TP. Thái Nguyên: Đình chỉ hoạt động cầu phao Ngọc Lâm và Huống Trung

Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, UBND TP. Thái Nguyên vừa ban hành văn bản đình chỉ hoạt động của cầu phao Ngọc Lâm (thuộc xã Linh Sơn, phường Túc Duyên) và cầu phao Huống Trung (thuộc xã Huống Thượng, phường Túc Duyên).

Cầu phao Ngọc Lâm đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, UBND TP. Thái Nguyên yêu cầu 3 địa phương, gồm: Linh Sơn, Huống Thượng, Túc Duyên khẩn trương tổ chức thực hiện việc đình chỉ hoạt động của 2 cầu phao; tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố về việc đình chỉ hoạt động của 2 cây cầu. Đồng thời hướng dẫn nhân dân lưu thông qua cầu Bến Oánh, cầu treo Huống Thượng và cầu Huống Thượng. Thời gian thực hiện từ ngày 23-3 đến khi hoàn thành việc tổ chức tháo dỡ theo quy định…

Liên quan đến nội dung này, từ năm 2022, UBND TP. Thái Nguyên cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan về việc đình chỉ hoạt động của 2 cây cầu phao. Tuy nhiên, trên thực tế, các đơn vị vẫn duy trì hoạt động của 2 cầu phao trái quy định.

TP. Thái Nguyên đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn khảo sát, xây dựng phương án cải tạo, nâng cấp các tuyến giao thông kết nối từ xóm Huống Trung đến cầu Huống Thượng; từ xóm Ngọc Lâm đến cầu Bến Oánh để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân sau khi tháo dỡ 2 cầu phao.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/tp-thai-nguyendinh-chi-hoat-dong-cau-phao-ngoc-lam-va-huong-trung-c6a2396/