TPHCM còn 24 điểm ùn ứ giao thông

TPHCM được ghi nhận còn tồn tại 24 điểm có nguy cơ ùn ứ giao thông. Trong đó, có 4 điểm đang dần chuyển biến tốt hơn.

Cụ thể, 4 điểm có chuyển biến tốt gồm ngã tư Tây Hòa (TP Thủ Đức), giao lộ quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh), là giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phạm Ngũ Lão và giao lộ Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị (quận Gò Vấp).

Có 12 điểm nguy cơ ùn tắc được ghi nhận có chuyển biến nhưng giao thông còn phức tạp. Cụ thể như ngã tư Bốn Xã (quận Bình Tân, Tân Phú), giao lộ Vĩnh Lộc - Nguyễn Thị Tú - Quách Điêu (huyện Bình Chánh); vòng xoay Lăng Cha Cả, giao lộ Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện (quận Tân Bình)...

Có 8 điểm nguy cơ ùn tắc nhưng không chuyển biến. Như đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (quận Bình Thạnh). Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ Bạch Đằng đến ngã năm Đài liệt sĩ (quận Bình Thạnh). Nút giao An Phú (TP Thủ Đức). Ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh)…

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/tphcm-con-24-diem-un-u-giao-thong-205996.htm