi-mua-ret-13-do-c-20240227143118552.htm