Trải nghiệm thực tế tại Liên hợp quốc, nữ sinh Việt lan tỏa nhiệt huyết tới thanh niên

Vừa qua, đại diện Việt Nam Phùng Trang Linh, 1 trong 10 quán quân thanh niên về giải trừ quân bị, đã có chuyến tham quan, học tập thực tế tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Geneva, Thụy Sỹ.

Các quán quân thanh niên về giải trừ quân bị đã có chuyến tham quan, học tập thực tế tại trụ sở Liên hợp quốc tại Geneva, Thụy Sỹ. (Ảnh: NVCC)

Cùng với các bạn trẻ đến từ Anh, Ai Cập, Canada, Đức, Lebanon, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Rwanda, Nam Phi, đại diện thanh niên Việt Nam Phùng Trang Linh, sinh viên năm thứ tư, Á khôi Đại học Ngoại thương, đã vinh dự tham gia vào các hoạt động bổ ích này từ ngày 14-18/3 với vai trò là đại diện duy nhất tới từ Đông Nam Á.

Trải nghiệm hiếm có và ý nghĩa

Hành trình kéo dài 5 ngày đã trao cho các bạn trẻ cơ hội được tham quan trụ sở LHQ, đồng thời gặp gỡ và học hỏi từ các chuyên gia, chuyên viên của LHQ phụ trách chuyên biệt về từng hiệp định, hiệp ước về giải trừ quân bị như Công ước về một số loại vũ khí thông thường (CCW), Công ước về vũ khí sinh học (BWC), Công ước quốc tế cấm bom đạn chùm (CCM), Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân (TPNW),…

Đoàn thanh niên về giải trừ quân bị cũng đã có cơ hội gặp gỡ các nhà ngoại giao đại diện cho Phái đoàn Thường trực Canada và Hàn Quốc tại Geneva.

Nhân dịp này, đại diện thanh niên Việt Nam Trang Linh cũng ghé thăm Phái đoàn Việt Nam bên cạnh LHQ, Tổ chức Thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva và được Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai chào đón, cổ vũ và chia sẻ nhiều tâm huyết với công tác ngoại giao đa phương.

Đặc biệt, các đại diện thanh niên còn được lắng nghe những chia sẻ từ các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong nỗ lực thúc đẩy xóa bỏ vũ khí hạt nhân và hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả chiến tranh như Chiến dịch quốc tế nhằm loại bỏ vũ khí hạt nhân ICAN, Small Arms Survey, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Youth Fushion, Viện nghiên cứu về giải trừ quân bị của LHQ (UNIDIR),…

Trở về sau chuyến đi tại trụ sở LHQ, nữ sinh Việt Nam chia sẻ: “Thực sự mình cảm thấy như đang mơ. Đây hoàn toàn là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời với các bạn trẻ như mình, bởi rất hiếm có cơ hội tới trụ sở LHQ để gặp gỡ và nói chuyện với các chuyên gia, các nhà ngoại giao quốc tế hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực giải trừ quân bị, một vấn đề khá nóng hiện nay".

Trang Linh cùng Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai. (Ảnh: NVCC)

Thông qua các bài giảng, trao đổi tích cực từ các diễn giả, Trang Linh rút ra một cái nhìn tổng quan về hệ thống, cách thức các nước đàm phán thông qua các hiệp ước, hiệp định ràng buộc và tự nguyện để đảm bảo an ninh thế giới, cam kết cắt giảm hoặc hủy bỏ nhiều loại vũ khí.

Ở mức độ nào đó sau chuyến đi, về quan điểm cá nhân, một bạn trẻ như Trang Linh cảm thấy có thêm sự tin tưởng tích cực khi hòa bình thế giới được bảo vệ bởi hệ thống chặt chẽ các quy tắc. Đó cũng là thành quả của ngoại giao, được đàm phán trong nhiều năm.

Mặt khác, lắng nghe chia sẻ về những khó khăn, bế tắc trong đàm phán và sự nổi lên các vấn đề giao tranh trong khu vực và trên thế giới, Trang Linh hiểu rằng, vẫn còn nhiều điều cần phải làm, nhiều hiệp định mới cần phát triển, đàm phán để ký kết và giám sát thực thi các cam kết đã có, nhất là trong bối cảnh phức tạp và khó lường như hiện nay.

Thông qua các dự án thuộc chủ đề giải trừ quân bị, các diễn giả đều bày tỏ quan điểm mong muốn thế hệ thanh niên trẻ có sự tham gia, tìm hiểu và hành động nhiều hơn. Điều đó cho thấy đối tượng người trẻ đang được quan tâm và ủng hộ tham gia sâu hơn vào lĩnh vực giải trừ quân bị.

