Trả đất cho dự án, tiểu thương chợ Mai Động, Hà Nội chấp nhận bán lỗ

Sau khi nhận được thông báo phải dọn dẹp ki ốt trong chợ Mai Động (phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để trả mặt bằng cho dự án đường Tam Trinh, các tiểu thương kinh doanh đã phải gấp rút thanh lý hàng hóa giá rẻ với hy vọng thu hồi vốn.

Chợ Mai Động là một trong những khu chợ dân sinh lâu đời và sầm uất tại khu vực quận Hoàng Mai. Cuối năm 2023, TP Hà Nội khởi động lại dự án xây dựng đường Tam Trinh dài 3,5 km sau 8 năm đình trệ. Theo đó, TP Hà Nội đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến năm 2026. Tổng mức đầu tư dự án là 3.354 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.287 tỷ đồng. Chợ Mai Động là một trong những địa điểm cần phải giải phóng ngay để phục vụ dự án.

Ngay sau khi có thông báo chợ sẽ dừng hoạt động, gần 300 tiểu thương đang bán hàng tại đây "loay hoay" dọn dẹp ra khỏi chợ để trả mặt bằng cho dự án.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, hầu hết các tiểu thương tại chợ đã thu dọn hàng hóa, chỉ còn khoảng 7-8 hộ kinh doanh "nán lại" thanh lý các mặt hàng. Khung cảnh bên trong tan hoang, rác ngập ngụa.

Ông Lê Quân (tiểu thương bán bún tại chợ Mai Động) cho biết, theo thông báo, chợ phải dừng hoạt động trước ngày 29/2. Thời điểm tiểu thương nhận được thông báo chỉ vỏn vẹn 4 ngày trước khi chợ bị cắt điện, cắt nước hoàn toàn. Việc này đã dẫn đến các hộ kinh doanh tại đây rơi vào tình cảnh không biết đi đâu về đâu.

Cùng hoàn cảnh, bà Đào Kim Dung (tiểu thương bán giày dép tại chợ Mai Động) cho hay: "Thời gian phải chuyển chợ quá gấp rút, chúng tôi chưa thể tìm được mặt bằng mới phù hợp nên nhiều tiểu thương phải bán thanh lý hàng hóa với giá rẻ".

Một vài người dân vẫn vào chợ để mua bán.

Bà Lương Thị Xuân (hơn 30 năm buôn bán tại chợ) nói: "Sau Tết, tôi nhập gần trăm triệu tiền giày dép về để kinh doanh, tuy nhiên chưa kịp thu hồi vốn, đã phải bán lỗ vì chợ đóng cửa. Tôi cũng chỉ cầm cự bán nốt hàng rồi ở nhà nghỉ ngơi, không kinh doanh nữa".

Những tiểu thương tại đây cho biết, theo kế hoạch sẽ chuyển các ki-ốt về chợ Lĩnh Nam, tuy nhiên đa số các tiểu thương đều không đồng ý do chợ Lĩnh Nam là chợ tư nhân không phải chợ truyền thống. Chợ này cũng xa với khu vực sinh sống và chợ cũng bỏ hoang, xuống cấp sau nhiều năm xây dựng.

Các tiểu thương chợ Mai Động ủng hộ việc làm đường Tam Trinh để giảm bớt ùn tắc. Thế nhưng họ mong muốn có thêm thời gian để bán hết số hàng còn lại hoặc chính quyền có phương án hỗ trợ.

Những tờ thông báo dán chuyển địa điểm được dán trên cổng chợ thông báo cho khách hàng tìm tới địa điểm mới.

Theo thông tin từ Ban quản lý chợ Mai Động, đối với các ki ốt có đầy đủ thủ tục pháp lý sau khi di dời sẽ được chính quyền hỗ trợ 6 tháng lương cơ bản (khoảng 9 triệu đồng). Ngoài ra, đối với các ki ốt có lát sàn, đổ nền sẽ được hỗ trợ thêm khoảng 1 triệu đồng.

Video: Cận cảnh chợ Mai Động vắng vẻ khi có thông báo đóng cửa.

Đan Tâm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tra-dat-cho-du-an-tieu-thuong-cho-mai-dong-ha-noi-chap-nhan-ban-lo-169240320155656641.htm