TPHCM: UBND quận Tân Bình 'thiếu tôn trọng' báo chí, coi thường người dân?

Dự án cải tạo kênh A41 tại quận Tân Bình vẫn là đề tài nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận trong những ngày qua. Nhưng thay vì hỗ trợ, đề ra giải pháp thì UBND quận Tân Bình lại có biểu hiện 'thiếu tôn trọng' báo chí, coi thường người dân?

“Thiếu tôn trọng” báo chí, coi thường người dân?

Thời gian qua, Công lý & Xã hội đăng tải 2 bài viết: TP.HCM: Người dân bức xúc về Dự án cải tạo kênh A41 của UBND quận Tân Bình và Dự án cải tạo kênh A41: UBND quận Tân Bình có dấu hiệu gây phiền hà, áp đảo người dân?.

Mới đây, Công lý & Xã hội nhận được văn bản phản hồi từ UBND quận Tân Bình. Tuy nhiên, theo công văn số 1102/UBND-PC về việc phúc đáp nội dung đề nghị cung cấp thông tin báo chí do Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Trương Tấn Sơn ký thì nội dung công văn này lại gửi một tờ báo tại TPHCM nhưng nơi nhận lại có tên và địa chỉ của Báo Công lý?

Đáng nói, công văn của quận Tân Bình chỉ mang tính chất giới thiệu chung chung về dự án kênh A41, có thể nói đây là nội dung mà những ai quan tâm đến dự án đều đã nắm rất rõ. Mặt khác, những nội dung mà báo đề cập thì quận không hề nhắc đến. Không biết quận Tân Bình có sự nhầm lẫn gì trong quá trình soạn thảo văn bản không hay đang cố tình “che đậy” thông tin để qua mặt báo chí và người dân?

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Trương Tấn Sơn thông tin về dự án cải tạo kênh A41

Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Trương Tấn Sơn thông tin về dự án cải tạo kênh A41

Đáng nói, ngày 28/6/2022, trao đổi qua tin nhắn điện thoại với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Trương Tấn Sơn hồi đáp với nội dung: “Hôm qua, UBND quận có tổ chức tiếp xúc trực tiếp cấp trên của bạn, có đưa ảnh xem trực tiếp văn bản mà UBND quận đã ký gửi một số báo (trong đó có Báo Công lý phần nơi nhận)…".

Tuy nhiên, chúng tôi thắc mắc vì không biết “cấp trên” mà lãnh đạo quận Tân Bình nhắc đến là ai vì từ trước đến nay Công lý & Xã hội chưa có cơ hội làm việc trực tiếp với lãnh đạo quận Tân Bình về dự án kênh A41?

Trước đó, người dân vô cùng bức xúc vì sau hơn 1 tháng thì Quyết định về phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) xây dựng kênh A41 mới đến tay. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ vì nội dung làm thủ tục để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ của quyết định có thời hiệu trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định… Vấn đề này đã được lãnh đạo quận Tân Bình nhận lỗi trong buổi họp báo tại Trung tâm báo chí TPHCM.

Công văn số 1102/UBND-PC về việc phúc đáp nội dung đề nghị cung cấp thông tin báo chí ngày 10/6/2022 của UBND quận Tân Bình gửi cho một cơ quan báo chí khác nhưng nơi nhận lại có báo Công lý

Công văn số 1102/UBND-PC về việc phúc đáp nội dung đề nghị cung cấp thông tin báo chí ngày 10/6/2022 của UBND quận Tân Bình gửi cho một cơ quan báo chí khác nhưng nơi nhận lại có báo Công lý

Không những vậy, trong buổi tiếp xúc với hộ gia đình bà Hồ Thị Cúc (28/7 Ba Vì) vào ngày 15/6/2022. Sau khi kết thúc buổi làm việc, gia đình bà Cúc mong muốn nhận được hỗ trợ từ quận, tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình Trương Tấn Sơn nói rằng: “Mình cũng báo trước một điều, cái này không mong muốn, trong năm nay phải hoàn thành xong, quá trình kiện tụng bình thường nhưng sẽ có đoàn xuống đập nhà là chuyện bình thường, mình cứ đi kiện, khiếu nại…”.

Vậy, UBND quận Tân Bình có thực sự tôn trọng báo chí, tôn trọng người dân?

Kênh A41 vẫn chưa hết “nóng”

Dự án cải tạo kênh A41 (từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa) là một trong những dự án thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua. Với mục đích đảm bảo giao thông, giải quyết ngập nước, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị… chủ trương dự án sớm được thông qua và nhận được sự ủng hộ của hầu hết người dân trên địa bàn.

Tuy nhiên, những bất cập như xác định hè 2 bên 4m là sai với tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN) 104:2007 đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký và ban hành từ ngày 30/5/2007; tim kênh bị tác động theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến các hộ dân; giá đất bồi thường chỉ bằng 30-40% giá đất trên thị trường; hỗ trợ đền bù không thỏa đáng trên diện tích đất hành lang kênh (có hộ được bồi thường 100% giá trị đất, có hộ không được đền bù, hỗ trợ)… khiến người dân bị ảnh hưởng bởi dự án vô cùng bức xúc và đã làm đơn tập thể gửi đến nhiều cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và TPHCM.

Dự án cải tạo kênh A41 (từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa) do UBND quận Tân Bình làm CĐT vấp phải sự phản ánh quyết liệt của người dân

Dự án cải tạo kênh A41 (từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Cộng Hòa) do UBND quận Tân Bình làm CĐT vấp phải sự phản ánh quyết liệt của người dân

Thời gian qua, UBND quận Tân Bình đã tổ chức nhiều buổi làm việc, tiếp xúc trực tiếp với người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, các buổi làm việc chỉ mang tính chất hứa hẹn, ghi nhận suông chứ không hề có văn bản hay các quyết định để giải quyết với từng trường hợp cụ thể.

Đơn thư của người dân được gửi đến nhiều cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và TPHCM

Đơn thư của người dân được gửi đến nhiều cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương và TPHCM

“Qua các buổi tiếp xúc, người dân cũng có phản ánh, kiến nghị chung về lộ giới đường, vỉa hè, tim đường, giá đền bù, ngoài ra cũng có một số kiến nghị riêng về xem xét lại quá trình sử dụng đất, đề nghị đo đạc lại diện tích căn nhà… quận nhận thấy một số nội dung có thể xem xét, có cơ sở để xem xét và đã yêu cầu Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án nghiên cứu, xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền, những nội dung không đúng thẩm quyền của quận thì ghi nhận và sẽ làm việc với các Sở, ngành liên quan để xem xét, điều chỉnh phù hợp trên tinh thần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân”, ông Sơn nói.

“Tôi là một người dân bình thường, luôn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đối với dự án kênh A41 nếu làm một cách công khai, minh bạch thì sẽ không có chuyện người dân khiếu nại. Một hộ đâm đơn thì có thể khẳng định cá nhân đó không tuân thủ nhưng chúng tôi là cả một tập thể bị ảnh hưởng và hoàn toàn không đồng tình với cách làm việc của quận”, bà Cúc, ngụ Phường 4 bức xúc.

Trước những bất cập trên, đề nghị UBND TPHCM sớm vào cuộc kiểm tra, giải quyết thấu đáo các đơn thư khiếu nại để dự án sớm được triển khai.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/tphcm-ubnd-quan-tan-binh-thieu-ton-trong-bao-chi-coi-thuong-nguoi-dan-164226.html