TP Hồ Chí Minh thông xe cầu Long Kiểng, nối 2 bờ vui

Kinhtedothi – Cầu này được phê duyệt đầu tư năm 2001, khởi công ngày 9/8/2018 nhưng sau 1 năm phải tạm dừng thi công vì không có thêm mặt bằng. Việc hoàn thành và thông cầu Long Kiểng nối xã Phước Kiển và Nhơn Đức (huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) như nối 2 bờ vui.

Sáng 8/9, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND huyện Nhà Bè tổ chức lễ thông xe cầu Long Kiểng nối xã Phước Kiển với xã Nhơn Đức.

Đến dự có Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ; lãnh đạo huyện Nhà Bè, đại diện các sở, ngành và những hộ dân bàn giao mặt bằng sớm nhất.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ thay mặt TP biểu dương thành tích của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Ông Lương Minh Phúc – Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Long Kiểng được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt đầu tư vào ngày 28/5/2001, chính thức khởi công xây dựng vào ngày 9/8/2018 trên cơ sở tiếp nhận mặt bằng giai đoạn 1 từ UBND huyện Nhà Bè. Đến ngày 20/12/2019, dự án phải tạm dừng thi công vì không có thêm mặt bằng. Trong giai đoạn từ ngày 28/5/2011 đến 20/12/2019, do nhiều khó khăn, vướng mắc và bất cập về quy mô, ranh giới dự án, nguồn vốn, bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB)..., nên dự án đã 2 lần điều chỉnh, 1 lần chuyển đổi chủ đầu tư, công tác BTGPMB cũng không được triển khai đúng kế hoạch dẫn đến việc phải tạm dừng dự án.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ thay mặt TP cảm ơn cụ Lê Thị Nga và người dân 2 xã Phước Kiển và Nhơn Đức đã đồng thuận giao mặt bằng.

Nhận thấy công trình xây dựng cầu Long Kiểng không thể tiếp tục kéo dài và nút thắt BTGPMB cần phải được gỡ bỏ, công trình cần phải được tiếp tục thi công, lãnh đạo Thành ủy – HĐND - UBND TP Hồ Chí Minh cùng Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan đã tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Cả hệ thống chính trị đã quyết liệt vào cuộc để đẩy nhanh công tác BTGPMB với cách làm mới, khẩn trương, kiên trì, cụ thể đến từng hộ dân, từng người dân, đảm bảo đảm tiến độ triển khai ngay cả những ngày cao điểm dịch Covid-19 năm 2021.

Ông Lương Minh Phúc cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ đối với nhiều công trình xây dựng cầu nếu được giao mặt bằng đúng tiến độ.

“Chúng tôi đã cùng với các đơn vị tư vấn, nhà thầu quyết liệt đeo bám, hỗ trợ, đồng hành với địa phương, các sở ngành trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tranh thủ từng diện tích mặt bằng được bàn giao để thi công... Đã có hơn 30 cuộc họp giữa lãnh đạo HĐND – UBND, các sở ngành, chủ đầu tư với địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Riêng đồng chí Chủ tịch HĐND TP đã 4 lần trực tiếp kiểm tra, giám sát, thăm hỏi người dân và động viên chủ đầu tư, các đơn vị thi công trong quá trình triển khai dự án. Cách đây đúng 1 năm (ngày 8/9/2022), lễ bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư tiếp tục thi công dự án như một minh chứng cho sức mạnh vô song của “Ý Đảng - Lòng Dân” vì mục tiêu hoàn tất công tác BTGPMB và hoàn thành cầu Long Kiểng trong thời gian sớm nhất”, ông Lương Minh Phúc chia sẻ.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ trao tặng bằng khen của UBND TP cho các hộ dân bàn giao mặt bằng sớm nhất để xây cầu.

Giám đốc Sở GTVT TP cùng lãnh đạo huyện Nhà Bè trao bằng khen và tặng quà cho người dân.

Cũng theo ông Phúc, tại lễ bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư đã cam kết vượt qua mọi khó khăn, phấn đầu hoàn thành, thông xe cầu Long Kiểng vào ngày 31/12/2023. Hôm nay lời hứa này đã được thực hiện, và sớm hơn 3 tháng so với thời gian dự kiến.

Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo sở, ngành cắt băng thông cầu Long Kiểng.

“Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp lãnh đạo, các sở ngành, địa phương cùng quý bà con. Xin hãy xem việc hoàn thành, thông xe cầu Long Kiểng hôm nay như một món quà dâng tặng người dân huyện Nhà Bè và TP, và cũng là một lời tri ân đến quý bà con đã hy sinh một phần lợi ích riêng, rời nơi ở cũ, nhường mặt bằng để triển khai và hoàn thành cầu Long Kiểng hôm nay”, ông Lương Minh Phú bày tỏ.

Clip: Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cảm ơn người dân đồng thuận giao mặt bằng để xây cầu tại lễ thông xe cầu Long kiểng.

Theo ông Phúc, để hoàn thành thi công cầu có nhiều điều kiện, trong đó quan trọng nhất là sự chia sẻ, đồng hành, đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai công tác BTGPMB để chủ đầu tư tiếp nhận 100% mặt bằng vào ngày 8/9/2022 và thông xe cầu Long Kiểng vào ngày hôm nay.

Cầu Long Kiểng có chiều dài phần cầu 317,8m, rộng 15m, có 2 làn xe ô tô (mỗi làn rộng 3,5m), 2 làn xe 2 và 3 bánh (mỗi làn rộng 2,5m).

Đường dẫn vào cầu có chiều dài 661m, phía xã Phước Kiển khoảng 215m, xã Nhơn Đức khoảng 446m. Cầu có thiết kế hệ thống cống thoát nước ra sông Phước Kiển, có đủ hệ thống chiếu sáng. Chủ đầu tư là Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư hơn 589 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 325 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã xúc động cảm ơn cụ bà Lâm Thị Nga và người dân 2 xã Phước Kiển và Nhơn Đức đã hy sinh quyền lợi cá nhân và gia đình khi đồng thuận giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Long Kiểng.

Cầu Long Kiểng cũ chỉ đủ cho 1 xe ô tô 7 chỗ lưu thông, nếu đầu cầu bên kia có xe ô tô chạy sang, thì xe ở đầu cầu bên này phải dừng chờ.

Từ ngày 8/9/2023, người dân đã không còn khó khăn khi lưu thông qua cầu Long Kiểng mới.

“Dự án cầu Long Kiểng có từ hơn 20 năm trước, khi đó cụ Nga đã hơn 60 tuổi. Chúng tôi nhiều lần đến thăm cụ, cụ chỉ mong cây cầu hoàn thành sớm để bà con được thuận tiện đi lại, con cháu đến trường học gần hơn. Đến nay cụ đã gần 90 tuổi, cây cầu mới hoàn thành không chỉ cụ Nga vui mà Nhân dân huyện Nhà Bè cùng vui. Dự án này có 128 hộ dân bị ảnh hưởng, phải mất hơn 20 năm dành cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đến năm 2022, tất cả người dân đồng thuận giao mặt bằng. Do đó, đây là một trong những công trình TP đặc biệt quan tâm, nên bản thân tôi là người đứng đầu HĐND TP thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thi công, thăm hỏi bà con bị ảnh hưởng bởi công trình. Từ thành công của việc thi công cầu Long Kiểng, tôi mong rằng Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP tiếp tục phát huy thành quả của công trình này, và thực hiện đúng cam kết đối với những công trình tiếp theo”, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Minh Phúc bày tỏ: “Chúng tôi mong những bài học thành công từ công trình xây cầu Long Kiểng sẽ được nhân rộng trên toàn TP, để trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục được bàn giao mặt bằng và thi công, hoàn thành nhiều công trình giao thông đang phải dừng chờ mặt bằng như các cầu: Ông Nhiêu, Tăng Long (TP Thủ Đức), cầu Bà Hom (quận Bình Tân) cùng các tuyến đường như: Tân Kỳ Tân Quý, Lương Định Của, Dương Quảng Hàm, Tỉnh Lộ 8 và một số công trình giao thông khác...”.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tp-ho-chi-minh-thong-xe-cau-long-kieng-noi-2-bo-vui.html