TP. Hà Nội: Thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng

Trong nhiều năm qua, nhờ chính sách hỗ trợ hỏa táng của UBND thành phố Hà Nội và sự hiểu biết nhận thức ngày càng sâu rộng của người dân mà nhu cầu hỏa táng trên địa bàn Thủ đô ngày càng tăng cao.

Tuy nhiên, nhiều người dân ở một số huyện trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa nắm được chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng của Thành phố, cho nên phải chịu thiệt thòi, nhất là những người dân gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiều năm qua, nhờ chính sách hỗ trợ hỏa táng của UBND thành phố Hà Nội và sự hiểu biết nhận thức ngày càng sâu rộng của người dân mà nhu cầu hỏa táng trên địa bàn Thủ đô ngày càng tăng cao.

Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng được UBND Thành phố Hà Nội ban hành từ năm 2010 đến nay đã thực hiện được hơn 7 năm và thời gian gần đây Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND về việc quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện đến hết năm 2020.

Chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng

Theo Quyết định số 03 này, người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội khi chết, nếu thực hiện hỏa táng tại cơ sở hỏa táng của Thành phố thì được hỗ trợ chi phí hỏa táng và chi phí vận chuyển. Về chi phí hỏa táng: đối với thi hài người lớn là 3.000.000 đồng/1ca, thi hài trẻ em dưới 6 tuổi: 1.500.000 đồng/ca. Về chi phí vận chuyển: người dân khu vực nội thành 500.000 đồng/ca; khu vực ngoại thành 1.000.000 đồng/ca. Đối với hộ nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi ngoài mức hỗ trợ trên sẽ được hỗ trợ thêm áo quan, túi đồ khâm liệm và được lưu giữ bình tro lâu dài tại nghĩa trang Văn Điển Thành phố Hà Nội. Và khi người dân đến ký hợp đồng hỏa táng sẽ được hỗ trợ ngay tại thời điểm ký hợp đồng.

Hiện nay trên địa bàn Thành phố có hai cơ sở hỏa táng, một cơ sở tại Đài Hóa thân hoàn vũ nghĩa trang Văn Điển thuộc Ban phục vụ lễ tang Hà Nội - là đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố và một cơ sở hỏa táng tư nhân tại nghĩa trang Vĩnh Hằng thuộc Công ty cổ phần Ao Vua, ngoài ra các tỉnh lân cận cũng Thành phố cũng đã có cơ sở hỏa táng. Tuy nhiên giá dịch vụ hỏa táng tại các cơ sở này cũng khác nhau, cụ thể là: Chi phí hỏa táng tại Ban phục vụ lễ tang Hà Nội chỉ có 2.945.000 đồng/ca, chi phí vận chuyển khoảng 800.000 đồng, tổng cộng gần 4.000.000 đồng/ca hỏa táng, còn lại chi phí hỏa táng tại các cơ sở hỏa táng tư nhân có giá khá cao: từ 5.500.000 đ/ca đến 8.000.000 đ/ca hỏa táng, chi phí vận chuyển khoảng 1.800.000 -2.000.000đ/ca, tổng cộng từ 7.000.000đ/ca - 10.000.000 đ/ca hỏa táng.

Như vậy, nếu người dân hỏa táng bằng dịch vụ của Ban phục vụ lễ tang Hà Nội sẽ được tiết kiệm chi phí khoảng từ 40% - 60% so với khi hỏa táng tại các cơ sở tư nhân và cùng với mức hỗ trợ như trên của Thành phố thì gia đình tang chủ không phải bỏ thêm chi phí cũng đã đủ chi trả cho một ca hỏa táng tại đây.

Cần phải tuyên truyền sâu rộng để chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng được tới người dân

Phóng viên đã có buổi khảo sát tại ở địa phương một số huyện thấy được việc tuyên truyền thông tin về hỗ trợ hỏa táng không biết tới đâu mà người dân vẫn không biết chính sách này. Để người dân nắm bắt được cơ chế hỗ trợ khuyến khích hỏa táng thì vai trò của UBND các quận, huyện, phường, xã là rất quan trọng.

