TP.Biên Hòa: Kéo giảm tình trạng người ăn xin

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, tình trạng người ăn xin tại TP.Biên Hòa giảm mạnh so với những năm trước đây. Du khách đi qua các giao lộ, cổng chùa cũng ít bị người ăn xin “bao vây” xin tiền, góp phần cải thiện tích cực hình ảnh đô thị Biên Hòa.

Ngã tư Tân Phong (TP.Biên Hòa) sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022 (ngày 1-2) không còn cảnh người ăn xin “bao vây” các phương tiện dừng chờ đèn đỏ để xin tiền. Ảnh: M.Thành

* Không còn cảnh chèo kéo xin tiền

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lượng người ăn xin xuất hiện tại TP.Biên Hòa rất ít so với nhiều năm trước đây. Đặc biệt, ngay sáng 1-2 (mùng 1 Tết), tại các giao lộ lớn trong nội thành (ngã tư Tân Phong, ngã tư A42), giao lộ cửa ngõ của TP.Biên Hòa (ngã tư Amata, ngã tư Vũng Tàu) không xuất hiện người ăn xin “bao vây”, chèo kéo người đi đường mỗi khi dừng xe chờ đèn đỏ.

Anh Trần Công Hoàng (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa) bày tỏ: “Năm nay việc đi du Xuân rất thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi những người ăn xin mỗi khi dừng xe chờ đèn đỏ. Các gầm cầu vượt ở ngã tư Amata, ngã tư Vũng Tàu, bên hông Big C Tân Hiệp... cũng không còn cảnh người ăn xin tụ tập đông. Như vậy không chỉ giữ được mỹ quan đô thị mà còn không gây phiền phức, cản trở giao thông cho người dân đi chơi Tết”.

Những năm trước đây, cứ vào dịp Tết, tại các cổng chùa lớn như: chùa Phước Viên (P.Tân Hiệp), chùa Từ Tôn (P.Tam Hiệp), chùa Phi Lai (P.Tân Tiến)... thường bị người ăn xin ngồi “dày đặc” trước cổng thì năm nay không xuất hiện tình trạng này vào sáng mùng 1. Tuy vậy, đến khoảng trưa mùng 1, một số người ăn xin bắt đầu xuất hiện rải rác tại một số cổng chùa, chủ yếu là những người lớn tuổi. Nhưng ngay sau đó, họ cũng nhanh chóng bị lực lượng chức năng các địa phương yêu cầu ngưng ăn xin và rời khỏi khu vực các cổng chùa.

Bà Nguyễn Thị Hoa (chủ tiệm tạp hóa gần ngã tư Bồn Nước, P.An Bình, TP.Biên Hòa) nhận xét, tình trạng giảm hẳn người đi ăn xin, lang thang dịp Tết Nguyên đán 2022 đã thể hiện sự nỗ lực không nhỏ của các cơ quan chức năng thành phố. Việc này cần được duy trì ngày sau Tết để tránh tái diễn tình trạng ăn xin chèo kéo, bao vây người đi đường như trước đây.

* Tích cực tuyên truyền cho người dân

Theo UBND TP.Biên Hòa, để hạn chế tình trạng người lang thang, ăn xin vào những ngày đầu năm 2022, các cơ quan chức năng của thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân và tăng cường hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người dân hoàn cảnh khó khăn...

Bà Võ Thị Huỳnh Mai, Trưởng phòng Văn hóa - thông tin TP.Biên Hòa cho hay, ngay từ trước Tết, đơn vị đã đề nghị Trung tâm Văn hóa - thông tin và thể thao và UBND 30 phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền người lang thang xin ăn trước, trong và sau Tết trên địa bàn TP.Biên Hòa. Trong đó, tập trung tuyên truyền cho người dân không đi ăn xin, không lợi dụng trẻ em để ăn xin và không cho tiền người ăn xin.

Đặc biệt, cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương đã chú trọng tuyên truyền với các hộ dân xung quanh điểm tham quan, du lịch, các đền, chùa... nơi mà những đối tượng lang thang, ăn xin thường tập trung trong các dịp lễ, Tết. Riêng với UBND 30 xã, phường còn yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ cam kết không để đối tượng lang thang, xin ăn tại nơi kinh doanh, quản lý của cơ sở.

Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH TP.Biên Hòa cho hay, để hạn chế người lang thang, ăn xin vào dịp Tết, Phòng đã thực hiện chi trả trợ cấp tiền Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội tại TP.Biên Hòa. Cụ thể, đã chi trả gần 7,43 tỷ đồng cho hơn 12,3 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội; trợ cấp tiền Tết cho 715 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền 524 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng còn tham mưu UBND TP.Biên Hòa thăm, tặng quà 10 đối tượng bảo trợ xã hội, thăm 4 cơ sở bảo trợ xã hội công lập.

Dịp Tết Nguyên đán 2022, Ban Trị sự Phật giáo TP.Biên Hòa đã phối hợp với đoàn thể các cấp tặng quà tết cho người nghèo, khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Cụ thể như, thăm và trao 300 phần quà tết tại H.Định Quán và H.Tân Phú; 400 phần quà tết còn lại tại các phường: Tân Phong, Tân Mai, Tam Hiệp và Trảng Dài (TP.Biên Hòa)... Các phần quà gồm nhu yếu phẩm như: gạo, mì gói, bánh kẹo... cũng giúp những hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn, góp phần hạn chế tình trạng người lang thang, ăn xin đổ về TP.Biên Hòa dịp Tết.

Minh Thành

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202202/tpbien-hoa-keo-giam-tinh-trang-nguoi-an-xin-3102190/