Phùng Trang Linh là đại diện duy nhất tới từ Đông Nam Á tham gia vào chuyến đi này. (Ảnh: NVCC)

Tiếp "lửa" nhiệt huyết thanh niên Việt Nam

Vinh dự là đại diện thanh niên Việt Nam đầu tiên tham gia chương trình này, Trang Linh luôn nỗ lực thể hiện thật tốt và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ Văn phòng LHQ về giải trừ quân bị (UNODA) như việc trở thành 1 trong 4 bạn trẻ phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị, hay là người sáng lập và tổ chức dự án Lãnh đạo trẻ Việt Nam về giải trừ quân bị (Vietnamese Youth Leaders for Disarmament),...

Trong nhiệm kỳ 2 năm "Quán quân thanh niên về giải trừ quân bị" (Youth Champions for disarmament - Youth4disarmament), Trang Linh đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình và hy vọng trong tương lai, nhiều bạn trẻ Việt Nam sẽ có cơ hội được tham gia những chương trình bổ ích tương tự.

"Mình hy vọng có thể truyền tải thông tin, cơ hội từ LHQ, cũng như truyền cảm hứng tới các bạn trẻ Việt Nam và mong muốn có thêm nhiều đại diện trẻ Việt Nam cùng mình tham gia!”, Trang Linh nói.

Nhớ lại kỷ niệm đáng nhớ nhất chuyến đi, Trang Linh cho biết, đó là trải nghiệm được ngồi họp quan sát trực tiếp Phiên họp toàn thể của Hội nghị Giải trừ Quân bị đang diễn ra từ tháng 2 đến cuối tháng 3 tại Geneva.

Trang Linh hào hứng: “Tôi có mơ ước được trở thành một nhà ngoại giao và từng tham gia hội nghị mô phỏng LHQ tại Việt Nam để trau dồi tri thức và kỹ năng đàm phán. Bởi vậy, tôi thực sự hạnh phúc vì đã chạm tới ước mơ khi được ngồi dự trực tiếp trong phòng họp tại trụ sở LHQ và theo dõi phiên họp toàn thể".

Tại phiên họp, các đại biểu thanh niên được tận mắt chứng kiến các vấn đề phát sinh thực tế trong quá trình đàm phán. Đặc biệt trong bối cảnh thời sự hiện nay, khi các vấn đề giao tranh giữa Nga-Ukraine đang là chủ đề gây tranh cãi giữa đại biểu các nước.

"Được tham gia trực tiếp cuộc họp thực sự là một may mắn với các thanh niên trẻ, giúp chúng tôi chuẩn bị hành trang vững vàng hơn cho tương lai sau này”, Trang Linh chia sẻ.

Chuyến đi của đại diện thanh niên Việt Nam càng ý nghĩa hơn khi diễn ra vào Tháng Thanh niên 2022. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên Việt Nam đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ câu chuyện của mình, Trang Linh mong muốn khẳng định vai trò của thanh niên trong tình hình mới, bối cảnh mới, tiếp "lửa" nhiệt huyết và sức trẻ để đem lại vẻ vang cho tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nữ sinh Đại học Ngoại thương cho rằng, các bạn trẻ cần có niềm tin vào bản thân trước những điều tưởng như không thể. Vượt qua gần 7.000 hồ sơ để tham gia chương trình về giải trừ quân bị của LHQ, Trang Linh tin tưởng rằng chỉ khi bản thân nỗ lực đủ nhiều, sẵn sàng nắm lấy cơ hội thì mọi cánh cửa ra thế giới sẽ dần mở ra.

"Chúc các bạn trẻ Việt Nam có sức khỏe, có lý tưởng, có nhiệt huyết để cống hiến hết mình cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!”, cô nhắn nhủ.

Đoàn đại biểu thanh niên tại Phòng họp Hội nghị Giải trừ Quân bị. (Ảnh: NVCC)

Hội nghị Giải trừ quân bị là diễn đàn đàm phán đa phương toàn cầu duy nhất về giải trừ quân bị với 65 quốc gia thành viên, đại diện hầu hết các khu vực, các nhóm nước với nhiều trình độ phát triển khác nhau. Việt Nam lần đầu tiên tham gia các cuộc họp của hội nghị năm 1993 và trở thành thành viên đầy đủ năm 1996.

Chương trình Youth4disarmament là sáng kiến của Văn phòng Giải trừ quân bị LHQ (UNODA) vào năm 2019, nhằm kết nối các thanh niên đến từ nhiều khu vực địa lý khác nhau với các chuyên gia để học hỏi, trao đổi về công việc của LHQ và những thách thức đối với an ninh quốc tế hiện nay.

Chương trình đã chọn ra 10 thanh niên xuất sắc từ 6.515 ứng cử viên đăng ký, gồm đại diện Anh, Lebanon, Đức, Nigeria, Ai Cập, Uganda, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Nam Phi và Việt Nam.

Trang Trần

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trai-nghiem-thuc-te-tai-lien-hop-quoc-nu-sinh-viet-lan-toa-nhiet-huyet-toi-thanh-nien-178120.html