TP.HCM và St.Petersburg (Nga) hướng tới mở đường bay thẳng

Lãnh đạo hai thành phố St.Petersburg và TP.HCM đã trao đổi về nhiều nội dung hợp tác, bao gồm mở đường bay thẳng trong thời gian tới.

Chiều 29/6, Thống đốc thành phố St.Petersburg (Nga) A.Beglov đã có cuộc gặp làm việc với Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nhân dịp ông dẫn đầu đoàn đại biểu sang dự lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, 30/6, tròn 100 năm kể từ ngày Người lần đầu đặt chân đến Peterograd. Lãnh đạo hai thành phố đã trao đổi về nhiều nội dung hợp tác, bao gồm mở đường bay thẳng trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc gặp, Thống đốc St.Petersburg A.Beglov đã vui mừng được chào đón đoàn đại biểu TP.HCM đến thăm. Ông nhắc nhớ rằng, 100 năm trước, chính tại Petrograd lúc đó Nguyễn Ái Quốc và là Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này đã bắt đầu hành trình đến nước Nga Xô viết, tạo động lực cho sự phát triển của tình hữu nghị đã kéo dài trong nhiều thập kỷ, đến nay phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam.

Cuộc gặp của Thống đốc St.Petersburg A.Beglov (thứ hai, bên phải) với Ủy viên BCT, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Cuộc gặp của Thống đốc St.Petersburg A.Beglov (thứ hai, bên phải) với Ủy viên BCT, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Thống đốc Beglov cho biết, ý tưởng xây dựng tượng đài Bác Hồ được chính quyền thành phố đề xuất vào năm 2019. Ông rất vui, vì sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, đó là một quá trình lâu dài và nhờ sự nỗ lực của cả hai bên, đến nay mọi việc đã hoàn thành.

Thống đốc Beglov tin tưởng sâu sắc rằng, tượng đài này sẽ trở thành một biểu tượng của tình hữu nghị lâu dài và không gì lay chuyển nổi của hai nước. Ông hy vọng, sẽ sớm có một tượng đài các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam, những người trong những thời điểm khó khăn đã kề vai sát cánh chiến đấu vì độc lập của đất nước.

Lễ ký biên bản ghi nhớ của huyện Cần Giờ và quận Kronstad.

Lễ ký biên bản ghi nhớ của huyện Cần Giờ và quận Kronstad.

Thống đốc Beglov nhắc nhớ về sự gia tăng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa với TP.HCM. Chính quyền St.Petersburg đang làm việc để đổi mới lộ trình hợp tác giữa hai thành phố. Theo ông, hiện nay trong chương trình nghị sự của hai bên là vấn đề tổ chức đường bay thẳng giữa Việt Nam và St.Petersburg, điều này sẽ không chỉ góp phần vào sự tăng trưởng dòng khách du lịch chung, mà còn mang đến những cơ hội mới cho sự phát triển của các mối quan hệ kinh doanh.

Về phần mình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng được đến thăm St.Petersburg, vào dịp thành phố vừa kỷ niệm 320 năm thành lập. Năm nay cũng kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến nước Nga. Bí thư thành ủy TP.HCM vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-LB Nga liên tục phát triển, duy trì các chuyến thăm cấp cao thường xuyên.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Thống đốc A.Beglov.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Thống đốc A.Beglov.

Với sự hợp tác phát triển tích cực giữa TP.HCM và St.Petersburg, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên mong muốn St.Petersburg chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng năng lực an ninh mạng, ứng dụng nền tảng số, công nghệ số. TP.HCM sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động xúc tiến hợp tác, tăng cường sự hiểu biết và gần gũi giữa hai thành phố.

Nhân dịp này, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trân trọng cảm ơn chính quyền, nhân dân Nga, đặc biệt là thành phố St.Petersburg luôn dành cho Bác Hồ sự kính trọng và yêu quý. Điều này góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.

Lãnh đạo hai thành phố cùng các đại biểu tham dự cuộc gặp đã chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa huyện Cần Giờ và quận Kronstad-St.Petersburg. Trước đó, Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn đại biểu đã thăm triển lãm về Bác Hồ của Ủy ban lưu trữ St.Petersburg, Văn phòng làm việc của V.I.Lenin tại Điện Smolny.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho Rusviet.

Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho Rusviet.

Tối cùng ngày, Thống đốc St.Petersburg A.Beglov đã tổ chức chiêu đãi đoàn và các vị khách khác. Trong khuôn khổ này, ông và Bí thư thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đóng góp trong xây dựng tượng Bác Hồ, tiêu biểu là Rusviet và công ty Sovico. Đặc biệt, Chủ tịch Hội người Việt tại Nga Đỗ Xuân Hoàng đã trao tặng báo Sự thật (xuất bản ngày 24/1/1924), trong đó có bài “Lenin và các dân tộc thuộc địa” của Nguyễn Ái Quốc cho Cục Lưu trữ-Văn phòng TW Đảng.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tphcm-va-stpetersburg-nga-huong-toi-mo-duong-bay-thang-post1029575.vov