TP HCM có tiềm năng trở thành trung tâm tài chính khu vực

Các chuyên gia Anh đánh giá TP HCM là nơi tương đối lý tưởng, có môi trường phù hợp, có nhiều cơ hội để xây dựng trung tâm tài chính của khu vực.

Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự tọa đàm "Kinh nghiệm quốc tế về phát triển trung tâm tài chính quốc tế: Định hướng đối với Thành phố Hồ Chí Minh" ở thủ đô London – Anh hôm 23-10.

Sự kiện do UBND TP HCM phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Tổ chức TheCityUK tổ chức, với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long cùng hơn 30 chuyên gia tài chính, doanh nghiệp của Anh…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP HCM

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết mong muốn của Việt Nam và TP HCM là xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế có mối liên hệ chặt chẽ với thay đổi kinh tế toàn cầu đang diễn ra.

Các chuyên gia Anh đánh giá TP HCM có nhiều cơ hội để xây dựng trung tâm tài chính của khu vực. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP HCM

Việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp Việt Nam tận dụng các dòng vốn quốc tế, nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế và thúc đẩy kế hoạch trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 cũng như hỗ trợ sự phát triển bền vững của Việt Nam và mục tiêu trở thành quốc gia phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hơn 30 chuyên gia tài chính, doanh nghiệp của Anh tham dự sự kiện. Ảnh: Sở Ngoại vụ TP HCM

Theo ông Võ Văn Hoan, UBND TP HCM đã và đang triển khai việc nghiên cứu xây dựng đề án phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM. Trong lúc xây dựng đề án, TP HCM nhận thức được việc phải chủ động nghiên cứu, làm việc với các đơn vị tư vấn quốc tế, các tập đoàn, định chế tài chính hàng đầu có uy tín, các chuyên gia để hợp tác, trao đổi kinh nghiệm.

London là một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu và lâu đời trên thế giới, với bề dày kinh nghiệm, các khung pháp lý và chính sách chuẩn mực cao cũng như có hệ sinh thái các dịch vụ tài chính và các dịch vụ chuyên môn có liên quan, có thể chia sẻ và hỗ trợ quốc gia khác phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ông Võ Văn Hoan cho biết TP HCM rất mong muốn được hợp tác và trao đổi với Anh về kinh nghiệm trong việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

Ảnh: Sở Ngoại vụ TP HCM

Theo thông tin từ Sở Ngoại vụ TP HCM, trong khuôn khổ tọa đàm, các chuyên gia tài chính của Anh đã đưa ra nhiều thông tin, thảo luận các kinh nghiệm, yêu cầu để xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế đối với các nước đang phát triển, cụ thể là TP HCM; trong đó nhấn mạnh hai nhân tố quan trọng cho một trung tâm tài chính mới nổi là khuôn khổ chính sách đặc thù và khuôn khổ pháp lý chung.

Để từng bước xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM, các chuyên gia đề xuất triển khai một cách đồng bộ các kế hoạch sau: phát triển Fintech, ngân hàng số và giao dịch tài chính số, hội nhập khu vực cho trung tâm tài chính, phát triển thị trường hàng hóa phái sinh, chuẩn bị kỹ lưỡng hạ tầng kỹ thuật về phần mềm, thanh toán trên nền tảng số với thời gian thực, ban hành quy chế quản lý, khung chính sách pháp lý, các chế định về trọng tài thương mại, giải quyết các tranh chấp thương mại, tranh chấp quốc tế, bảo đảm thi hành ngay các quyết định, phán quyết, các bảo đảm cho nhà đầu tư, công tác đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế để phục vụ cho trung tâm tài chính,....

Các chuyên gia cũng cam kết sẽ hỗ trợ tối đa và mong muốn có các cuộc gặp trao đổi kinh nghiệm chuyên sâu trên từng lĩnh vực với chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP HCM và các cơ quan liên quan của Việt Nam nhằm sớm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đặt tại TP HCM.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tp-hcm-co-tiem-nang-tro-thanh-trung-tam-tai-chinh-khu-vuc-20231024193404298.htm