TP. Hồ Chí Minh: Chợ lá dong phiên duy nhất trong năm vắng người mua ngày cận Tết

Còn một tuần nữa đến Tết Nguyên đán nhưng Chợ lá dong phiên duy nhất trong năm tại khu vực ngã ba Ông Tạ ở TP. Hồ Chí Minh vẫn thưa người bán, vắng người mua.

Chợ lá dong trên đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn giao với đường Phạm Văn Hai, phường 7, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh hay còn gọi là ngã ba Ông Tạ, cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập với cảnh mua bán lá dong phục vụ việc gói bánh chưng của người dân thành phố. Tuy nhiên, khác hẳn với những năm trước, năm nay dù đã là ngày 23 tết vẫn thưa người bán và vắng người mua.

Mặc dù hôm nay đã là 23 Tết, nhưng số tiểu thương kinh doanh lá dong chưa đến chục người (Ảnh: Minh Khuê)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương ngày 2/2 (ngày 23 Tết), không như năm trước số tiểu thương kinh doanh mặt hàng này lên đến hàng chục người và diễn ra cảnh mua bán lá dong nhộn nhịp. Năm nay, cả một đoạn đường dài khoảng 500m từ Trường Trung học cơ sở Tân Bình đến UBND phường 7 (quận Tân Bình) chỉ có khoảng 8 -10 tiểu thương kinh doanh lá dong lâu năm bày bán các loại lá dong, lá chuối; cũng như dây lạt, khuôn bánh chưng và đủ tất cả các vật dụng để có thể gói các loại bánh chưng, bánh tét...

Lá dong bày bán tại khu “chợ chỉ họp một lần trong năm vào dịp cận Tết” được thu mua ở xã Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, Đồng Nai), TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng)... Ưu điểm của các loại lá dong này có màu xanh óng, lá dai, tròn to nên được mọi người ưa chuộng (Ảnh: Minh Khuê)

Không còn cảnh nhộn nhịp người mua lá dong khu vực ngã ba Ông Tạ trên đường Cánh Mạng Tháng Tám, phường 7, quận Tân Bình (Ảnh: Minh Khuê)

Dự báo trước sức mua sẽ thấp nên các tiểu thương tại Chợ lá dong khu vực Ngã ba Ông Tạ không dám thu mua nhiều về bán, vì nếu bán không hết, lá vàng phải bỏ đi, lỗ vốn (Ảnh: Minh Khuê)

Trong lúc chờ đợi khách mua, tiểu thương cắt tỉa lại phần rìa lá dong cho đẹp hơn để khách chọn mua

Lá dong khu vực ngã ba Ông Tạ được các tiêu thương bán sỉ cho các chợ, các cơ sở làm bánh chưng phục vụ thị trường Tết và phục vụ nhu cầu gói bánh của người dân thành phố (Ảnh: Minh Khuê)

Giá bán lá dong để gói bánh chưng có khá nhiều mức từ 40.000 đồng, 60.000 đồng, 80.000 đồng cho đến 150.000 đồng/bó 50 lá tùy kích cỡ lá nhỏ hay lớn, còn dây lạt có giá 10.000 đồng/bó, 3 bó/20.000 đồng. Các loại khuôn gói bánh chưng có giá dao động từ 30-60.000 đồng tùy kích thước. Trong khi đó, lá chuối để gói bánh tét và một số loại bánh khác cũng được nhiều người kinh doanh với giá bán khoảng 20-25.000 đồng/kg.

Thay vì mua bánh gói sẵn, nhiều người dân Thành phố vẫn thích tự gói bánh chưng bánh tét cho vừa khẩu vị của gia đình và nó thể hiện sự sum họp, ấm áp trong dịp năm mới (Ảnh: Minh Khuê)

Các loại khuôn gói bánh chưng có giá dao động từ 30-60.000 đồng/cái tùy kích thước cũng được bày bán trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Trong đó khuôn gói bánh chưng thông minh bán 50-60.000 đồng/cái (Ảnh: Minh Khuê)

Trao đổi với phóng viên, tiểu thương Công Quang (ở TP. Thuận An, Bình Dương) - cho biết: Đã bán lá dong theo nghề gia truyền của gia đình hơn 20 năm. Mỗi năm, đến dịp Tết, ông đều chở hàng xuống khu vực ngã ba Ông Tạ để bán lá dong phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của dân thành phố. Năm nay, lá dong bán chậm hơn năm ngoài nhiều, do kinh tế khó khăn và xu hướng tự gói bánh giảm.

Các tiểu thương ở khu chợ lá dong lớn nhất TP. Hồ Chí Minh vẫn hy vọng những ngày cao điểm 25 đến 28 tết sẽ sôi động hơn (Ảnh: Minh Khuê)

Bà nguyễn Thị Hương (ở quận 10) - cho biết: Mỗi năm, Tết đến bà đều ra khu vực này để mua lá dong và các vật dụng để về gói bánh chưng. “Tết nay gia đình gói khoảng 50kg nếp, khoảng 120 cái bánh chưng”- bà Hương chia sẻ.

Thanh Minh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tp-ho-chi-minh-cho-la-dong-phien-duy-nhat-trong-nam-vang-nguoi-mua-ngay-can-tet-301637.html