TPHCM: Hội LHPN quận Tân Phú phát triển kinh tế tập thể thông qua Đề án 939

Hội LHPN quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) vừa tổ chức lễ ra mắt hợp tác xã (HTX) Tâm Vĩnh Phát do phụ nữ tham gia quản lý, với số lượng 7 thành viên. Đây là HTX được thành lập theo Đề án 'Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030'.

Ông Nguyễn Công Chánh, Quận Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú, phát biểu chỉ đạo và chúc mừng khai trương Tâm Vĩnh Phát.

Từ năm 2018 đến nay Quận Tân Phú TPHCM có 12 HTX do nữ tham gia quản lý được thành lập, trong đó có 2 HTX Thành lập sau Đề án 01 của Thủ tướng Chính phủ. Đã giải quyết việc làm cho trên 100 lao động nữ. Riêng Hội Phụ nữ quận đã hỗ trợ vay vốn cho 3 chị từ nguồn vốn Quận Hội (150 triệu đồng) và giới thiệu NHCSXH Quận cho vay số tiền 170 triệu đồng.

Bền vững, hiệu quả

Chị Nguyễn Thị Hồng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Tâm Vĩnh Phát

Chia sẻ tại buổi khai trường, chị Nguyễn Thị Hồng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Tâm Vĩnh Phát cho biết, chị cảm thấy may mắn khi trở thành thành viên của Hội Phụ nữ. Nhờ tham gia Hội mà chị đã có cơ hội nâng cấp bản thân, có bước tiến trong sự nghiệp.

Trước đây làm việc một mình khá chông chênh, bất ổn. Chị Hồng được giới thiệu tìm đến Hội phụ nự Quận Tân Phú. Tại đây, chị được học các lớp dạy kỹ năng chuyên môn, quản trị và đặc biệt là các lớp học về làm kinh tế. Khi có khăn tài chính, chị Hồng được hỗ trợ vay tiền, từ nhiều nguồn. Hiện thu nhập của chị đã dao động từ 10 đến 15 triệu đồng/ tháng.

Chị Phạm Thị Mỹ Dung là xã viên của HTX Thủy sản Tương lai ở Củ Chi đã làm hải sản gần 20 năm. Trong quá trình tham gia hội chợ, tiếp xúc nhiều với nông dân và qua tìm hiểu chị mới biết để trồng được những loại rau sạch thì khó trăm bề. Trồng được rau rồi thì lại loay hoay tìm đầu ra cho rau sạch.

Nhận thấy đây chính là cơ hội để tham gia vào quá trình tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản sạch của thành phố với sức mua 10 triệu dân, chị quyết định tham gia cùng với người nông dân trong quá trình từ nuôi trồng và đưa sản phẩm nông sản tốt đến người tiêu dùng.

Chị Dung chia sẻ: "Con đường trở thành nhà phân phối chiếm giữ lòng tin của người tiêu dùng và cà nhà sản xuất thì mình cũng có những nguyên tắc. Và những nguyên tắc này dựa trên cơ sở cả ba bên đều có lợi: rau sạch, giá tốt cho người tiêu dùng. Đầu ra cho nhà sản xuất và lợi nhuận cho cửa hàng."

Điểm tựa cho doanh nghiệp

Các xã viên của HTX Tâm Vĩnh Phát và khách mời

Với chị Phạm Thị Minh Dung của HTX Thủy sản Tương Lai, khi tham gia Hội được học hỏi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Các mối quan hệ tốt cho kinh doanh cũng phát triển từ đây. Và quan trọng, với mức chi phí vô cùng thấp. Mức phí đúng nghĩa là giúp đỡ và hỗ trợ nhau. Theo chị Dung, khi tham dự các Hội ngành kinh doanh lớn, ngoài mức phí tham dự luôn cao thì cơ hội để chia sẻ và hợp tác với các doanh nghiệp lớn hầu như không có. Và ở đây, chị còn có thể nhìn ra những cơ hội kinh doanh, từ chính việc hỗ trợ nhau trong sản xuất, phân phối sản phẩm dịch vụ.

Tham dự buổi khai trương, ông Nguyễn Công Chánh, quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận Tân Phú, cho biết: "Đề án 939 triển khai tại Quận đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc nâng cao quyền chủ động về kinh tế của phụ nữ, khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực của phụ nữ. Hoạt động tuyên truyền về đề án đã bắt đầu cho kết quả tốt".

Với kết quả tạo ra hơn 100 công ăn việc làm cho lao động nữ, chính là kết quả của nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Thông qua quá trình thực hiện Đề án 939 cùng với những kết quả tốt, chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp hội trong công tác hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, mô hình kinh tế HTX.

Phạm Thủy

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tphcm-hoi-lhpn-quan-tan-phu-phat-trien-kinh-te-tap-the-thong-qua-de-an-939-20230805090433808.htm