TP.HCM: Việc đặt tên mới cho khu phố, ấp phải phù hợp lịch sử, nguyện vọng của dân

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng, đặt tên, lựa chọn tên gọi khu phố, ấp sau khi sắp xếp bảo đảm thuận lợi, phù hợp đặc điểm của từng địa phương, tính lịch sử, gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của người dân.

Chiều 11-4, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải đã dự Lễ công bố Nghị quyết 11 của HĐND TP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

Xã Bình Chánh có 17 ấp sau sắp xếp

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, ông Võ Chiến Thắng đã công bố Nghị quyết số 11 HĐND TP.HCM về việc thành lập, chia tách, sáp nhập ấp tại xã.

Trước khi sắp xếp, xã Bình Chánh có 4 ấp và 119 tổ nhân dân. Sau khi sắp xếp, xã này có 17 ấp và không còn tổ nhân dân.

Xã Bình Chánh cũng công bố các chức danh của chi bộ, tổ chức chính trị, xã hội tham gia hoạt động ấp mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao các quyết định về chức danh mới tại xã Bình Chánh. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Bí thư Đảng ủy xã Bình Chánh, ông Phan Thanh Nhã cho biết, thời gian qua, hoạt động của các ấp và tổ nhân dân trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân.

Việc thực hiện sắp xếp ấp trên địa bàn xã đã được sự đồng thuận và ủng hộ cao của người dân. Đây là yếu tố quan trọng, tạo thuận lợi cho hoạt động của 17 ấp mới.

Tên khu phố, ấp mới phải đảm bảo tính lịch sử, nguyện vọng của dân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải chia sẻ, mô hình tổ chức tự quản hai cấp gồm khu phố, ấp và tổ dân phố, tổ nhân dân thuộc 249 phường, 58 xã, 5 thị trấn trên địa bàn TP.HCM được xây dựng và tồn tại từ những ngày đầu thành lập chính quyền TP cho đến nay.

Nhưng hiện nay, mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân bên dưới khu phố, ấp của TP không phù hợp với quy định của Bộ Nội vụ về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Để đảm bảo mô hình tổ chức và hoạt động khu phố đúng quy định của Trung ương, tinh gọn bộ máy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 911 về chủ trương thực hiện các nội dung liên quan công tác sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM.

Tính đến nay, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả bước đầu.

Ông Nguyễn Hồ Hải cho rằng, trong quá trình tổ chức sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP, vẫn cần lắng nghe, ghi nhận ý kiến của nhân dân để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả sau sắp xếp.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Bình Chánh và các xã cần đảm bảo việc sắp xếp phải giữ ổn định, tránh gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm của người dân.

"Song song với quá trình sắp xếp, cần sớm triển khai các nền tảng ứng dụng cho hoạt động khu phố, ấp, tạo điều kiện hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của TP. Việc này nhằm bảo đảm mối liên kết, gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền với nhân dân, qua đó tiếp tục phát huy vai trò làm chủ của nhân dân theo phương châm gần dân, sát dân"- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP yêu cầu.

Cũng theo ông, quan trọng nhất là phải kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh và các phản ánh, kiến nghị của nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện việc sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn theo đúng quy định.

Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp bảo đảm thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ. Tiếp tục hướng dẫn việc đặt tên, lựa chọn tên gọi khu phố, ấp sau khi sắp xếp bảo đảm thuận lợi, phù hợp đặc điểm của từng địa phương, tính lịch sử, gắn bó với tình cảm, nguyện vọng của người dân.

UBND các xã chủ trì, phối hợp MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương kiện toàn tổ chức, hoạt động điều hành tại các khu phố, ấp bảo đảm xuyên suốt, đồng bộ. Ngoài ra, nắm chắc tình hình dư luận, mọi diễn biến trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức khảo sát thực tế tại các khu phố, ấp mới thành lập để ghi nhận các đề xuất, phản ánh, kiến nghị trong dân, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý, cần gắn hoạt động của khu phố, ấp với lực lượng cảnh sát khu vực, khu đội trưởng, ấp đội trưởng trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 11 của HĐND TP về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM, sau khi sắp xếp, toàn huyện Bình Chánh sẽ có 13 khu phố và 400 ấp mới (trước khi sắp xếp có 5 khu phố, 101 ấp).

THANH TUYỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-viec-dat-ten-moi-cho-khu-pho-ap-phai-phu-hop-lich-su-nguyen-vong-cua-dan-post785111.html