TP HCM: Khẩn trương xây dựng nhà máy xử lý nước thải 'khủng'

Hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải có tổng mức đầu tư ước tính hơn 10.000 tỉ đồng, công suất 680.000 m3/ngày.

Sở Xây dựng TP HCM vừa báo cáo UBND TP HCM về phương án xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu vực phía Tây TP.

TP HCM đang xây dựng nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè với công suất 480.000 m3/ngày, dự kiến hoàn thành vào năm 2025 và nâng khả năng xử lý nước thải đạt khoảng 71% nhu cầu.

Theo hồ sơ trình Bộ Kế hoạch - Đầu tư về chủ trương đầu tư dự án cải thiện hệ thống thoát nước, nước thải và thích ứng biến đổi khí hậu lưu vực Tây Sài Gòn (CRUS2), hệ thống thoát nước của dự án được thiết kế thu gom nước thải của lưu vực Tây Sài Gòn đưa nước về nhà máy xử lý nước thải ở lưu vực Bình Tân để xử lý. Theo phương án này thì thành phố cần điều chỉnh nội dung trong đồ án quy hoạch chung thành phố.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư đề nghị UBND TP HCM phải khẳng định chịu trách nhiệm về xác định quy mô, đảm bảo mục tiêu của dự án. Tuy nhiên, hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị hoàn thiện thì hiện nay chưa thuyết minh đánh giá sự phù hợp quy hoạch của hệ thống thoát nước đầu tư.

UBND TP HCM cũng đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc đặt đầu bài cho đơn vị tư vấn nghiên cứu thực hiện để bổ sung nội dung này vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Tuy nhiên, trong đồ án quy hoạch chung chưa thể hiện nội dung này.

Từ đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM giao Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc để đánh giá sự phù hợp quy hoạch của hệ thống thoát nước dự án CRUS2. Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu phương án gom các nhà máy xử lý nước thải trong đồ án quy hoạch chung thành phố (điều chỉnh).

Sở Xây dựng kiến nghị giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CRUS2 theo ý kiến của Bộ Kế hoạch - Đầu tư. Đồng thời, căn cứ vào tiến độ thực hiện dự án CRUS2, đề xuất phương án thực hiện nhà máy xử lý nước thải đồng bộ với hệ thống thoát nước của dự án.

Theo quy hoạch, TP HCM sẽ xây dựng 11 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất gần 3,1 triệu m3/ngày vào năm 2030. Đến nay, toàn thành phố có 7 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất thiết kế 644.000 m3/ngày.

Trong đó, thành phố chỉ có 3 nhà máy xử lý nước thải tập trung là Bình Hưng (công suất 469.000 m3/ngày), Bình Hưng Hòa (30.000 m3/ngày) và Tham Lương - Bến Cát giai đoạn 1 (131.000 m3/ngày); 4 trạm xử lý nước thải trong khu dân cư có quy mô nhỏ đặt ở quận 7, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức với tổng công suất 14.200 m3/ngày.

Với hiện trạng trên, mới đây, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP HCM huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới 6 nhà máy và nâng công suất 1 nhà máy. Tổng mức đầu tư của 7 dự án này lên đến 31.650 tỉ đồng (chưa bao gồm hệ thống thu gom, chuyển tải nước thải và trạm bơm chuyển tiếp tại một số lưu vực).

Đứng đầu danh sách là xây dựng hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải khu vực Tây Sài Gòn có tổng mức đầu tư 10.360 tỉ đồng. Nhà máy dự kiến xây dựng trên khu đất 36 ha ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, công suất 680.000 m3/ngày. Dự án sẽ thu gom và xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt của lưu vực Bình Tân, lưu vực Tây Sài Gòn, lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm.

QUỐC ANH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-khan-truong-xay-dung-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-khung-196240321181701566.htm