TP HCM: Nhiều tuyến đường ngập nặng do mưa lớn và triều cường

Chiều tối nay (16/10), mưa lớn kết hợp với triều cường đã khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng.

Tuy triều cường chưa đạt đỉnh như dự báo, nhưng mưa lớn kết hợp triều cường đang lên đã làm đảo lộn việc sinh hoạt của người dân tại nhiều khu vực.

Trên tuyến đường Lê Văn Lương, huyện nhà Bè một số khu vực ngập sâu từ 0,3 đến 0,5m khiến hàng loạt phương tiện chết máy. Mưa lớn kết hợp nước dâng cao do triều cường làm nước trong các đường cống trào ngược lên mặt đường, tràn vào nhà dân 2 bên đường và các tuyến hẻm dọc theo các điểm ngập.

Nhiều tuyến phố ngập sâu khiến xe bị chết máy (Ảnh: Hà Khánh)

Các tuyến đường khác như: Lương Định, quận 2; Huỳnh Tấn Phát, quận 7; Thanh Đa, Đ1 thuộc quận Bình Thạnh; quốc lộ 13, Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân quận Thủ Đức; Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú, Đỗ Xuân Hợp quận 9 cũng bị ngập nặng, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Riêng tại Khu vực Bình Đông (quận 8), Bến Phú Định (quận 6)… mặc dù đã chủ động đóng van ngăn triều tuy nhiên tại một số điểm trũng nước vẫn tràn vào, gây ngập sâu từ 0,2 đến 0,4 m; có nơi ngập đến nửa mét, nhiều cây xăng, hàng quán và nhà dân hai bên đường bị ngập nước . Các gia đình phải dùng bao cát, ván, bánh ôtô để ngăn nước tràn vào.

(Ảnh: Hà Khánh)

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy Văn Nam Bộ: Sáng sớm và chiều mai (17/10), triều cường sẽ tiếp tục dâng cao, khả năng vào chiều mai triều cường đạt đỉnh tại hai trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) từ 1,66 đến 1,68m, nếu kết hợp mưa to sẽ gây ngập nặng trên diện rộng./.

Vinh Quang/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/tp-hcm-nhieu-tuyen-duong-ngap-nang-do-mua-lon-va-trieu-cuong-560569.vov