Tp.HCM: Hơn 15.000 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

BHXH Tp.HCM đã công bố danh sách các doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ ba tháng trở lên với con số các đơn vị chậm đóng lên tới hơn 15.000 doanh nghiệp.

Danh sách các đơn vị, doanh nghiệp này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan BHXH Tp.HCM (website: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx)

Trong danh sách đơn vị chậm đóng BHXH, có doanh nghiệp chậm đóng hơn 100 tháng như Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Hoàng Ngân với 153 tháng chậm đóng, Công ty CP ĐT & Xây dựng Công trình miền Đông với 148 tháng chậm đóng.

Bên cạnh những đơn vị nợ suốt thời gian dài, không còn khả năng trả thì trong danh sách cũng cho thấy được một số công ty lớn cũng chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trong đó Công ty CP Anh ngữ Apax hiện đang nằm trong danh sách sổ đen của việc nợ “bảo hiểm” lên tới hơn 31 tỷ đồng, thuộc top 3 trong danh sách hơn 15.000 đơn vị chậm đóng.

Ngoài việc bị nhà nước nhắc tên trong vấn đề “chậm" đóng bảo hiểm, Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax liên tục phải nhận những lời chỉ trích, khiếu nại từ cơ quan do phía phụ huynh đem đơn đến kiện tụng về vấn đề không hoàn học phí đúng thời hạn, không dạy học theo đúng như yêu cầu. Có một số chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc quyền điều hành của Apax như cơ sở trên đường Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3; đường Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú đã có dấu hiệu đóng cửa và thậm chí là đã có biển bán lấy nhà.

Theo điều 37, quyết định 595/QĐ-BHXH 2017, các đơn vị chậm đóng BHXH trên 1 tháng sẽ phải chịu mức phạt từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Có thể nguyên nhân lớn từ đại dịch Covid-19 khiến cho tình hình kinh tế có dấu hiệu suy thoái, khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động nguồn vốn để kinh doanh, quy trình sản xuất bị thu hẹp và doanh thu có dấu hiệu giảm dần.

Mặc dù vậy, tính tới thời điểm hiện tại, dịch Covid đã cách đây 3 năm, các doanh nghiệp cần phải có biện pháp cũng như các chính sách cấp tốc để thay đổi, khôi phục lại nền kinh tế. Theo chỉ đạo của Chính phủ, hoạt động thanh tra của ngành bảo hiểm xã hội cần phải trở nên gấp rút, để nhanh chóng làm triệt để vấn đề tình trạng nợ BHXH của các doanh nghiệp trong nhiều năm, tránh được tình trạng trốn nợ, không chịu đóng phạt cũng như bảo vệ được quyền lợi của người lao động khi làm việc tại các đơn vị này.

Mỹ Diệu

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/tphcm-hon-15000-doanh-nghiep-cham-dong-bao-hiem-xa-hoi-d46433.html