TP.HCM gặp khó trong việc di dời nhà trên và ven kênh rạch

Trong giai đoạn 2021-2025, TP đặt chỉ tiêu tích cực bồi thường, di dời nhà trên và ven kênh rạch nhưng đến hết quý III-2023 vẫn chỉ di dời được 657/6.500 căn.

Ngày 11-1, Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Liên quan chương trình di dời nhà trên và ven kênh rạch, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM Lê Trần Kiên, cho biết trong giai đoạn 2021-2025, TP đặt ra chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn.

Trong đó, tập trung thực hiện hai nhóm ưu tiên thuộc 17 dự án, gồm ba dự án thực hiện mục tiêu kép vừa giải quyết nhu cầu thoát nước để chống ngập, vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị; 14 dự án đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

Kết quả tính đến hết quý III-2023 đã bồi thường, di dời được 657/6.500 căn.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP đặt chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Hiện nay, chỉ có bảy dự án đang được tiếp tục bố trí vốn, điều này cho thấy khả năng cân đối ngân sách của TP và việc bổ sung nguồn vốn cho các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch từ nay đến năm 2025 là rất hạn chế. Điều này dẫn đến chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch đã được đặt ra là rất khó khả thi"- ông Lê Trần Kiên nói.

Từ những khó khăn trong công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch, Sở Xây dựng TP đề xuất UBND TP chỉ đạo Sở KH-ĐT, Sở Tài chính tham mưu UBND TP bố trí nguồn vốn để thực hiện các dự án.

Cụ thể, Sở KH-ĐT rà soát cân đối, tham mưu UBND TP ưu tiên bố trí vốn cho các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép về kế hoạch chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải của TP giai đoạn 2020-2030

Các dự án bao gồm: Bảy dự án dự kiến hoàn thành năm 2025, với tổng vốn đầu tư dự kiến 18.829 tỉ đồng; 13 dự án chưa bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, tổng vốn đầu tư dự kiến 18.150 tỉ đồng.

Đề xuất UBND TP giao Sở TN&MT - Thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phối hợp, hướng dẫn UBND quận 6, quận Tân Bình xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp chưa di dời do vướng mắc về chính sách, đơn giá bồi thường.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao kết quả tích cực chung của ngành Xây dựng TP năm 2024. Trong đó, có vai trò, đóng góp quan trọng của Sở Xây dựng TP.HCM, thể hiện qua việc TP đã tập trung vốn đầu tư công để đầu tư các dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật, di dời nhà ở của các hộ dân sống trên và ven kênh rạch trong giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể là dự án cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, quy mô di dời 2.134 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 9.664 tỉ đồng; Dự án hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, với quy mô 8.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, thời gian qua Sở Xây dựng cũng đã tham mưu UBND TP phê duyệt chủ trương thực hiện đề án “Giải pháp thí điểm giải quyết cho hộ gia đình đang có nhà trên và ven kênh rạch được thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi nhà nước thực hiện dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang".

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ quan theo hướng hiện đại, minh bạch, tinh gọn thủ tục hành chính đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời tăng cường công tác quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là công tác xóa giảm ngập nước, đảm bảo an toàn cây xanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, trong đó có nội dung là triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ quản lý cấp phép xây dựng; tạo lập cơ sở dữ liệu và số hóa hồ sơ, giấy phép xây dựng và hồ sơ quản lý thuộc sở hữu nhà nước"- Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo sở Xây dựng.

NGUYỄN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-gap-kho-trong-viec-di-doi-nha-tren-va-ven-kenh-rach-post771330.html