TP Hồ Chí Minh khuyến khích các đột phá, sáng kiến cải tiến mới trong phòng, chống HIV/AIDS

TP Hồ Chí Minh khuyến khích các đột phá, sáng kiến cải tiến mới trong phòng, chống HIV/AIDS để triển khai hoạt động hiệu quả khi nguồn viện trợ quốc tế đang bị cắt giảm mà thành phố cần mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tư vấn xét nghiệm HIV, điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV, duy trì hệ thống chăm sóc, điều trị HIV/AIDS chất lượng, hiệu quả...

Đây là ý kiến của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ mit-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 và Ngày thế giới phòng, chống AIDS, TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 3/12.

Tại TP Hồ Chí Minh, bên cạnh các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV, truyền thông - can thiệp giảm hại, điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone, tư vấn xét nghiệm, chăm sóc điều trị bằng thuốc ARV, điều trị dự phòng trước và sau phơi nhiễm HIV; việc sàng lọc và điều trị các bệnh đồng nhiễm như viêm gan siêu vi B, C, lao, bệnh lây truyền qua đường tình dục, các bệnh không lây nhiễm, kết hợp với các hoạt động tư vấn hỗ trợ tuân thủ điều trị luôn được chú trọng.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Lễ mit-tinh.

Riêng tại quận Gò Vấp, trong năm 2023, đã tiếp cận được hơn 10.000 lượt đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện chuyển gửi 6.280 lượt khách hàng đến làm xét nghiệm sàng lọc HIV, phát hiện 254 trường hợp dương tính và kết nối vào điều trị. Có 854 khách hàng tham gia chương trình dự phòng trước phơi nhiễm với HIV. Tổng số bệnh nhân HIV/AIDS đang theo dõi và quản lý điều trị ARV là 2.702 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ sử dụng dịch vụ qua bảo hiểm y tế đạt 94,7%. Tổng số bệnh nhân đang điều trị Methadone 374 bệnh nhân, trong đó có 48 bệnh nhân đang tham gia nghiên cứu AMOHI.

Quận Gò Vấp cũng là một trong những quận đầu tiên triển khai phòng khám “Một điểm đến - Đa dịch vụ” đặt tại Khoa Tư vấn, điều trị nghiện chất & HIV/AIDS thuộc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện liên quan đến HIV cho các khách hàng có nhu cầu. Sau 2 năm hoạt động, đã có hơn 3.000 khách hàng đến nhận dịch vụ.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ mit-tinh.

Hiện nay, đại dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, độ tuổi nhiễm HIV đang được trẻ hóa nhanh và đường lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục không an toàn, đặc biệt là quan hệ tình dục đồng giới nam và đang có xu hướng tăng trên nhóm trẻ tuổi. Trong khi đó, kiến thức chung về HIV/AIDS và việc thực hiện hành vi an toàn phòng lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư vẫn chưa đạt yêu cầu. Đây chính là những nguy cơ tiềm tàng có thể gây bùng nổ dịch trở lại nếu chúng ta lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Mit-tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023 và Ngày thế giới phòng, chống AIDS, TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 3/12.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Dương Anh Đức đã kêu gọi toàn thể cộng đồng, xã hội cùng hưởng ứng và chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại TP Hồ Chí Minh; kêu gọi ngành Y tế phải tăng cường hơn nữa sự tham gia của cả hệ thống y tế, bao gồm cả hệ thống y tế công và tư, từ tuyến thành phố, quận, huyện, đến phường xã, trong việc mở rộng điều trị ARV để đảm bảo cho bệnh nhân HIV/AIDS được điều trị liên tục.

Đồng thời, cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS để hướng đến kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030…

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/tp-ho-chi-minh-khuyen-khich-cac-dot-pha-sang-kien-cai-tien-moi-trong-phong-chong-hiv-aids--i715805/