TPHCM: Sà lan tông cong cọc thép của trụ cầu An Phú Đông

Tới chiều nay (13-5), Công an Q.12, TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát đường thủy và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ sà lan tông cong hai cọc thép của trụ cầu An Phú Đông.

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tàu kéo biển kiểm soát LA-03.774 do tài công Phạm Thanh Hải điều khiển kéo theo sà lan chở cừ ván bê tông lưu thông trên sông Vàm Thuật hướng từ sông Sài Gòn vào cầu An Lộc.

Khu đến cầu thép An Phú Đông nối Q.12 với Q.Gò Vấp thì va chạm vào trụ cầu bằng thép ở chính giữa sông.

Hai cọc thép của trụ cầu bị tông cong vẹo.

Sự cố làm 2 cọc số 6, 7 của trụ cầu bị biến dạng, cong qua bên, chiếc sà lan mất lái xoay ngang sông.

Nhận tin báo, công an địa phương, Phòng Cảnh sát đường thủy, đại diện cơ quan liên quan có mặt lập hồ sơ vụ việc, lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Chiếc sà lan sau đó đã rời khỏi hiện trường, chở cọc tới công trình ở gần đó rồi tài công quay lại hiện trường làm việc.

Công an có mặt điều tra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Chiều nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã có văn bản khẩn gửi Sở giao thông vận tải TPHCM kiến nghị cho hạn chế tải trọng, cấm xe ô tô qua cầu An Phú Đông để tiến hành sửa chữa gấp, phục hồi lại vị trí của các cọc thép.

Đ.Dự

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/sa-lan-tong-cong-coc-thep-cua-tru-cau-an-phu-dong_147030.html