TPHCM nắng nóng gay gắt, người già và trẻ em 'đua nhau' đổ bệnh

Tuần qua, TPHCM đạt đỉnh nắng nóng, mức nhiệt độ lên tới gần 40 độ. Nắng nóng kéo dài, oi bức khiến nhiều người già và trẻ em mệt mỏi, đổ bệnh.

Những ngày vừa qua, TPHCM và các tỉnh khu vực Nam Bộ nắng nóng gay gắt, mức nhiệt có thể lên tới 38-40 độ. Ghi nhận của phóng viên Sức khỏe và Đời sống dù chỉ mới 9h45 nhưng nhiệt độ tại trung tâm thành phố đã lên tới 38 độ. Theo dự báo nắng nóng sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) để khám bệnh. Theo thống kê, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng bệnh nhân tới thăm khám cũng đang tăng lên từng ngày.

BS.CK2 Trương Quang Anh Vũ - Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, những ngày qua, số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đã tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

"Trước Tết, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 2.000 người bệnh thì hiện nay, số ca bệnh đã tăng lên khoảng 2.500 người", Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ.

Theo BS.CK2 Ngô Thế Hoàng - Trưởng khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Thống Nhất, khoa hiện có 50 giường bệnh nhưng có tới 60 bệnh nhân đang điều trị các bệnh về hô hấp. Người bệnh đông nên khoa phải bố trí thêm các băng ca ở hành lang để bệnh nhân điều trị.

BS.CK2 Ngô Thế Hoàng - Trưởng khoa Nội hô hấp của Bệnh viện Thống Nhất thăm khám cho bệnh nhân nhập viện trong thời gian nắng nóng. Ảnh: Phạm Thương.

Các bệnh nhân lớn tuổi chủ yếu mắc những bệnh lý liên quan đến tai mũi họng, tim mạch, hô hấp như: siêu vi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)... Thậm chí, có nhiều trường hợp phải thở máy xâm lấn hoặc không xâm lấn. Trung bình có khoảng 8-10 bệnh nhân bị nặng phải thở máy và cần được theo dõi sát.

Theo bác sĩ Thế Hoàng, đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng đều là người lớn tuổi với nhiều bệnh nền. Có những bệnh nhân có đến 5 bệnh lý kèm theo nên việc điều trị khá khó khăn.

Ngay từ sáng sớm bệnh nhân đã xếp hàng rất đông tại Bệnh viện Thống Nhất để thăm khám. Ảnh: Phạm Thương.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), BS.CK2 Nguyễn Thanh Hải - Trưởng khoa Khám bệnh của bệnh viện cho biết, những ngày qua nắng nóng gay gắt là nguyên nhân khiến cho số lượng trẻ đến khám tăng cao.

Theo thống kê, thời điểm này, các bệnh nhi đến khám do nắng nóng tăng 15% so với các tuần sau Tết. Cao điểm một ngày bệnh viện tiếp nhận tới 4.200 bệnh nhi tới thăm khám.

Theo Trưởng khoa Khám bệnh của Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ tới thăm khám liên quan đến thời tiết nắng nóng thường mắc các bệnh lý như: tiêu chảy cấp, nhiễm khuẩn đường ruột, viêm đường hô hấp trên - dưới, sốt phát ban, bệnh về da... Đặc biệt, bệnh viện cũng đã tiếp nhận các trường hợp trẻ bị say nắng, say nóng.

Các bác sĩ đánh giá, thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn so với mọi năm. Thời tiết nắng nóng cùng với độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus, siêu vi và vi nấm phát triển. Vì vậy, trẻ nhỏ dễ bị các loại vi khuẩn, virus tấn công gây ra các bệnh lý hô hấp. Đồng thời, nhiệt độ cao cũng khiến cho thực phẩm dễ bị ôi thiu và gây ra các bệnh lý về đường tiêu hóa.

Các bác sĩ dự báo, nếu thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài, lượng bệnh nhân nhập viện sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. "Vào đợt cao điểm nắng nóng, bệnh nhân nhập viện nhiều hơn và có nguy cơ quá tải, khoa cũng chuẩn bị những kịch bản ứng phó", Trưởng khoa Nội hô hấp của Bệnh viện Thống Nhất cho biết.

Người dân ra ngoài vào thời điểm nắng nóng không quên trang bị cho mình áo khoác, găng tay và kính. Ảnh: Phạm Thương.

Theo các bác sĩ, khi nắng nóng, thân nhiệt người cao tuổi điều chỉnh kém đi, bệnh nhân dễ bị mất nước, mất điện giải. Có người đang đi ngoài nắng nóng, liền vào phòng có điều hòa với nhiệt lạnh dễ bị sốc nhiệt. Theo đó, để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt, mọi người nên tắt máy lạnh, mở cửa khoảng 20 phút trước khi ra ngoài.

Khi làm việc ngoài trời nắng, người dân nên hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Nếu có thể, mọi người nên chọn làm việc trong môi trường ít nắng (buổi sáng, buổi chiều), chủ động làm việc trong bóng râm, nơi có mái che, có hệ thống điều hòa, quạt thông gió… để hạ nhiệt.

Sau khi làm việc khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mọi người nên nghỉ ngơi, có thời gian cho cơ thể thích nghi với nhiệt độ khi thay đổi môi trường.

Trước tình hình nắng nóng hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng đã yêu cầu các trường trên địa bàn TPHCM điều chỉnh thời khóa biểu và các hoạt động thể chất ngoài trời phù hợp với thời tiết để không gây ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ.

Phạm Thương

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tphcm-nang-nong-gay-gat-nguoi-gia-va-tre-em-dua-nhau-do-benh-169240412145719675.htm