TP Hồ Chí Minh: Nắng như đổ lửa, người dân trùm kín mít khi ra đường

Nhiệt độ tại TPHCM trong vài ngày gần đây tăng cao và có cường độ ngày càng gay gắt, có lúc đạt tới 37 độ C, ảnh hưởng đến một số công việc của người dân phải đi ngoài trời nắng nhiều giờ đồng hồ.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện nay Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Nền nhiệt chạm ngưỡng 37 độ C, có nơi nóng hơn, thời tiết rất oi bức.

Tiết trời oi bức khiến nhiều tài xế xe công nghệ phải nán lại ở những bóng râm, tạm ngưng nhận khách để tránh nắng. Anh Huỳnh Công Hoàng (27 tuổi, tài xế xe công nghệ) cho biết, những ngày gần đây, nhiệt độ tăng cao khiến anh không thể chạy liên tục như mọi hôm vì quá mệt và mất sức. “Mình tranh thủ chạy vào tầm 6h sáng đến khoảng 11h trưa rồi nghỉ một chút đến khoảng 14h mình mới tiếp tục chạy lại nếu có khách“.

Nhiệt độ cảm nhận thực tế ở các đô thị cao hơn do phản xạ từ mặt đường, nhà cửa, bê tông. Nhiều người dân ra đường trong thời điểm này cũng trùm kín mít để tránh ánh nắng gây hại cho da.

Trên dọc các tuyến đường lớn, nhiều quầy nước giải khát cũng “đắt” khách hơn.

Một vài người tranh thủ uống vội ly nước để giải nhiệt.

Nhiều công nhân trên các công trường cũng phải liên tục dội nước, rửa mặt để hạ nhiệt giữa cái nóng oi bức những ngày gần đây.

Bà Huệ - chủ quán nước giải khát trên đường Hai Bà Trưng (Quận 1) cho biết, khách ghé quán bà chủ yếu là công nhân ở một số công trình gần đó hoặc các tài xế xe công nghệ. “Nóng rát da thế này nên cứ tầm trưa và đầu giờ chiều là người ta tấp xe vào mua nước nhiều lắm“, bà Huệ chia sẻ.

Dưới thời tiết nắng nóng, nhiều người tìm nơi có bóng mát trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại đường Võ Văn Kiệt.

Cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng này còn kéo dài ở Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh trong hết tháng 2 và qua những ngày đầu tháng 3. Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm trong không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tp-ho-chi-minh-nang-nhu-do-lua-nguoi-dan-trum-kin-mit-khi-ra-duong-659370.html