Tp.HCM: Khảo sát 1 chọi 9 vào lớp 6 ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

Với số thí sinh tăng cao, kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa năm nay chứng kiến cạnh tranh khá lớn khi chỉ tiêu không thay đổi.

Thi xong vẫn lo lắng, hồi hộp

Ngày 4/7, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, Tp.HCM tổ chức kỳ khảo sát vào lớp 6 tại 6 điểm thi gồm THCS Colette (quận 3), THCS Minh Đức, THCS Võ Trường Toản, THPT Lương Thế Vinh, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1) và THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4).

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1), nhiều thí sinh ra về với tâm trạng lo lắng. Học sinh Gia Nhi, lớp 5/12, Trường Tiểu học Âu Dương Lân (quận 8) cho biết, đề tập làm văn dễ nhưng hai môn tiếng Anh “phải nghe chính xác từng chữ mới chọn được đáp án đúng”, còn môn Toán “đòi hỏi suy luận nhiều, dạng đề lại ít gặp”.

Tương tự, học sinh Hoàng Trần Ánh Nguyệt, lớp 5/11, Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh) “tự tin hơn ở phần câu hỏi trắc nghiệm”. Trong khi đó, ở môn Toán, thí sinh này gặp khó khăn ở câu hỏi yêu cầu xác định diện tích ban đầu của tứ giác sau khi lần lượt tăng chiều dài và chiều ngang của hình này nên “đã thi xong nhưng vẫn chưa hết lo lắng mà hồi hộp chờ kết quả".

Đối với học sinh Lê Bảo Ngọc, lớp 5/2, Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình) thì đề thi năm nay có nhiều câu hỏi khó, kiến thức không nằm trong chương trình lớp 5.

"Đề thi có một câu hỏi xác định các bộ phận trong một bông hoa. Câu này không học qua thì không thể đoán được đáp án. Riêng phần tập làm văn, đề thi cho một bài thơ gồm 6 đoạn, yêu cầu con nói lên suy nghĩ của mình về bài thơ đó nhưng chủ đề thơ không rõ, con mất nhiều thời gian để xác định nội dung viết. Riêng với môn tiếng Anh, các câu hỏi nghe-hiểu gần như phải chọn đại đáp án do con không nghe được hai nhân vật nói gì vì tốc độ nói quá nhanh, từ vựng lại khó", Bảo Ngọc buồn rầu cho biết.

Học sinh tham dự kỳ khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa ngày 4/7.

Thí sinh Trần Ngọc Kim Ngân, học sinh Trường Tiểu học Kết Đoàn (quận 1) bối rối khi đề thi môn Toán cho nhiều dữ liệu. Trong đó, câu hỏi không đòi hỏi kỹ năng tính toán nhiều mà chủ yếu phải suy luận mới xác định được hướng giải.

Ở môn tiếng Việt, Kim Ngân chọn khổ thơ về nghề lái tàu để phân tích vì đây là khổ thơ khiến con ấn tượng nhất. Ngoài ra, các khổ thơ còn lại nói đến các nghề nghiệp như phi công, hải quân, người lái đò... cũng được thí sinh này phân tích sơ qua.

"Đề chỉ yêu cầu tụi con phân tích các khổ thơ mà không gợi ý chủ đề nên con viết đại theo cảm xúc và suy nghĩ của mình. Tuy làm được khá tốt đoạn văn phân tích nhưng con không tự tin lắm về điểm số", thí sinh này cho biết.

Năm “rồng vàng”, thí sinh tăng cao

Từ khi Bộ GD&ĐT yêu cầu không thi tuyển vào lớp 6 dưới mọi hình thức, tại Tp.HCM, chỉ duy nhất Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với đặc thù trường chuyên được tổ chức tuyển sinh bằng bài kiểm tra đánh giá năng lực, cụ thể là bài khảo sát bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, một số quận, huyện tại Tp.HCM vẫn có những trường "điểm". Chẳng hạn, quận 1 có Trường THCS Nguyễn Du và Trường THCS Trần Văn Ơn, quận 7 có Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 10 có Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 4 có Trường THCS Vân Đồn...

Đặc thù của những trường này trong tuyển sinh hằng năm là ngoài việc bảo đảm HS đúng tuyến có chỗ học thì sẽ dành một số chỉ tiêu cho các em ngoài tuyến với điều kiện đáp ứng những tiêu chí do hội đồng tuyển sinh của quận, huyện đó quy định. Một số trường tuyển sinh với đối tượng là học sinh địa phương, không phân biệt địa giới phường nhưng tiêu chí rất khắt khe, chỉ tiêu ít trong khi số học sinh lại quá đông.

Có trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1 và cơ sở 2 ở phường Bình Khánh, Tp.Thủ Đức, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là 1 trong 3 trường trung học phổ thông chuyên của Tp.HCM.

Năm học này, có 4.800 hồ sơ đăng ký dự khảo sát năng lực vào lớp 6. Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 Trường chuyên Trần Đại Nghĩa năm học 2023-2024 là 525 học sinh. Như vậy, tỉ lệ "chọi" là 1 "chọi" 9.

Trao đổi với Người Đưa Tin, một cán bộ Sở GD&ĐT Tp.HCM phân tích, những năm trước, số thí sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thường là hơn 4.000 em. Năm 2022, con số này giảm mạnh, chỉ còn 3.578 em. Nguyên nhân do cấu trúc đề khảo sát có sự thay đổi khá lớn.

Năm nay, số thí sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa tăng nhiều nhất so với các năm trước do 2 nguyên nhân.

Thứ nhất, việc đổi mới nội dung đề khảo sát vào lớp 6 của sở làm tăng cơ hội đậu cho nhiều học sinh. Trước đây, đề khảo sát bằng tiếng Anh nhưng nội dung chủ yếu thiên về toán học. Hiện tại, đề khảo sát vào lớp 6 có phần về tiếng Việt, có phần nghe, nói tiếng Anh…

Thứ hai, những năm gần đây, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đã đổi mới mạnh mẽ theo hướng hội nhập quốc tế nên được phụ huynh ưu tiên.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa dự định thời gian công bố kết quả khảo sát là ngày 11/7.

Năm nay là năm đầu tiên Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (Tp.Thủ Đức) cũng tham gia chung kỳ khảo sát lớp 6 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để sử dụng làm kết quả tuyển sinh vào lớp 6 của trường.

Với chỉ tiêu lớp 6 năm học 2023-2024 là 280 học sinh, hơn 1.000 học sinh tranh suất lớp 6 trường này đã tham gia kỳ khảo sát tại 2 điểm thi là Trường THCS Trần Quốc Toản 1 (Tp.Thủ Đức) và THCS Lương Định Của (Tp.Thủ Đức).

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trong những năm qua, phần lớn các học sinh lớp 10 tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đều được kế thừa từ quá trình đào tạo cấp THCS.

Mặc dù các học sinh tốt nghiệp lớp 9 từ trường này vẫn phải thi tuyển cùng các đơn vị khác trong kỳ thi chung của Tp.HCM để vào lớp 10 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa nhưng lợi thế “sân nhà” là không thể phủ nhận.

Nguyễn Thành Nhân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-hcm-khao-sat-1-choi-9-vao-lop-6-truong-thpt-chuyen-tran-dai-nghia-a615679.html