TPHCM: Bị đâm trọng thương vẫn lao vào tóm gọn 2 tên cướp

Trong lúc vật lộn với tên cướp, ông Dũng bị một tên cướp đâm vào cổ, nhưng ông vẫn lao vào cùng người dân khống chế đối tượng

Công an Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoàng Tuấn (SN 1994) và Phạm Thành Tâm (SN 1990), cùng ngụ phường 15, Quận 8 để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Khu vực xảy ra vụ cướp

Do thiếu tiền để hút chích ma túy, ngày 5/11, Tuấn và Tâm chạy xe máy biển số 51T6-0590 loanh quanh khu vực phường 16, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để “tìm mồi”.

Nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu (SN 1987, quê Tiền Giang) đang ngồi bên lề đường có đeo dây chuyền, Tuấn lái xe áp sát để Tâm giật dây chuyền, rồi phóng xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, chạy được một đoạn thì xe bị đứt dây xích nên 2 tên cướp vừa dắt xe vừa chạy bộ.

Nghe tri hô, hai ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Tấn Điền đang đi trên đường đã kịp đuổi theo bắt 2 tên cướp.

Trong lúc giằng co, ông Dũng bị tên Tâm rút dao đâm vào cổ trọng thương, nhưng ông vẫn cố gắng lao vào không chế tên cướp và được người dân xung quanh hỗ trợ bắt gọn tên cướp giao cho công an.

Ông Dũng được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch./.

Vinh Quang/VOV - TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/tphcm-bi-dam-trong-thuong-van-lao-vao-tom-gon-2-ten-cuop-567511.vov