TP Hồ Chí Minh cần triển khai nhanh các biện pháp mới của Bộ Y tế trong phòng, chống Covid-19

Chiều 15/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết bảy ngày thực hiện cách ly xã hội toàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chinh phủ.

TP Hồ Chí Minh bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách.

TP Hồ Chí Minh bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân trong thời gian thực hiện giãn cách.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, đa số ca nhiễm hiện nay trên địa bàn Thành phố được ghi nhận phần lớn tại các khu cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, khi tầm soát cộng đồng mở rộng, các khu vực xét nghiệm sàng lọc ở bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh vẫn còn trường hợp F0 lẩn khuất. Hiện Thành phố đang điều trị 20.411 trường hợp, 246 ca đang thở máy, bảy trường hợp cần can thiệp ECO.

Để phòng chống dịch, Thành phố đã thành lập Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 để theo dõi, xử lý nhanh chóng tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nhằm thực hiện nhiệm vụ điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm SARS-Cov-2, Thành phố cũng đã thành lập Trung tâm điều phối xét nghiệm SARS-CoV-2.

Về công tác cách ly điều trị, đến nay, trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16, số ca bệnh trong khu cách ly phong tỏa chưa có dấu hiệu giảm. Do đó Thành phố đang tập trung thực hiện các biện pháp siết chặt quản lý, bảo đảm việc giãn cách như: lắp đặt hệ thống camera, tăng cường kiểm tra, yêu cầu người dân phải ở nhà, hộ gia đình cách ly hộ gia đình.

Về năng lực điều trị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức cho biết, dưới áp lực gia tăng các ca bệnh, trong ba ngày qua, Thành phố đã sửa chữa đưa vào sử dụng năm nhà chung cư, với quy mô 24 nghìn giường. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố quyết định đưa vào sử dụng một bệnh viện 1.000 giường hồi sức.

Về công tác tiêm vaccine, qua 4 đợt tiêm, tổng số lượt người đã được tiêm là 991.872 người, trong đó có 943.215 người tiêm mũi 1 và 48.657 tiêm mũi hai. Hiện TP Hồ Chí Minh đang lên kế hoạch chuẩn bị để trong tuần tới triển khai đợt năm với khoảng 930 nghìn liều theo phân bổ vaccine của Bộ Y tế.

Để bảo đảm vừa cách ly, vừa sản xuất, thực hiện “mục tiêu kép”, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản chỉ đạo, trong đó tập trung cho phép các doanh nghiệp bảo đảm thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ đối với phương châm “ba tại chỗ”. Doanh nghiệm bảo đảm thực hiện được phương châm “một cung đường - hai địa điểm”: chỉ duy nhất một cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân.

Ngoài ra, thực hiện gói hỗ trợ hơn 868 tỷ đồng theo Nghị quyết số 09 của HĐND Thành phố, đến nay các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã giải ngân cho hỗ trợ được trên 310,2 tỷ đồng cho 206.795 người.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực vận động các nguồn hỗ trợ với số tiền hơn 996 tỷ đồng, trong đó đã phân phối tiền và hàng hóa thiết bị trị giá hơn 869 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã chi 3,9 tỷ đồng để hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người khó khăn.

Về tình hình cung ứng hàng hóa, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khảo sát, đánh giá, bảo đảm điều kiện cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân và công bố 2.833 điểm bán được phân bổ rộng khắn trên địa bàn các quận, huyện, thành phố Thủ Đức gồm 106 siêu thị, 2.616 siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, 111 chợ truyền thống đủ điều kiện an toàn và 28.700 cửa hàng bách hóa. Đồng thời, Thành phố đã triển khai đến các hệ thống phân phối về phương châm “tiêu thụ đến đâu, lấp đầy đến đó” nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhận định, trong bảy ngày qua, Thành phố đã tập trung cao độ triển khai thực các biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19. Toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đã ra quân, thực hiện với tinh thần quyết tâm cao nhất, nỗ lực nhất, đặc biệt là sự tham gia, ủng hộ của nhân dân Thành phố, các tỉnh, thành, trở thành nguồn động viện rất lớn để Thành phố nỗ lực phòng, chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, công tác phòng, chống dịch của Thành phố đã chuyển sang trang mới, có sự phân công điều hành rõ ràng, liền mạch, đặc biệt trong việc phối hợp với các ngành trung ương, huy động nguồn lực xã hội tham gia phòng, chống dịch. Với chiến lượt xét nghiệm tầm soát có trọng tâm, trọng điểm, một số địa bàn đã kiềm chế được F0 trong cộng đồng, cơ bản ngăn chặn nguồn lây chính giảm phát tán mầm bệnh trong cộng đồng.

Trong bảy ngày còn lại, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác xét nghiệm có trọng tâm, trọng điểm, luôn luôn nghĩ đến sáng tạo, hiệu quả trong công tác xét nghiệm truy vết, khoanh vùng, có như thế Thành phố mới đạt được mục tiêu trong “thời gian vàng” còn lại. Đồng thời, Thành phố phải ngăn chặn những ca lây nhiễm mới bằng cách thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị 16. Bên cạnh đó, thành phố phải nghiên cứu, triển khai nhanh các biện pháp mới của Bộ Y tế trong việc phân loại các cấp độ của F0, F1 và triển khai nhanh, phối hợp với gia đình để cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà theo phương châm hướng dẫn đầy đủ, theo dõi sát, xử lý nhanh khi cần thiết để người dân yên tâm. Đây là giải pháp quan trọng nhất trong tình hình hiện nay.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Thành phố phải có dự báo sát tình hình của Thành phố trong thời gian tới để có các biện pháp triển khai phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thành phố cần quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe tâm thần của lực lượng phòng, chống dịch, cần có chính sách hỗ trợ động viện để lực lượng bảo đảm sức khỏe, tinh thần thực hiện tốt công việc.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thành phố cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, cũng như bảo đảm an ninh trật tự, an sinh xã hội trong giai đoạn thực hiện hiện giãn cách hiện nay.

MẠNH HẢO

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/tp-ho-chi-minh-can-trien-khai-nhanh-cac-bien-phap-moi-cua-bo-y-te-trong-phong-chong-covid-19-655283/