TP Hồ Chí Minh: Người dân băn khoăn việc đổi, chỉnh sửa tên đường sẽ gây nhiều ảnh hưởng

Những ngày qua, nhiều người dân khá băn khoăn trước thông tin TP Hồ Chí Minh sẽ đổi, chỉnh sửa lại gần 400 tên đường bị trùng, sai tên hoặc không có ý nghĩa... mặc dù cơ quan chức năng cũng cam kết sẽ hạn chế tối đa các ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Rất nhiều quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh có cùng tên đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học... Ảnh chụp tại đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học (Quận 1).

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại một số quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có nhiều tên đường được đặt trùng nhau. Chẳng hạn, cùng ở Quận 11 nhưng có đến 2 tuyến đường mang tên Nguyễn Thị Nhỏ (ở Phường 15 và Phường 16); hay tên đường Phan Văn Trị thì đều có ở quận Gò Vấp và Quận 5... Theo đó, cả thành phố hiện có 311 đường trùng tên với 132 tên đường; 38 tên đường đặt không chính xác tên nhân vật lịch sử hoặc địa danh; 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử - văn hóa.

Nhiều người dân cho rằng, vấn đề một tên đường dùng cho nhiều quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh không phải là vấn đề quá lớn, nhưng việc đổi lại một tên đường đã hiện hữu lâu đời sẽ gây ra nhiều hệ lụy và xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

"Khi đổi tên đường, người dân sẽ phải làm lại rất nhiều giấy tờ có liên quan, chẳng hạn như giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận nhà đất, điều chỉnh lại nơi cư trú, giấy tờ liên quan đến ngân hàng hoặc rất nhiều giấy tờ khác có liên quan đến địa chỉ nhà... ", anh Nguyễn Thành Hào, ngụ Quận 1 cho biết. Cũng theo anh Hào, việc thay đổi tên đường có thể thực hiện, nhưng vấn đề quan trọng nhất là nhà nước phải hỗ trợ các thủ tục hành chính cho người dân khi thay đổi tên đường.

Liên quan đến vấn đề đổi, chỉnh sửa tên đường, ông Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có hơn 2.000 tuyến đường đã được đặt tên. Sở cũng đã phối hợp với địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc bổ sung địa danh, tên nhân vật lịch sử, tên Bà mẹ Việt Nam Anh hùng... vào ngân hàng tên đường và công trình công cộng trên địa bàn.

Tên Rạch Bùng Binh, Quận 3 được cho là tên đường không có ý nghĩa và TP Hồ Chí Minh đang có dự kiến đổi tên mới cho con đường này.

"Việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều tuyến đường được xây mới và đưa vào sử dụng, một số tổ chức, đơn vị đã chủ động đặt tên đường theo số thứ tự, chữ cái A, B, C hoặc tên địa danh gắn với số thứ tự. Qua thống kê, Thành phố có 311 đường trùng tên với 132 tên đường; 38 tên đường đặt không chính xác tên nhân vật lịch sử hoặc địa danh, tên đường sai so với quyết định đặt tên đường của UBND TP Hồ Chí Minh; 21 tên đường không có ý nghĩa về lịch sử - văn hóa; số còn lại gồm những tên đường là các nhân vật lịch sử gọi theo phương ngữ hoặc húy kỵ...", ông Lâm Ngô Hoàng Anh cho biết.

Theo ông Lâm Ngô Hoàng Anh, sắp tới, Sở sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan lấy ý kiến của người dân, Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn để có phương án điều chỉnh tên đường phù hợp nhất; trong đó, đặt mục tiêu là hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân khi đổi tên đường.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, hiện nay TP Hồ Chí Minh đang có 5 tuyến đường gắn bảng sai tên nhân vật lịch sử so với quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh gồm: Bùi Hữu Diện, Đoàn Minh Triết, Đỗ Quang Cơ, Nguyễn Chánh Sắc, Nguyễn Trọng Trí và các tên đúng theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh lần lượt là: Bùi Hữu Diên, Đoàn Triết Minh, Đỗ Cơ Quang, Nguyễn Chánh Sắt, Nguyễn Trọng Trì. Có 6 đường sai do quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh sai họ tên nhân vật lịch sử gồm: Dương Tự Quán (tên đúng là Dương Tụ Quán); Phan Khiêm Ích (tên đúng Phạm Khiêm Ích); Lê Đình Quản (tên đúng Nguyễn Đình Quản); Hoàng Xuân Hoành (tên đúng Hoàng Xuân Hành); Phạm Thị Hối (tên đúng Phan Thị Hối); Raymondienne (tên đúng Raymonde Dien).

Đường Kha Vạn Cân bị sai 1 âm tiết chính tả và tên đúng phải là Kha Vạng Cân. Đây là tuyến đường dài hơn 8 km tại TP Thủ Đức.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh cũng tồn tại 8 đường mà các nhân vật lịch sử được đặt tên không chính xác, cần điều chỉnh cho đúng như: Kha Vạn Cân (sau năm 1982, chính quyền huyện Thủ Đức cũ đặt tên là Kha Vạn Cân) có tên đúng là Kha Vạng Cân; Lương Nhữ Học - Lương Như Hộc; Trương Quốc Dung - Trương Quốc Dụng; Hoàng Đức Tương - Hoàng Đức Lương; Nguyễn Duy Dương - Võ Duy Dương; Nguyễn Văn Tráng - Phạm Văn Tráng...

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh một số tên đường trùng, tên đường sai ở TP Hồ Chí Minh:

Đường Trần Hưng Đạo ở Quận 1.

Tại quận Tân Phú cũng có đường tên Trần Hưng Đạo.

Các tuyến đường mang tên loài hoa ở quận Phú Nhuận. Những tên này được cho là không có ý nghĩa.

Giao lộ đường Cộng Hòa và đường Hoàng Hoa Thám tại quận Tân Bình.

Giao lộ đường Hoàng Hoa Thám và đường Phan Đăng Lưu tại quận Phú Nhuận.

Đường Cống Lở trước đây đã được đổi tên thành đường Trần Thị Trọng (quận Tân Bình).

Đường Sương Nguyệt Anh ở Quận 1 trước đây ghi sai thành Sương Nguyệt Ánh, nay đã được đổi tên đúng.

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết-Mạnh Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tp-ho-chi-minh-nguoi-dan-ban-khoan-viec-doi-chinh-sua-ten-duong-se-gay-nhieu-anh-huong-20230219092721221.htm