TP Vũng Tàu triển khai hội nghị xúc tiến thương mại với Hội đồng Thành phố Sacheon, Hàn Quốc

Chiều 13/10, UBND TP Vũng Tàu đã tổ chức buổi 'Tiếp và làm việc với Hội đồng TP Sacheon, Hàn Quốc và TP Vũng Tàu' về việc xúc tiến thương mại giữa hai bên.

Hội nghị trao đổi về việc xuất nhập khẩu các sản phẩm đặc sản, quảng bá du lịch, thúc đẩy các chuyến thăm trao đổi của hai thành phố về các lễ hội, sự kiện thể thao, văn hóa,…

Đến tham dự hội nghị, về phía Đoàn Hàn Quốc có: ông Yun Hyeongkeun – Chủ tịch Hội đồng TP Sacheon; ông Goo Jeongwha - Chủ tịch Ủy ban Hành chính và Du lịch TP Sacheon cùng 12 thành viên và nhân viên trong Đoàn Hội đồng TP Sacheon, Hàn Quốc.

Ông Hoàng Vũ Thảnh trao quà lưu niệm cho đại diện Hội đồng TP Sacheon.

Về phía Trung tâm Văn hóa Việt – Hàn có, ông Kim Dae Jong - Tổng Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt – Hàn; ông Đoàn Xuân Trường - Đại diện Trung tâm văn hóa Việt - Hàn VKCC.

Đón tiếp đoàn công tác đến từ Hàn Quốc, về phía Thành phố Vũng Tàu có: Ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Vũng Tàu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu - chia sẻ, đây là một sự kiện quan trọng nhằm xem xét thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa HĐND, UBND TP Vũng Tàu và Hội đồng thành phố Sacheon, Hàn Quốc.

Ông Yun Hyeongkeun – Chủ tịch Hội đồng TP Sacheon tại hội nghị.

“Từ khi thành lập đến nay, TP Vũng Tàu đã vươn mình trở thành một thành phố biển phát triển mạnh mẽ về kinh tế, văn hóa, giáo dục; là một đô thị trung tâm, tổng hợp cấp quốc gia về dầu khí, du lịch, cảng biển và là một trong những đô thị dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người”, ông Hoàng Vũ Thảnh cho biết.

Việc đoàn công tác đến thăm và trao đổi với TP Vũng Tàu được xem là mở đầu cho sự tìm hiểu, kết giao, trao đổi xúc tiến thương mại - du lịch và các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật…trong tương lai giữa hai địa phương.

Tại hội nghị, ông Yun Hyeongkeun - Chủ tịch Hội đồng TP Sacheon bày tỏ sự vui mừng khi được đến thăm TP Vũng Tàu.

Ông Hoàng Vũ Thảnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đón tiếp đoàn công tác đến từ Hàn Quốc.

“Tôi rất vui và biết ơn vì sự đón tiếp của lãnh đạo TP. Vũng Tàu. Sacheon của Hàn Quốc là trung tâm của tuyến đường thủy Hallyeo, có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nằm ở trung tâm vành đai du lịch ven biển phía Nam. Tháng 1/2018, Hiệp hội Du lịch TP Vũng Tàu và Hiệp hội Du lịch TP Sacheon đã ký kết thỏa thuận hữu nghị và mối quan hệ tốt đẹp vẫn tiếp tục cho đến ngày nay. Trong mọi trường hợp, tôi hy vọng rằng thỏa thuận ngày hôm nay sẽ là cơ hội để hai thành phố tăng cường trao đổi và hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, du lịch và kinh tế, đồng thời phát triển thành những thành phố thân thiện, theo đuổi sự phát triển chung”, ông Yun Hyeongkeun chia sẻ.

Quá trình trao đổi tại hội nghị, đoàn công tác mong muốn sẽ được đầu tư phát triển một số đặc sản của Vũng Tàu.

Hội nghị trao đổi về việc xuất nhập khẩu các sản phẩm đặc sản, quảng bá du lịch. Thúc đẩy các chuyến thăm trao đổi của hai thành phố về các lễ hội, sự kiện thể thao, văn hóa,… của địa phương.

Ngoài ra, đại diện hai bên thành phố cũng đưa nhiều câu hỏi về hướng phát triển du lịch xanh, phương thức giao thông để có thể di chuyển từ TP Sacheon đến TP Vũng Tàu.

Được biết, năm 2019, TP Vũng Tàu trở thành thành viên thứ 124 của Tổ chức xúc tiến du lịch các nước thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hiện nay, thành phố đã ký kết thỏa thuận, giao lưu hợp tác với một số địa phương của Hàn Quốc - gần đây nhất là thành phố Gunsan

Là thành phố du lịch đầu tiên của Việt Nam, Vũng Tàu là nơi hội tụ tất cả tiềm năng để phát triển du lịch. Mỗi năm, thành phố đón khoảng 6 triệu đến 6,5 triệu lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Ngọc Hoa - Phương Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tp-vung-tau-trien-khai-hoi-nghi-xuc-tien-thuong-mai-voi-hoi-dong-thanh-pho-sacheon-han-quoc-post491751.html