TP HCM: Tuyên dương và trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ

Tiêu chí xét chọn của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TP HCM là ưu tiên các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, giải thưởng cấp thành phố, toàn quốc và quốc tế trong các lĩnh vực, có nhiều cống hiến cho xã hội.

Tối 23-3, lễ tuyên dương và trao bảo trợ cho tài năng trẻ TP HCM năm 2023 được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên (quận 1).

Năm nay, Hội đồng Quỹ bảo trợ tài năng trẻ TP HCM đã quyết định trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ đạt nhiều thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực học tập – khoa học kỹ thuật (8 người), văn hóa - nghệ thuật (1 người), thể dục thể thao (1 người). Tổng số tiền hỗ trợ là 200 triệu đồng.

Các tài năng trẻ giao lưu và chia sẻ những dự án

Bà Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM - cho biết các tài năng trẻ đã có nhiều công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới, đạt được thành tích tốt trong các cuộc thi quốc tế; những tấm huy chương đầy tự hào trên các đấu trường quốc tế; những giai điệu âm nhạc tô điểm cho nền âm nhạc nước nhà. Đây là niềm tự hào rất to lớn dành cho cá nhân, gia đình, trường học,…

Bà Hà hy vọng mức bảo trợ của Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ thành phố sẽ phần nào trang trải chi phí, tiếp thêm nghị lực, chia sẻ cùng các bạn trên hành trình chinh phục niềm đam mê và phát triển bản thân.

Bà Trần Thu Hà - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM - tuyên dương 10 tài năng trẻ có nhiều đóng góp cho xã hội

Mỗi tài năng trẻ được trao bảo trợ 20 triệu đồng

Là 1 trong 10 tài năng trẻ vinh dự được nhận bảo trợ, em Lê Minh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, cho biết mình từng đại diện đoàn Việt Nam tham gia hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế REGENERON ISEF 2023 tại Mỹ.

Mô hình robot 4 chân hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ người trong vùng sạt lở là dự án nghiên cứu khoa học mà Đức gặt hái được nhiều thành công trong và ngoài nước.

Đức hy vọng dự án của mình có thể ứng dụng vào thực tế, hỗ trợ tìm kiếm và cứu hộ tại các vùng sạt lở, thiên tai. Phần hỗ trợ của quỹ chính là động lức khiến chàng trai này nỗ lực nghiên cứu nhiều hơn.

10 tài năng trẻ được tuyên dương và trao bảo trợ

1. Lê Nam Long, học sinh lớp 7A3, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa

2. Đỗ Thị Thanh Bình, học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân

3. Lê Minh Đức, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

4. Võ Khắc Triệu, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM

5. Vũ Quốc Lâm, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM

6. Nguyễn Quốc Trung, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM

7. Đoàn Châu Thành Vinh, nghiên cứu sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM

8. Hà Quý Tân, học viên cao học Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP HCM

9. Đặng Gia Thịnh, học sinh trường TH, THCS, THPT VinSchool và Nhạc viện TP HCM

10. Vũ Thị Anh Thư, vận động viên cầu lông Nhà Tập luyện thể thao Phú Thọ

Huế Xuân

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-tuyen-duong-va-trao-bao-tro-cho-10-tai-nang-tre-196240323210830573.htm