TPHCM: Chợ lá dong thưa người bán, vắng người mua

Phiên chợ lá dong mỗi năm một lần, chỉ mở vào dịp Tết Nguyên đán tại TPHCM, năm nay thưa hẳn người bán lẫn người mua.

Ngày 31/1, chợ lá dong ngã ba Ông Tạ (đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám giao với Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TPHCM) đã có những tiểu thương đem lá dong đến bán phục vụ khách mua gói bánh chưng, nhận dịp Tết Nguyên đán 2024. Đây là phiên chợ mỗi năm một lần và chỉ họp vào thời điểm trước Tết.

Mặc dù hôm nay đã là 21 tháng Chạp, nhưng số tiểu thương kinh doanh chưa đến chục người. Trong khi thời điểm trước dịch, số lượng người kinh doanh mặt hàng này ngồi kéo dài hơn 500 mét, bày lá chật kín trên vỉa hè.

Theo các tiểu thương, dự báo trước sức mua sẽ thấp nên họ không dám đưa nhiều lá dong đến chợ, vì nếu bán không hết, lá vàng phải bỏ đi, lỗ vốn. "Tôi đã đầu tư gần 20 triệu đồng nhập lá dong kinh doanh dịp này, nhưng từ 18 tháng Chạp đến nay, sức mua rất yếu, mới chỉ được vài triệu đồng" - bà Hoa có hơn 10 năm bán lá dong ở TPHCM lo lắng nói.

Bà Hà (ngụ ở quận Tân Bình) cho biết, phong tục nấu bánh chưng, bánh tét ngày Tết là truyền thống của người Việt Nam, vì vậy dù có khó khăn đến đâu, mỗi nhà đều cố gắng có một cặp bánh chưng cúng bàn thờ gia tiên. "Quan trọng là gói bánh nhiều hay ít thôi chứ không thể không có bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Tôi vẫn tin những ngày tới, sức mua sẽ tăng nhiều hơn" - bà Hà tâm sự.

Những người buôn bán lá dong tại phiên chợ này đều có thâm niên từ 30 năm.

Ông Hùng (quận 1, TPHCM) cho biết, ngày thường bán bông nhưng tới cận Tết lại nhập lá dong về bán. Ông cắt tỉa lại phần rìa lá dong cho đẹp hơn để khách chọn mua.

"Chúng tôi mua lá dong về gói bánh cho nhà trường để tặng giáo viên. Năm nay lá đẹp, rẻ và dễ mua hơn, tiểu thương cũng chiều lòng khách và sẵn sàng giảm giá, tặng thêm lá, dây lạt cho khách..." - một nữ khách hàng nói.

Lá dong được chọn mua từ nhà vườn ở huyện Hóc Môn (TPHCM), huyện Gia Kiệm (Đồng Nai), Hà Nội,… Ưu điểm của các loại lá dong này có màu xanh óng, lá dai, tròn to nên được mọi người ưa chuộng.

Những bó lá vàng không có khách mua chỉ có thể vứt bỏ

Nhiều tiểu thương kỳ vọng, mặt hàng lá dong sẽ hút khách hơn sau ngày đưa ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp). Lúc ấy khách lẻ đến mua để gói bánh cho gia đình, còn bây giờ bán sỉ cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ gói bánh chưng, bánh tét là chủ yếu.

Giá bán lá dong để gói bánh chưng có khá nhiều mức từ 30.000 đồng, 40.000 đồng, 60.000 đồng, 80.000 đồng cho đến 120.000 đồng/bó 50 lá tùy kích cỡ lá nhỏ hay lớn, còn dây lạt có giá10.000 đồng/bó, 3 bó/20.000 đồng.

Các loại khuôn gói bánh chưng có giá dao động từ 16.000-25.000 đồng/cái tùy kích thước. Trong khi đó, lá chuối để gói bánh tét và một số loại bánh khác cũng được nhiều người kinh doanh với giá bán khoảng 20.000-25.000 đồng/kg.

Mặc dù bán chậm hơn mọi năm, lời lãi cũng không bao nhiêu, thậm chí là lỗ, nhưng tiểu thương kinh doanh mặt hàng này tâm sự, năm nào cũng đưa lá dong về phố. Đơn giản là họ muốn giữ một phong tục của dân tộc, đó là gói bánh chưng ngày Tết.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tphcm-cho-la-dong-thua-nguoi-ban-vang-nguoi-mua-post1609320.tpo