TP Việt Trì giải bài toán đảm bảo ATGT từ trường học đến từng ngõ phố

Công an TP Việt Trì tăng cường truy quét xe quá tải, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm của học sinh, đảm bảo bình yên trên những tuyến đường.

Truy quét xe quá tải trên từng ngõ phố

Ngày 6/4, tại TP Việt Trì (Phú Thọ), theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, các tuyến đường đều vắng bóng xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng.

Tại đây cũng không có tình trạng xe tải đi với tốc độ cao gây rơi vãi bùn đất kéo theo bụi bẩn. Các xe đều chở hàng ngang thành thùng và được che chắn, bịt bạt cẩn thận.

Xe chở hàng ngang với thành thùng, bịt bạt cẩn thận tại đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua phường Vân Phú, TP Việt Trì

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại úy Lê Cẩm Thiêm, Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì cho biết, hiện tại, trên địa bàn thành phố các trường hợp xe chở quá khổ, vi phạm kích thước thành thùng hầu như không còn. Đối với các xe quá tải vi phạm chủ yếu nằm trong mức 1 (quá tải 10-30%).

TP Việt Trì đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, vì vậy có rất nhiều các tuyến đường mới mở to rộng, thuận lợi cho việc đi lại. Do đó, một số lái xe thường tìm cách né tránh lực lượng CSGT bằng cách đi vào các tuyến đường khác.

Chính vì thế, các tổ công tác đi tuần tra lưu động vào một số các khung giờ, đảm bảo việc tuần tra khép kín cả ngày lẫn đêm. Việc tuần tra kiểm soát không chỉ những tuyến đường lớn mà cả những tuyến đường đô thị, đường liên khu, liên xã trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý xe quá tải cũng như xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo bình yên tại các tuyến đường trên địa bàn.

Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường

Được biết, trong quý I/2023, Công an TP Việt Trì đã lập biên bản 185 trường hợp vi phạm chở quá tải, phạt tiền 400 triệu đồng. Trong đó, tước phù hiệu 8 trường hợp. Còn lại là các trường hợp vi phạm từ 10 - 30% (mức 1), tạm giữ giấy tờ có liên quan để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đơn cử, ngày 23/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại các đường liên xã, tổ công tác Đội CSGT-TT, Công an TP Việt Trì đã phát hiện xe tải chở đất BKS 19L-86xx do tài xế H.M.Q (trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ) điều khiển có dấu hiệu vi phạm tải trọng tại đường Tôn Đức Thắng, thuộc địa phận xã Thanh Đình, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính mức 1 (vi phạm quá tải 10-30%) đối với trường hợp này.

Xử nghiêm vi phạm của học sinh để răn đe

Cùng ngày, PV có mặt ở khu vực một số trường THPT trên địa bàn TP Việt Trì. Thực tế ghi nhận, hiện nay không có tình trạng tụ tập đông ở khu vực cổng trường, hoặc phóng nhanh vượt ẩu, các em đội mũ bảo hiểm và nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông khi đi trên đường.

Học sinh trường THPT chuyên Hùng Vương nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT

Để đạt được kết quả trên, Công an TP Việt trì đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với vi phạm của học sinh, trong quý I/2023, Công an TP đã lập biên bản 283 trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm học (9/2022) đến nay, Đội CSGT-TT, Công an TP đã phối hợp với các đội nghiệp vụ khác, ban giám hiệu 22 trường học trên địa bàn tổ chức 22 buổi tuyên truyền về lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các trường với gần 23 nghìn lượt giáo viên, học sinh tham gia.

Việc phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT với các trường học trên địa bàn nhận được sự đồng thuận từ giáo viên, phụ huynh và học sinh, tạo được sự chuyển biến tích cực trong học sinh, sinh viên về việc chấp hành luật giao thông, góm phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Anh Tâm

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/tp-viet-tri-giai-bai-toan-dam-bao-atgt-tu-truong-hoc-den-tung-ngo-pho-d587095.html