TPHCM chi gần 1.300 tỷ đồng chăm lo Tết Giáp Thìn cho người dân

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, TPHCM đã chăm lo cho hơn 1,4 triệu người dân với tổng kinh phí hơn 1.294 tỷ đồng.

Ông Cao Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 4 trao quà cho các hộ khó khăn trong dịp Tết Giáp Thìn. (Ảnh: Ngọc Hà)

Báo cáo trên được nêu tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn; gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024 được UBND TPHCM tổ chức vào ngày 20/2.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và nhiều lãnh đạo thành phố.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Ảnh: NTH

Theo đó, tổng kinh phí chăm lo Tết Giáp Thìn là hơn 1.294 tỷ đồng, tăng 5,27% (tăng hơn 64,7 tỷ đồng) so với năm ngoái. Số tiền này từ nguồn kinh phí ngân sách và nguồn xã hội hóa

Theo UBND TPHCM, với phương châm “Tết yên vui - đầm ấm - an toàn - tiết kiệm”, TPHCM đã tập trung chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui Xuân, đón Tết.

Thành phố đã tổ chức các hoạt động chăm lo Tết gồm: tổ chức Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố; tổ chức họp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ của các đơn vị; tổ chức 43 đoàn đại biểu thăm, chúc Tết và tặng quà cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn...

Đặc biệt, TPHCM đã chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho 561.063 lượt người thuộc diện chính sách có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các diện khó khăn khác với tổng kinh phí là hơn 654 tỷ đồng.

Chương trình tặng quà đồng bào dân tộc và trao kinh phí hỗ trợ học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn. (Ảnh: UBMTTQVN TPHCM)

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì, phối hợp các địa phương chăm lo cho 427.672 lượt người nhân dịp Tết với tổng kinh phí hơn 216 tỷ đồng (tăng hơn 57 tỷ đồng so với cùng kỳ).

Một điểm nổi bật khác là chương trình Xuân Quê hương năm 2024 được tổ chức thành công. Chương trình có ý nghĩa quan trọng, không chỉ là lễ hội của kiều bào mà còn là của Nhân dân thành phố và cả nước; thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, thể hiện sâu sắc tinh thần đại đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Lê Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tphcm-chi-gan-1300-ty-dong-cham-lo-tet-giap-thin-cho-nguoi-dan-post672477.html