Khi chúng tôi có mặt tại địa phương của một số huyện như, Chương Mỹ, Quốc Oai, Đan Phượng, Hoài Đức… Được biết, vẫn nhiều người dân nơi đây vẫn chưa được biết chính sách hỗ trợ hỏa táng này của Thành phố. Theo một số bà con cho biết, thực trạng ở các làng xã hiện nay, khi gia đình có người thân sắp mất, các đối tượng trung gian đến và liên hệ với gia đình và họ thường nhận trọn gói việc tổ chức hỏa táng với chi phí cao, sau đó họ tự nhận là thân nhân của người mất đến ký hợp đồng tại các cơ sở hỏa táng (chủ yếu là cơ sở hỏa táng tư nhân) và được khấu trừ trực tiếp khoản kinh phí được Thành phố hỗ trợ nhưng không chuyển lại cho gia đình tang chủ.

Do vậy, nếu người dân không nắm được thông tin không những sẽ mất tiền hỗ trợ hỏa táng, mà còn bị chi phí rất lớn để thực hiện hỏa táng. Trong khi cơ chế chính sách hỗ trợ hỏa táng của Thành phố có ý nghĩa nhân văn và đặc biệt quan tâm đến đời sống của nhân dân, rất là người dân có hoàn cảnh khó khăn khi gia đình có người thân qua đời được sẽ được hưởng chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội nói riêng. Vậy, tại sao cơ chế chính sách hỗ trợ hỏa táng rất ý nghĩa này của thành phố lại không đến được nhiều người dân ở vùng nông thôn Hà Nội nhất là ở các huyện Quốc Oai, huyện Hoài Đức, huyện Đan Phượng…

Chúng tôi đã gặp và trao đổi trực tiếp thông tin sự việc này với ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội, ông cho biết: “Là đơn vị trực tiếp được Thành phố giao nhiệm vụ phục vụ tang lễ cho người dân Thủ đô, Ban Phục vụ lễ tang coi đây là nhiệm vụ chính trị để đảm bảo an sinh xã hội. Việc phục vụ tang lễ phải để người dân tin tưởng, an tâm và được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ hỏa táng của thành phố. Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động TBXH Hà Nội tại văn bản số 2757/SLĐTBXH-BTXH ngày 30/9/2015 về việc phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng tại địa phương, Ban Phục vụ lễ tang thường xuyên liên hệ để được phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền tại các quận, huyện, xã, phường để người dân nắm bắt được chế độ chính sách của thành phố, đồng thời Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội cũng mở thêm các điểm ký hợp đồng để người dân thuận tiện liên hệ.

Đến nay, đã có 19 điểm ký hợp đồng tang lễ trải đều trên khắp địa bàn thành phố và thực hiện chi trả hỗ trợ ngay cho người dân tại 10 điểm ký hợp đồng, trong thời gian tới sẽ thực hiện chi trả hỗ trợ khuyến khích hỏa táng cho nhân dân tại tất cả 19 điểm ký hợp đồng tang lễ. Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội sẽ không chi trả hỗ trợ hỏa táng cho các cá nhân, tổ chức làm dịch vụ trung gian để bảo vệ quyền lợi cho gia đình tang chủ được hưởng chế độ hỗ trợ theo đúng quy định của Thành phố. Khi người dân có nhu cầu hỏa táng và phục vụ tang lễ nên liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 024.38255728 trực 24/24h”.

Trưởng Ban Nguyễn Văn Sáng còn chia sẻ: “Mong rằng, qua bài viết này người dân phần nào nắm được chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng của thành phố. Mong muốn người dân được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ hỏa táng của Thành phố, rất cần chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hỏa táng và biết được giá các dịch vụ và quyền lợi của mình để lo cho người thân chu đáo, vẹn tình nhưng vẫn đảm bảo văn minh, tiết kiệm chi phí cho gia đình".

Để người dân thuận lợi khi tổ chức tang lễ, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đã cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ như sau: Điện thoại trực dịch vụ: 024.39.23.23.23, 024.38.255.728. Địa chỉ và số điện thoại liên hệ một số điểm ký hợp đồng chính như sau: Điểm ký hợp đồng số 1: Số 125 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024 39232323; 024 38285688; Điểm ký hợp đồng số 2: Số 259 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024 38624631; Điểm ký hợp đồng số 3: Cổng Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, đường Phan Trọng Tuệ, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024 36883434; Điểm ký hợp đồng số 4: Đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (cạnh nghĩa trang Mai Dịch) - Điện thoại: 024 37649229 và Điểm ký hợp đồng số 9: Nhà tang lễ Đông Anh, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024 39650276; 098 6682006.

Thu Lương- Đức Dũng

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/tp-ha-noi-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-khuyen-khich-hoa-tang-p51962.html