TP HCM tập trung đầu tư cho y tế cơ sở

Cùng với bổ sung nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở, TP HCM sẽ xây dựng Đề án 'Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của thành phố'

Chiều 26-2, Thành ủy TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955-27.2.2024).

Thí điểm bổ sung nguồn lực cho trạm y tế

Tại buổi họp mặt, Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng thông tin 10 sự kiện nổi bật của ngành y tế trong năm 2023.

Giám đốc Sở Y tế TP HCMTăng Chí Thượng phát biểu tại cuộc họp mặt

Có thể kể đến một số sự kiện nổi bật như trí tuệ nhân tạo được triển khai hiệu quả tại trạm y tế xã đảo; chấm dứt hình ảnh quá tải nghiêm trọng tại bệnh viện Ung bướu TP HCM và Nhi đồng 1; khám sức khỏe người cao tuổi, bước đầu nhận dạng mô hình sức khỏe của người cao tuổi trên địa bàn; xác định 7 nhóm giải pháp hướng đến phát triển y tế chuyên sâu của Ngành y tế TP HCM; hợp tác quốc tế nâng cao năng lực kiểm soát và phòng chống dịch bệnh…

Giám đốc Sở Y tế cũng gửi đến lãnh đạo thành phố một số kiến nghị như phê duyệt dự án xây dựng mới Bệnh viện Tâm thần tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức và xây dựng mới Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình; phê duyệt Đề án "Phát triển hệ thống y tế TP HCM trở thành Trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo" và đưa dự án "Hình thành Trung tâm khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao TP HCM" của Bệnh viện Ung Bướu TP HCM vào danh sách các dự án cấp bách trung hạn 2021-2025.

Buổi họp mặt chiều 26-2

Cùng với đó là triển khai thí điểm bổ sung nguồn nhân lực cho trạm y tế theo quy mô dân số; hợp tác với Bộ Y tế Cuba để triển khai thí điểm mô hình bác sĩ gia đình; xây dựng Đề án "Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của TP HCM".

Đại diện lãnh đạo các bệnh viện, trung tâm y tế quận, huyện cũng trao đổi nhiều ý kiến về công tác phòng chống dịch bệnh, huy động cộng tác viên sức khỏe cộng đồng; tập trung đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao; phát huy hoạt động quân dân y…

Phát triển các trung tâm xuất sắc

Thay mặt Thường trực Thành ủy TP HCM phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ thầy thuốc, cán bộ ngành y tế bằng năng lực, đạo đức, sự tận tụy đã chăm sóc, chăm lo cho sức khỏe nhân dân.

Ông Phan Văn Mãi nhìn nhận đội ngũ thầy thuốc, cán bộ ngành y tế là nguồn nhân lực quý của thành phố. Họ không chỉ đóng góp cho ngành y tế thành phố phát triển mà bằng năng lực, sự quan sát của mình có thể góp ý cho những lĩnh vực khác của thành phố.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định sự tri ân, biết ơn của lãnh đạo đối với đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn thành phố. Ông cho rằng cần tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ y bác sĩ, nhất là những trường hợp khó khăn.

Nói về những thành tựu của ngành y tế TP HCM đạt được thời gian qua, Phó Bí thư Thành ủy thành phố đánh giá đây kết quả của quá trình cùng nhau nỗ lực, hợp tác quốc tế để hướng tới việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tốt hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi tặng quà cho các đại biểu

Theo ông Phan Văn Nãi, sau đại dịch COVID-19, thành phố đã ban hành nhiều định hướng, chính sách cho ngành y tế như chính sách mạng lưới cộng tác viên y tế; phát triển y tế vừa rộng, toàn diện, vừa chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu TP HCM là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực.

Ông Phan Văn Mãi cũng cho biết trong thời gian tới thành phố sẽ nghiên cứu để triển khai chương trình chăm sóc đối với lứa tuổi trước thành niên; chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trước bối cảnh đời sống công nghiệp cũng như những áp lực, sang chấn tâm lý khó tránh khỏi; đồng thời tập trung cao độ để ứng xử với vấn đề già hóa dân số và rộng lớn hơn là khoa học sự sống.

"Nếu chúng ta làm tốt công tác này thì sẽ giảm chi phí điều trị; chất lượng cuộc sống cao hơn, tuổi thọ kéo dài, sống thọ sống khỏe"- ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy thành phố đề nghị tiếp tục quan tâm công tác y tế dự phòng; đầu tư y tế cơ sở; sử dụng tổng hợp các nguồn lực để xử lý các tình huống. Đồng thời tập trung phát triển chuyên môn và công nghệ, cùng với đó là đào tạo nguồn nhân lực biết sử dụng công nghệ.

Mặt khác, phát triển các trung tâm xuất sắc, hướng đến mạng lưới các trung tâm xuất sắc trong phát triển y tế chuyên sâu.

Lãnh đạo TP HCM cũng đồng ý với kiến nghị bổ sung nguồn nhân lực cho y tế cơ sở; xây dựng Đề án "Hỗ trợ phát triển tài năng trẻ và lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực y tế của TP HCM".

Bài và ảnh: PHAN ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-tap-trung-dau-tu-cho-y-te-co-so-19624022618382625.htm