Tp.Đà Nẵng: Kiểm tra việc đổ, chôn lấp xà bần trong khu đô thị

Một lượng xà bần đang hiện hữu tại khu đô thị đông đúc dân cư. Cạnh đó, có dấu hiệu cho thấy máy móc đào bới, san gạt để chôn lấp xà bần.

Sự việc xảy ra vào ngày 29/3, tại khu đất trống 3 mặt tiền đường 29/3 - Thanh Lương 17 - Nguyễn Đình Thi, phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Có mặt tại hiện trường, phóng viên Người Đưa Tin ghi nhận một lượng lớn từ xà bần (rác thải xây dựng - PV), cùng hỗn tạp nhiều loại rác như bao bì, rễ cây... được đổ, san gạt vào khu đất.

Khu đất này nằm trong quần thể một khu đô thị sinh thái (đối diện cổng vào làng châu Âu Euro Village 2) nên có đông dân cư sinh sống. Việc xà bần, rác đổ đóng ở ngay vị trí đất trung tâm khiến nhiều người bức xúc. Một số người dân cho biết, họ cũng đã phản ánh sự việc đến lực lượng kiểm tra quy tắc đô thị.

Xà bần là một loại rác thải - phế thải xây dựng. Tại thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương bắt buộc đổ thải đúng các nơi quy định. Mọi hành vi đổ xà bần trái phép, đổ sai quy định như trong ảnh sẽ bị xử phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Đủ các loại rác đang dần dần lấp đầy khu đất.

Nghiêm trọng hơn, PV còn ghi nhận dấu hiệu chôn lấp xà bần ở khu đất này. Theo đó, nhiều vị trí trong khu đất được đào sâu, sau đó, được lấp đầy lại bằng xà bần...

Máy móc đào bới đất thành từng rãnh lớn để chôn xà bần. Khung cảnh nham nhở đang diễn ra giữa lòng khu đô thị đông đúc dân cư.

Theo một kỹ sư xây dựng, việc đổ xà bần trong khu dân cư đã gây ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật chứ đừng nói đến hành vi chôn lấp xà bần xuống các khu đất trong dân cư. "Chẳng ai muốn dựng nhà trên một đống rác, xà bần cả", vị này nói thêm.

Tại hiện trường, PV ghi nhận một máy múc liên tục đào bới đất tạo thành từng rãnh sâu. Tại một số vị trí dưới rãnh, xà bần, rác thải đã được đổ xuống.

Tại trụ sở UBND phường Hòa Xuân, cán bộ Tổ Kiểm tra quy tắc đô thị - trật tự xây dựng phường tiếp nhận thông tin báo chí cung cấp, đồng thời cho biết, ngay trong chiều ngày 29/3, sẽ xuống hiện trường kiểm tra, xử lý vụ việc.

Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân Hồ Thị Cẩm Nhung tiếp nhận thông tin phản ánh và cho biết, sẽ kiểm tra việc đổ, chôn lấp xà bần tại khu vực nêu trên.

Lực lượng bảo vệ khu đô thị cũng đã đến ghi nhận vấn đề. Người Đưa Tin sẽ tiếp tục liên hệ đến các cơ quan chức năng để thông tin tiếp sự việc.

Sau ít phút phát hiện có người ghi hình, chiếc máy xúc này bỏ chạy và "núp" vào một vị trí cách hiện trường vài trăm mét.

Lê Nhâm Thân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tp-da-nang-kiem-tra-viec-do-chon-lap-xa-ban-trong-khu-do-thi-a656481.html