TPHCM: 'Bắt nóng' nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản

Song hành với biện pháp tuần tra liên tục của các Đội nghiệp vụ và lực lượng Công an 10 phường nhằm chủ động phòng ngừa, trấn áp các băng nhóm trộm cắp, cướp giật, việc phổ biến các thủ đoạn mới của tội phạm để giúp người dân nâng cao cảnh giác cũng được Ban chỉ huy Công an Q.Bình Tân (TPHCM) thực hiện thường xuyên. Từ công tác tuần tra và phát huy phong trào vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, thời gian qua, không ít băng nhóm tội phạm đã sa lưới khi chúng vừa gây án trên địa bàn Q.Bình Tân.

Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha

Gặp nhau sau một trận đá bóng ở sân cỏ nhân tạo thuộc P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân vào tối 20/8/2023, khi nghe Nguyễn Thành Phát (tự Tý, SN 2008, ngụ P2, Q3) rủ đi cướp giật tài sản để bán kiếm tiền tiêu xài, Dương Hoàng Phong (tự Bin, SN 2009, ngụ Q.Bình Tân) gật đầu đồng ý ngay.

Ngay sau đó, Phát điều khiển xe môtô Sirius BS: 60AB-055.62 chở Phong lưu thông qua nhiều tuyến đường khác nhau kiếm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Đến giao lộ đường số 8 và đường Lê Văn Quới, phát hiện chị T.M.T. đang dừng xe máy Vision BS: 59D3-324.72 nghe điện thoại, Phát cho xe áp sát để Phong giật chiếc ĐTDĐ iPhone 11 của chị T. rồi tăng ga tẩu thoát.

Dù bất ngờ song chị T. vẫn quyết định đuổi theo, vừa đuổi vừa tri hô. Khi đến trước nhà số 222A đường số 8, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, chị T. đuổi kịp và cho xe của mình lao thẳng vào đuôi xe của hai đối tượng cướp giật, khiến chúng ngã xuống đường. Được hai anh Thái Lê Hữu Thiện (SN 2004) và Quách Bính Lương (SN 2003, ngụ gần đấy) kịp thời hỗ trợ, chị T. bắt giữ được Phát, Phong cùng tang vật và phương tiện gây án, đưa đến giao Công an phường xử lý.

Một số đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản bị bắt giữ cùng tang vật

Túng tiền tiêu nên sẩm tối 20/9/2023, Phạm Bá Duy (SN 1992, quê Bắc Ninh, hiện không nơi cư trú nhất định) đi bộ lang thang để "tìm mối" ăn trộm. Khi đến trước địa chỉ 192 đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, thấy chiếc Honda Wave BS: 59D1-930.79 dựng trước sân, trên xe vẫn còn cắm chìa khóa và không có ai trông coi, Duy liền lẻn vào khởi động rồi bỏ chạy về hướng QL1. Nghe tiếng hô "trộm, trộm..." của chủ nhà, hai anh Đặng Văn Trúc (SN 1985), Đặng Văn Đi (SN 2005, cùng quê Quảng Ngãi, hiện sinh sống gần đấy) liền lấy xe máy đuổi theo. Sau gần 10 phút truy đuổi quyết liệt qua nhiều tuyến đường, khi đến giao lộ Nguyễn Thị Tú - QL1A, hai anh Trúc, Đi đã khống chế được tên trộm cùng tang vật giao cơ quan công an xử lý.

Đang làm nhiệm vụ tại KCN Vĩnh Lộc lúc 11 giờ 15 ngày 20/9/2023, nghe tiếng la hốt hoảng "cướp, cướp" của một phụ nữ, anh Lê Văn Long (SN 1968, ngụ P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) liền lấy xe máy đuổi theo. Phát hiện vụ việc, lúc này anh Trương Minh Học Khoa (SN1989) đang chạy shipper đi giao hàng cũng hỗ trợ truy bắt. Truy đuổi đến trước số 105 Bùi Dương Lịch, P.Bình Hưng Hòa B, hai anh Long, Khoa chặn được đầu xe đối tượng, bắt giữ rồi điện báo cho Công an phường. Trước chứng cứ là chiếc ĐTDĐ hiệu Vivo Y02 (phía sau ốp lưng điện thoại có số tiền 3,5 triệu đồng) vừa giật được của chị P.T.M.X (SN 1997, quê Đồng Tháp), đối tượng Nguyễn Thái Thịnh (SN 1997, quê Nam Định) đành thừa nhận hành vi phạm pháp...

