TP.HCM đình chỉ nhiều trường hợp hưởng sai chế độ nhiều năm

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã đình chỉ và thu hồi tiền của hàng chục người hưởng sai chế độ về chất độc hóa học.

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa báo cáo Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH kết quả triển khai kết luận của Thanh tra bộ về một số sai sót trong việc xác nhận hồ sơ đối tượng con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Đã thu hồi cơ bản tiền hưởng sai

Trước đó, cuối tháng 6-2022, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn TP.HCM. Qua kiểm tra 2.599 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện 926 hồ sơ được Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM khám, giám định xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể không đúng quy định.

Cụ thể, các trường hợp trên hội đồng không kết luận đối tượng bị bệnh đái tháo đường type 2 biến chứng nhưng vẫn xác định tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% trở lên hoặc từ 61% trở lên. Ngoài ra, 35 trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học do hồ sơ không đảm bảo quy định, đối tượng không bị dị dạng, dị tật; hoặc bị dị dạng, dị tật nhẹ và vẫn có khả năng lao động, đang đi làm.

Nhiều trường hợp hưởng sai chế độ vừa bị phát hiện. Trong ảnh: Những trẻ em là con của nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam. Ảnh minh họa. Ảnh: V.LONG

Đoàn Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cũng đưa ra nghi vấn với 60 trường hợp đang hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng không bị dị dạng, dị tật như hồ sơ; hoặc bị dị dạng, dị tật nhẹ và vẫn có khả năng lao động. Yêu cầu Sở LĐ-TB&XH đình chỉ ngay các trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ. Đồng thời tổ chức đối thoại và xác minh các trường hợp nghi vấn, từ đó phân loại, chấm dứt hưởng chế độ với những người không thuộc đối tượng hưởng.

BV Bạch Mai, BV Chợ Rẫy được Cục Quản lý khám chữa bệnh giao căn cứ nhiệm vụ chỉ đạo Viện Giám định y khoa và Trung tâm Giám định y khoa Trung ương III xem xét, hỗ trợ Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM tổ chức rà soát về chuyên môn khám giám định đối với những trường hợp nghi hưởng sai chế độ theo đề nghị của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

Sau khi thành lập tổ công tác xử lý các kiến nghị của đoàn thanh tra, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã ban hành quyết định chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi; thu hồi gần 5 tỉ đồng từ 35 trường hợp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Chấm dứt việc hưởng sai chế độ của ông NTV (ngụ xã An Phú, huyện Củ Chi) do lập hai hồ sơ để hưởng cùng một loại chế độ là chất độc hóa học cho con, thu hồi trên 144 triệu đồng.

Với 60 trường hợp nghi vấn hưởng sai chế độ, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã xác minh, cho thấy 49 trường hợp có dị dạng, dị tật, không còn khả năng lao động, đủ điều kiện tiếp tục hưởng chế độ. Chỉ có bốn trường hợp địa phương đã ban hành quyết định chấm dứt hưởng chế độ ưu đãi và thu hồi tiền đã hưởng hơn 530 triệu đồng. Các trường hợp còn lại sở sẽ phối hợp với các quận, huyện để đối thoại.

Phải bồi thường cho ngân sách nếu chậm thực hiện

Về 11 trường hợp đang hưởng chế độ con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng cha, mẹ chưa xác lập hồ sơ đề nghị hưởng, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định hưởng với 10 người, 1 người đã chết nên không ban hành quyết định.

Với 15 trường hợp hồ sơ không có giấy tờ chứng minh vùng miền, Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với quận, huyện xác minh và yêu cầu bổ sung giấy tờ bản chính theo quy định. Hiện 9 người đã bổ sung hồ sơ, 6 người đã chết.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH đang gặp khó trong điều chỉnh tỉ lệ hưởng trợ cấp ưu đãi với 640 trường hợp được xác lập hồ sơ hưởng chế độ chất độc hóa học trên cơ sở bệnh đái tháo đường type 2. Lý do là Hội đồng Giám định y khoa TP.HCM chưa xét lại kết quả giám định, xác định đúng tỉ lệ tổn thương cơ thể đối với người bị mắc bệnh đái tháo đường type 2 theo Thông tư 12/1995 của liên bộ Y tế và Bộ LĐ-TB&XH.

Do đó, ngày 8-12 vừa qua, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH có văn bản gửi chủ tịch UBND TP.HCM và Bộ Y tế đề nghị chỉ đạo giám đốc Sở Y tế thực hiện đúng kết luận thanh tra đối với các trường hợp hưởng sai chế độ. Cạnh đó, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và chịu trách nhiệm bồi thường ngân sách nhà nước (nếu có) do chậm trễ hoặc không thực hiện kết luận của thanh tra.

Về phía Bộ Y tế, ngày 15-12, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có văn bản đề nghị Sở Y tế TP.HCM xem xét, thực hiện nghiêm kiến nghị tại kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH. Cùng với đó, tiến hành kiểm tra, rà soát chuyên môn khám giám định đối với những trường hợp nghi hưởng sai chế độ theo kiến nghị của Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH.

Sau thanh tra, có trường hợp tiếp tục khiếu nại

Theo Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, quá trình tiếp xúc, đối thoại với các trường hợp hưởng sai chế độ, chỉ có 3/35 trường hợp thống nhất với kết luận thanh tra. Các trường hợp còn lại đồng ý dừng trợ cấp nhưng không đồng ý thu hồi tiền, trong đó có bốn trường hợp gửi đơn kiến nghị. Đáng chú ý, có hai trường hợp đề nghị được giám định lại.

PHÚ PHONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tphcm-dinh-chi-nhieu-truong-hop-huong-sai-che-do-nhieu-nam-post767974.html