TP Hồ Chí Minh: Giả xe ôm công nghệ lừa khách hàng, Công an cảnh báo 'nóng'

Những ngày Tết Giáp Thìn 2024, nhu cầu đi lại của hành khách ở TP Hồ Chí Minh tăng cao đột biến. Lợi dụng vấn đề này, nhiều đối tượng đã giả dạng xe ôm công nghệ để chèo kéo, lừa hành khách với giá 'cắt cổ'.

Khu vực đón – trả khách dành cho người đi xe máy và đi bộ phía trước sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những điểm “nóng”.

Tại đây, hàng ngày, luôn có một lượng đông đảo người hành nghề chạy xe ôm công nghệ hoạt động. Việc đón – trả khách diễn ra tấp nập, nhộn nhịp suốt ngày đêm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Đội quân xe ôm công nghệ hoạt động nhộn nhịp tại khu vực đón - trả khách dành cho người đi bộ và xe máy phía trước sân bay Tân Sơn Nhất.

Lợi dụng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao đột biến, nhiều đối tượng bất lương đã giả dạng xe ôm công nghệ, trà trộn, lôi kéo, lừa hành khách để thu phí với giá “cắt cổ”.

Theo một cán bộ Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, thủ đoạn của những đối tượng này là mang mặc trang phục của các hãng xe ôm công nghệ, tự lập ứng dụng giả trên điện thoại để lừa hành khách. Trong những thời điểm quá tải, những đối tượng này sẽ tiếp cận khách hàng để lôi kéo, mời chào. Hành khách sử dụng dịch vụ của những đối tượng này sẽ bị thu giá cao gấp nhiều lần so với thực tế.

Hoạt động đón - trả khách diễn ra tấp nập suốt ngày đêm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Để giúp hành khách đề phòng, không rơi vào bẫy của những đối tượng bất lương, Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã mắc loa phóng thanh trong khu vực, đồng thời cho đặt biển cảnh báo “nóng” ở các địa điểm đón – trả khách. Nội dung cảnh báo nêu rõ thủ đoạn của các đối tượng giả xe ôm công nghệ, biện pháp đề phòng và phương án xử lý khi bị lừa đảo.

Theo đó, hành khách đi xe ôm công nghệ cần đặt xe trên các ứng dụng chính thức bằng chính điện thoại của mình. Trên đó có đầy đủ thông tin về tài xế, phương tiện, giá cả… Trước khi lên xe, cần kiểm tra, đối chiếu thông tin để đi đúng xe, đúng tài xế. Tuyệt đối không nghe theo lời mời mọc, chèo kéo của các đối tượng sử dụng ứng dụng giả bằng điện thoại của đối tượng.

Cùng với loa phóng thanh, các biển cảnh báo "nóng" được Đồn Công an Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất lắp đặt tại các điểm đón - trả khách.

Trong những thời điểm quá tải, không thể đặt xe trên các “app”, hành khách cần thống nhất trước giá cả với tài xế; chụp ảnh con người, phương tiện của tài xế và lịch trình di chuyển gửi cho người thân, đề phòng những trường hợp bất trắc. Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

Để phân biệt thật - giả giữa "mê hồn trận" xe ôm công nghệ, hành khách cần nâng cao ý thức và kỹ năng cảnh giác, tránh bị lừa đảo bởi các đối tượng bất lương.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều địa điểm công cộng, nơi tập trung đông người du xuân. Chính vì vậy, người dân và du khách cần nêu cao ý thức cảnh giác để bảo vệ mình, không rơi vào bẫy lừa đảo của các đối tượng bất lương…

Bài và ảnh: ĐỨC GIANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Pháp luật xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tp-ho-chi-minh-gia-xe-om-cong-nghe-lua-khach-hang-cong-an-canh-bao-nong-764708