Tuần tra hiệu quả, truy xét tốc hành

Tuần tra trên đường Chiến Lược, P.Bình Trị Đông lúc 1 giờ 20 ngày 08/10/2023, tổ trinh sát Hình sự đặc nhiệm - Công an Q.Bình Tân phát hiện Từ Thanh Phong (SN 1988, không có nơi cư trú nhất định) đang điều khiển xe máy Wave RSX BS: 59D2 - 577.21, dùng chân đẩy xe máy hiệu Wave S BS: 86B7-037.81 do Nguyễn Thanh Dũng (SN 1988) cầm lái, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà bỏ lại chiếc xe máy không đề được, rồi chở nhau trên chiếc xe còn lại tăng tốc bỏ trốn. Sau một hồi truy đuổi quyết liệt, tổ tuần tra cũng buộc hai đối tượng đáng ngờ phải tra tay vào còng số 8.

Tại trụ sở Công an phường, qua đấu tranh khai thác, Phong, Dũng thừa nhận vừa dùng đoản bẻ khóa, lấy trộm chiếc xe Wave BS: 86B7-037.81 (của anh Võ Đình Minh Quân) tại nhà số 161/3 Trương Phước Phan, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân. Do đạp máy xe không nổ nên Phong ngồi lên xe điều khiển, còn Dũng chạy xe kia dùng chân đẩy đi. Lẽ ra "phi vụ” của chúng đã trót lọt nếu như không gặp lực lượng đặc nhiệm tuần tra...

Đều nghiện ma túy nặng nên Đỗ Xuân Tuấn (SN 1991, hiện không có nơi cư trú nhất định) và Hồ Thị Ngọc Yến (SN 1989, ngụ P2, Q11) thường xuyên gặp nhau để cùng sử dụng ma túy đá. Chiều ngày 04/9/2023, Tuấn điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius BS: 60C1-767.13 chở Yến đi "làm ăn". Lưu thông ngang qua một cửa hàng bán đồ nhựa ở số 1686 - 1688 Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, Q.Bình Tân, thấy chị Nguyễn Thị L. (SN 1984) đang ngồi trước cửa hàng, sử dụng ĐTDĐ iPhone 13 Promax nên Tuấn nảy sinh ý định cướp giật. Tuấn dừng xe cạnh một chiếc ba gác đậu gần cửa hàng rồi bảo Yến canh chừng, còn gã đi bộ về phía chị L. giật chiếc điện thoại, sau đó lên xe tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng Công an P.An Lạc khẩn trương vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ chưa đầy hai ngày sau, các đối tượng cướp giật Tuấn, Yến đều lần lượt bị trinh sát bắt giữ. Phương tiện Tuấn sử dụng đi gây án là xe máy hiệu Yamaha Sirius BS: 60C1-767.13, cùng tang vật là chiếc điện thoại Iphone 13 Promax đối tượng giật của chị L. rồi đem cầm cố với giá 13 triệu đồng tại cửa hàng cầm đồ số 636 Hồng Bàng, P16, Q11 cũng được cơ quan điều tra thu hồi...

Trao đổi với chúng tôi, trung tá Nguyễn Văn Bắc, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q.Bình Tân, cho biết: Từ đầu năm 2023 đến nay, quần chúng nhân dân đã chủ động phát hiện, trực tiếp bắt giữ gần 30 vụ với khoảng 40 đối tượng trộm cắp và cướp giật tài sản. Về phía lực lượng Công an quận cũng đã truy xét thành công hàng chục băng nhóm phạm tội có tổ chức, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho khổ chủ, góp công lớn trong việc giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Kim Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nong-nhieu-doi-tuong-trom-cap-cuop-giat-tai-san_154362.html