TP HCM: Cảnh trái ngược bên trong khu đất 419 Lê Hồng Phong

Trong thời gian thuê khu đất 419 Lê Hồng Phong, Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn đã tự ý cho Công ty TNHH Thành Bưởi thuê lại một phần mặt bằng...

Dù đã có quyết định thu hồi do đã hết hạn thuê và không được gia hạn nhưng đến nay khu đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong (quận 10, TP HCM) vẫn chưa được Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn) trả lại.

Vấn đề này được UBND quận 10 tiếp tục nêu ra tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP HCM Ngô Minh Châu hôm 8-3. Theo đó, việc giao trả khu đất hiện đang là vướng mắc, gây trở ngại cho địa phương trong việc triển khai dự án xây dựng trường THCS trên khu đất này.

Khu đất trên mặt đường Lê Hồng Phong

Cụ thể, khu đất 419 Lê Hồng Phong có diện tích khoảng 11.000 m2 nằm giáp 3 mặt đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tôn. Khu đất này được Nhà nước giao cho Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn thuê từ năm 2000 để làm văn phòng, nhà kho và nhà xưởng.

Cổng vào khu đất trên đường Lê Hồng Phong luôn đóng kín

Thời gian thuê khu đất này, Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn tự ý cho Công ty TNHH Thành Bưởi thuê lại một phần mặt bằng. Năm 2019, UBND TP HCM có chủ trương thu hồi khu đất và 2 năm sau chính thức có quyết định thu hồi.

Cảnh nhếch nhác, xuống cấp của công trình bên trong khu đất 419 Lê Hồng Phong

Tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trần Văn Bảy khẳng định khu đất tại địa chỉ 419 Lê Hồng Phong đã có quyết định thu hồi nhưng đơn vị sử dụng đất chưa chấp hành. Bước tiếp theo phải cưỡng chế.

Người dân sống tại đây cho biết Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (nay là Công ty cổ phần giáo dục G Sài Gòn) đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay

Phần vỉa hè xung quanh được người dân thuê làm nơi kinh doanh cây cảnh

Ghi nhận tại khu đất này trong sáng 10-3, phần vỉa hè bao quanh được cho thuê để buôn bán cây cảnh. Ở mặt đường Lê Hồng Phong, bảng hiệu của công ty đã cũ, bạc màu, bong tróc sơn. Cổng của công ty được khóa kỹ, ô tô đậu kín lối ra vào.

Khu đất 419 Lê Hồng Phong

Đứng từ ngoài quan sát vào, phóng viên ghi nhận cảnh đìu hiu, nhếch nhác. Các công trình dù được xây dựng kiên cố nhưng đã lộ ra tình trạng xuống cấp, bị bỏ không trong thời gian dài.

Cây cối bên trong cũng khô héo, thậm chí chết khô. Người dân sống gần đây cho biết công ty này đã dừng hoạt động từ lâu.

Toàn cảnh khu đất 419 Lê Hồng Phong nhìn từ trên cao

Tại cổng vào khu đất trên đường Vĩnh Viễn

Một phần khu đất 419 được Công ty TNHH Thành Bưởi thuê lại làm bãi xe

Ngược lại, ở cổng vào trên mặt đường Vĩnh Viễn vẫn tấp nập người xe ra vào. Đây là cổng ra vào kho bãi của Công ty TNHH Thành Bưởi. Bảo vệ đứng túc trực ở cổng để hướng dẫn xe ra vào cổng, khách hàng đến gửi hàng hóa.

Bài, ảnh, clip: LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tp-hcm-canh-trai-nguoc-ben-trong-khu-dat-419-le-hong-phong-196240310111554578.htm