TP.Biên Hòa thông thoáng ngày mùng 1 Tết

* Không xuất hiện người ăn xin trên đường phố

(ĐN) - Vào sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 (ngày 1-2), tình hình giao thông trên các trục đường chính và các giao lộ cửa ngõ của TP.Biên Hòa khá thông thoáng.

Khu vực bùng binh Biên Hùng thưa thớt xe qua lại ngày đầu năm mới

Ghi nhận ở một số khu vực như ngã tư Tân Phong, vòng xoay Biên Hùng, ngã tư Vũng Tàu, ngã tư Amata các phương tiện đi lại dễ dàng. Riêng một số trục đường đông đúc, thường xảy ra kẹt xe hàng ngày như Đồng Khởi, Dương Tử Giang, khu vực giao lộ Vườn Mít... lại rất vắng vẻ, lượng xe đi lại thưa thớt vào ngày đầu năm mới. Bên cạnh đó, so với mọi năm, năm nay lối vào các chùa lớn như chùa Đại Giác, chùa Từ Tôn, chùa Phước Viên khá ít xe, tuy nhiên càng về trưa người và các phương tiện bắt đầu tập trung nhiều.

Khu vực giao lộ Võ Thị Sáu - Phạm Văn Thuận - Dương Tử Giang các phương tiện qua lại thông thoáng, không còn cảnh chen chúc như 1 tuần trước đó

Đặc biệt, năm nay, Chùa Ông (P.Hiệp Hòa) không mở cửa đón khách đến dâng hương từ ngày 29 tháng Chạp đến hết Mùng 9 Tết nên khu vực này năm nay vắng vẻ, không còn cảnh đông đúc như mọi năm.

* Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai, sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần (1-2), tại TP.Biên Hòa không còn thấy xuất hiện người ăn xin “bủa vây” các cổng chùa, các tuyến đường, giao lộ đông đúc. Đây là năm thứ 2, TP.Biên Hòa không xuất hiện người ăn xin vào sáng mùng 1 Tết, góp phần giúp tô điểm bộ mặt thành phố.

Ngã tư Nguyễn Ái Quốc - Trần Công An (P.Trung Dũng) không xuất hiện cảnh người ăn xin chèo kéo người đi đường vào sáng Mùng 1 Tết

Nếu như liên tục nhiều năm trước đây, người ăn xin tập trung chèo kéo du khách, người đi đường tại các cổng chùa Phước Viên (P.Tân Hiệp), chùa Từ Tôn (P.Tam Hiệp), chùa Phi Lai (P.Tân Tiến), chùa… hay ngã tư Amata, giao lộ Nguyễn Ái Quốc - Đồng Khởi, giao lộ Nguyễn Ái Quốc - Trần Công An…, thì năm nay không còn xuất hiện.

Có được kết quả trên là nhờ ngay từ trước Tết Nguyên đán, UBND TP.Biên Hòa cùng UBND các phường, xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch tập trung người ăn xin, người lang thang về Trung tâm công tác xã hội tỉnh; làm việc với những người ăn xin có nơi cư trú trên địa bàn và yêu cầu không ăn xin vào dịp Tết.

Chùa Từ Tôn (P.Tam Hiệp) không xuất hiện cảnh người ăn xin chèo kéo người đi đường vào sáng Mùng 1 Tết

Ngoài ra, Trung tâm VH-TT-TT TP.Biên Hòa và UBND các phường, xã còn tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân không đi lang thang, không lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để xin ăn, bán hàng rong hoặc tiếp tay cho đối tượng lang thang, xin ăn. Cơ quan chức năng còn khuyến khích các tổ chức nhân đạo, từ thiện hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em thuộc hộ nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn không nơi nương tựa; dạy nghề tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn có nghề mưu sinh ổn định cuộc sống.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202202/tpbien-hoa-thong-thoang-ngay-mung-1-tet-3101681/