TP.HCM: Mở rộng mô hình lớp học số tại xã đảo Thạnh An

Sau 2 năm thí điểm hiệu quả, mô hình lớp học số tiếp tục được Sở GD&ĐT TP.HCM mở rộng triển khai tại Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ

Ngày 25-1, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp với Trung tâm tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi số TP thực hiện bàn giao lớp học số cho Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Video: TP.HCM: Mở rộng mô hình lớp học số tại xã đảo Thạnh An

Buổi trao tặng có sự tham dự của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.

Mô hình lớp học số tại Trường Tiểu học Thạnh An, huyện Cần Giờ. Ảnh: HỒNG THẮM

Theo ông Lê Hữu Bình, hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện trường có 261 học sinh. Do đặc thù khoảng cách, nhiều năm liền, các vị trí tuyển dụng giáo viên thường xuyên bị bỏ trống.

"Hiện nay, trường chỉ có một giáo viên tiếng Anh, thiếu một giáo viên so với yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một giáo viên tin học có mong muốn xin chuyển công tác về đất liền. Các môn mỹ thuật, âm nhạc chưa có giáo viên dạy chính” – ông Bình cho hay.

Phương Trinh (HS lớp 5, Trường Tiểu học Thạnh An) cho biết em rất thích những tiết học số vì cô giáo cho tham gia nhiều trò chơi thú vị. Ảnh: HỒNG THẮM

Năm 2022, trường được Sở GD&ĐT TP triển khai thí điểm mô hình lớp học số và đã đạt được một số kết quả khả thi. Theo ông Bình, mô hình cơ bản đã giải quyết trước mắt tình trạng thiếu nhân lực giáo viên tại trường. Tuy học qua màn hình nhưng đa số các em học sinh đều hiểu bài và rất có hứng thú với lớp học.

Nhằm đảm bảo việc thực hiện dạy học môn tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, âm nhạc cho học sinh tiểu học từ năm học 2023-2024 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, sở GD&ĐT TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị tài trợ trao số tiền 580 triệu đồng cho trường để hoàn tất việc mua sắm thiết bị, vật chất, phục vụ lớp học số trong năm mới.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, trao số tiền tượng trưng hai lớp học số cho đại diện Trường Tiểu học Thạnh An. Ảnh: HỒNG THẮM

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao sự quan tâm, chủ động của các ban ngành TP dành cho xã đảo Thạnh An.

Những học sinh Trường Tiểu học Thạnh An tham gia tiết học Âm nhạc qua lớp học số. Ảnh: HỒNG THẮM

Lớp học số là chương trình thiết thực gắn liền sát sao với chủ đề “Thực hiện hiệu quả chuyển đổi số” của TP năm 2023. Với những kết quả ban đầu của mô hình lớp học số, khoảng cách giữa trẻ em ở xã đảo so với các quận trung tâm TP đã xích lại gần hơn” – ông Hải nói.

Đa số các em học sinh tại đây đều rất chú tâm và hứng thú khi tham gia lớp học số. Ảnh: HỒNG THẮM

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy, Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết lớp học số không chỉ là câu chuyện giải quyết thiếu giáo viên trên địa bàn TP mà còn là mong muốn của giám đốc sở trong việc hỗ trợ giảng dạy tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, hải đảo khác.

HỒNG THẮM

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-mo-rong-mo-hinh-lop-hoc-so-tai-xa-dao-thanh-an-post773651.html