Trà Vinh: Xin đi nhờ xe không được, 2 thanh niên đánh người, cướp tài sản

Danh và Duy chặn xe người đi đường để xin quá giang nhưng bị từ chối, sau đó 2 người này đánh nạn nhân rồi cướp luôn xe máy đi cầm đồ lấy tiền tiêu xài.

Ngày 24/1, tin từ Công an tỉnh Trà Vinh, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành vừa ra quyết định bắt giam Nguyễn Duy Danh (23 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) và Trà Khắc Duy (27 tuổi, ngụ ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, Trà Vinh) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Duy Danh (phải) và Trà Khắc Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Trà Vinh)

Trước đó, khoảng 23h ngày 22/1, anh T.B (35 tuổi, ngụ ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành) lái xe máy về nhà, khi đi đến đoạn đường thuộc ấp Bến Có thì gặp Danh và Duy đang đi bộ ngược chiều.

Lúc này, cả hai chặn xe của anh B. nhờ đưa về nhưng anh B. không đồng ý. Tức giận, Duy đánh anh B. dẫn đến ngã xe máy. Anh B. sau đó rút chìa khóa xe, bỏ chạy thoát thân.

Lúc này, Danh và Duy dựng xe lên và đẩy xe về nhà. Sau đó, hai thanh niên này thay ổ khóa và biển số khác rồi đem đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Trà Vinh để cầm với giá 3,6 triệu đồng.

Hôm 10/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Trà Vinh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam S.H và C.T.T (cùng 14 tuổi, ngụ khóm 5, Phường 8, TP Trà Vinh); K.N.L (15 tuổi, ngụ ấp Ba Se A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh). Đây là 3 thiếu niên dùng hung khí tấn công, cướp xe máy của nhóm đối thủ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 1/9/2023, T.N.T (16 tuổi) cùng N.T.C.Q (16 tuổi) và L.T.H (14 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) chạy xe máy đến chơi tại khu di tích Ao Bà Om (Phường 8, TP Trà Vinh).

Tại đây, S.H cho rằng nhóm của T. nẹt pô xe khiêu khích nên chạy xe máy chở C.T.T và K.N.L mang theo dao, nón bảo hiểm đuổi đánh nhóm của T.

Khi chạy đến đường Võ Nguyên Giáp, thuộc Khóm 6, Phường 8, TP Trà Vinh, nhóm của S.H vượt lên, ép đầu xe máy của T.; sau đó C.T.T và K.N.L dùng dao, nón bảo hiểm tấn công nhóm của T., riêng S.H hăm dọa sẽ dùng súng bắn.

Hoảng sợ, nhóm của T. bỏ chạy, bỏ lại xe máy. Thấy xe đẹp, nhóm của S.H chiếm đoạt làm phương tiện đi lại.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tra-vinh-xin-di-nho-xe-khong-duoc-2-thanh-nien-danh-nguoi-cuop-tai-san-ar849385.html