TP.Tân An cần quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Sáng 25/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An.

Tiếp và làm việc có Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An- Lê Thị Khuyên và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Minh Hùng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại cuộc làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu tại cuộc làm việc

Đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh, chỉ đạo, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung kết luận của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An vào tháng 10/2022. Hiện các nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo chỉ đạo. Một số nội dung công việc đang tiếp tục triển khai, một số việc tiếp tục theo dõi, để tiếp tục có đề xuất nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các công trình, dự án được đầu tư thực hiện trên địa bàn cơ bản bảo đảm tiến độ, làm thay đổi rõ diện mạo, cảnh quan đô thị thành phố.

Theo đó, ngày 25/8/2022, Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 24-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2021-2030. Đến nay, các mục công việc được các ngành, đơn vị tập trung triển khai cơ bản đạt theo kế hoạch đề ra. Năm 2022, thành phố hoàn thành thu ngân sách tỉnh giao. Trong 8 tháng năm 2023, thành phố đã thu 470/797 tỉ đồng, đạt 58,9% dự toán tỉnh giao;…

Đại biểu dự cuộc làm việc

Đại biểu dự cuộc làm việc

Bên cạnh những mặt đạt được, thành phố vẫn còn gặp khó khăn, hạn chế. Đó là huy động nguồn lực để đầu tư, xây dựng phát triển thành phố mặc dù tăng, nhưng chưa đáp ứng như kỳ vọng. Tiến độ triển khai các công trình vẫn còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm. Trong triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ công việc thời gian còn kéo dài, nhất là các nội dung thuộc về cơ chế, chính sách. Thu ngân sách chưa đạt tiến độ. Còn tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị loại I chưa đạt theo ngưỡng quy định.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung liên quan đến tỷ lệ giải ngân vốn tỉnh đạt thấp; công tác lập quy hoạch xây dựng đô thị; các nhóm đề án mang tính động lực cho thành phố. Trong đó, có Đề án thí điểm hỗ trợ bê tông cho các xã hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn; Đề án thí điểm huy động nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Chỉnh trang khu Ao Quan - phường 1; Đề án thí điểm giải phóng mặt bằng kết hợp đầu tư đường Hùng Vương - giai đoạn 2;…

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út cho rằng, cuộc làm việc nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để TP.Tân An phát triển hơn nữa. Ông yêu cầu, trong thời gian tới, TP.Tân An tiếp tục đôn đốc, chú trọng công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; quan tâm các dự án tái định cư để ổn định cuộc sống người dân trong vùng thu hồi đất; công tác lập quy hoạch,… chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm thông xe Đường Vành đai TP.Tân An - công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuối năm 2023./.

Thanh Nga - Thái Bạch

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tp-tan-an-can-quyet-liet-hon-nua-trong-cong-tac-giai-phong-mat-bang-cac-du-an-trong-diem-a161716.html