TP HCM: Duy nhất quận 8 chưa ghi nhận ca nhiễm Zika

Tính đến 16h ngày 15/12, TP HCM ghi nhận 133 ca nhiễm Zika và đã có 23 quận, huyện ghi nhận sự lưu hành của virus Zika.

Trong số 23 quận, huyện có bệnh nhân nhiễm virus Zika, Bình Thạnh dẫn đầu với 24 trường hợp. Tiếp theo là quận 2 với 18 ca, Thủ Đức với 12 ca nhiễm, quận 12 với 11 ca, Tân Phú với 11 ca nhiễm, quận 9 với 10 ca.

Những quận 1, Tân Bình, Phú Nhuận ghi nhận 5 ca, Gò Vấp ghi nhận 4 ca nhiễm, các quận 3, 10, Hóc Môn ghi nhận 3 ca, các quận 4, 5, 7, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Tân ghi nhận 2 ca và quận 6 ghi nhận một bệnh nhân.

TP HCM tiếp tục ghi nhận thêm các ca nhiễm Zika mới. Ảnh: minh họa

Như vậy tính đến 16h ngày 15/12/2016 thành phố Hồ Chí Minh đã có 133 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định, trong đó có 17 thai phụ đang được theo dõi theo quy định. Trong số 133 trường hợp nhiễm virus Zika được xác định có 81 trường hợp đã qua 28 ngày theo dõi.

Đến nay, chưa có khuyến cáo hạn chế đi đến những nơi có ca bệnh; tuy nhiên mọi người, đặc biệt là thai phụ cần chủ động phòng tránh muỗi đốt.

Mọi người, mọi nhà tự diệt muỗi, diệt lăng quăng để phòng bệnh Sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.

Ngọc Nga

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/tp-hcm-duy-nhat-quan-8-chua-ghi-nhan-ca-nhiem-zika-d31688.html