TP.HCM đã xanh hơn

Năm 2010 TP có thêm 10 ha mảng xanh, đường phố ít rác hơn. Người bán hàng rong vẫn là đối tượng khó tuyên truyền nhất. Họ bán hàng ở đâu thì gần như nơi đó có rác.

Sáng 3-10, HĐND TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức chương trình Nói và Làm với chủ đề Xây dựng TP văn minh, mỹ quan đô thị. Bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP, cho biết năm 2010, TP đã làm được một số việc đáng ghi nhận: TP xanh hơn, trung tâm TP có thêm khoảng 10 ha mảng xanh; đường phố ít rác hơn, dây điện một số nơi đã được ngầm hóa; 2/6 hành vi cần loại bỏ đã có chuyển biến trông thấy (không bán hàng rong trước cổng trường và không rải vàng mã khi đưa tang trên đường phố). Một người bán hàng rong xả rác bừa bãi trên vĩa hè. Ảnh: HTD Đa số người dân tham gia chương trình hoan nghênh chủ trương của TP về thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Đại diện người dân khu phố 3, phường Đa Kao (quận 1) cho biết: Từ khi TP có chủ trương này, người dân nơi đây đã có ý thức hơn trong việc xây dựng văn minh đô thị. Trước đây tuyến đường Hoàng Sa, dọc bờ kè kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè thường xuyên bị đổ trộm xà bần, nhìn rất nhếch nhác. Sau ba năm vận động, hiện tượng này đã chấm dứt và nơi đây dần trở thành nơi sinh hoạt công cộng của thanh niên và các em thiếu nhi. Tuy nhiên, theo vị này, người bán hàng rong vẫn là đối tượng khó tuyên truyền nhất, họ bán hàng ở đâu thì gần như nơi đó có rác. TP cần có giải pháp thích hợp sao cho họ có thể sống được mà không làm mất mỹ quan của TP. Trưởng ban vận động khu phố 3, phường 6, quận 5 cho biết: Việc tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị cần nhắm vào từng thành viên của khu phố. Khi từng người dân nâng cao ý thức, cả khu phố sẽ có sự chuyển biết tốt. Vị này dẫn chứng, hiện 99% những điểm tồn đọng rác trước đây trên địa bàn đã không còn nữa. Theo bà Trần Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, hiện trên địa bàn xã không còn nhà vệ sinh trên kênh rạch. Xã đã vận động được các cây xăng cải tạo nhà vệ sinh để cho khách vãng lai có thể vào sử dụng; câu lạc bộ phụ nữ tích cực tham gia phong trào bảo vệ môi trường, người dân cũng dần có ý thức cùng tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực mình sinh sống, không xả rác ra đường; việc vận động người dân không rải vàng mã trên đường phố đã bắt đầu có hiệu quả… Tuy nhiên, bà Thúy kiến nghị TP cần tuyên truyền đồng bộ ở các địa phương để khi vận động người dân không có sự so bì. Phát biểu kết thúc chương trình, bà Thảo nhận xét: Ngoài những việc đã làm được, một số nơi vẫn còn chưa sạch rác; vẫn còn tình trạng tiểu tiện ngoài đường, vỉa hè chưa ngăn nắp… Nguyên nhân là do một số nơi còn tuyên truyền chung chung, thiếu biện pháp cụ thể và quy hoạch hạ tầng còn chưa đồng bộ. Hướng tới, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền với những biện pháp cụ thể, phải phát huy vai trò của người dân, tạo được ý thức chung tay xây dựng để tất cả khu phố, con đường, trường học, bệnh viện, công sở… cùng tham gia vào việc làm cho TP văn minh hơn, hiện đại hơn. Phải làm thế nào để con người được sống trong một môi trường trong lành, hạnh phúc, tạo nên nét đặc trưng, thương hiệu của TP. NHẪN NAM

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20101004121257125p0c1085/tphcm-da-xanh-hon.htm