Toyota phát hiện bất thường ở nhà máy sản xuất động cơ, Việt Nam có bị ảnh hưởng?

Cuộc điều tra nội bộ đã phát hiện những bất thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm công suất ba loại động cơ diesel mà Toyota ủy quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Toyota chế tạo.

Ngày 29/1, Tập đoàn Toyota (TMC) công bố, tại một đơn vị con là Tập đoàn Công nghiệp Toyota (TICO) đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong thử nghiệm công suất động cơ dầu diesel ô tô.

Có một số bất thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm công suất ba loại động cơ dầu diesel mà Toyota ủy quyền cho Tập đoàn Công nghiệp Toyota chế tạo.

Theo đó, hoạt động điều tra nội bộ đã phát hiện bất thường xảy ra trong quá trình thử nghiệm công suất ba loại động cơ diesel ô tô mà Toyota ủy quyền cho TICO chế tạo.

Cụ thể, trong quá trình thử nghiệm để cấp chứng nhận, hiệu suất đầu ra mã lực của động cơ được đo bằng ECU (bộ điều khiển điện tử của động cơ) cài phần mềm khác với phần mềm được sử dụng trong sản xuất hàng loạt.

Nhận định ban đầu cho thấy, sự khác biệt này có thể làm cho các giá trị kết quả ít biến thiên hơn. Dù không ảnh hưởng đến vận hành, điều này là sai quy trình giám sát.

Bình luận về thông tin mới, TMC cho biết, đã kiểm tra các sản phẩm sản xuất hàng loạt tại nhà máy TICO, và khẳng định các động cơ bị ảnh hưởng vẫn đảm bảo đáp ứng mọi tiêu chuẩn về hiệu năng đề ra. Do đó, không cần phải ngừng sử dụng động cơ hoặc phương tiện trong diện có ảnh hưởng.

Theo TMC, có mười mẫu xe đang sử dụng động cơ diesel trong diện bị ảnh hưởng bán ra trên toàn cầu, trong đó có sáu mẫu ở Nhật Bản, còn lại chủ yếu là các mẫu ở châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi.

Danh sách loại động cơ diesel, các mẫu xe, nơi sản xuất và thị trường bị ảnh hưởng.

Cụ thể, với động cơ 1GD có các mẫu Land Cruiser Prado (bản máy dầu, đã ngừng sản xuất từ năm 2020); Hi-Ace/Grance/Mazda Bongo, Hino Dyna/Dutro; Hilux, Fortuner bán ra thị trường từ tháng 5-2020 tới nay.

Nhóm xe sử dụng động cơ 2GD bị ảnh hưởng gồm: Hilux (sản xuất Thái Lan xuất khẩu Nhật Bản), Innova (châu Á).

Nhóm xe sử dụng động cơ F33A gồm Land Cruiser 300 (bán ra từ tháng 8-2021), Lexus LX500d (bán ra từ tháng 1-2022).

Trước mắt, TICO tạm thời đình chỉ bàn giao các lô hàng động cơ bị ảnh hưởng. Toyota cũng đã quyết định tạm thời đình chỉ các lô hàng xe được trang bị động cơ bị ảnh hưởng. Cả hai đơn vị sẽ dành thời gian này để cung cấp giải thích chi tiết cho các cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành các biện pháp xử lý thích hợp nếu cần thiết.

TMC và TICO cũng xin lỗi sâu sắc đến khách hàng và các bên liên quan khác vì diễn biến lần này cũng như sự cố với Daihatsu trước đó. TMC cho biết, tham gia sâu sát hơn vào hoạt động sản xuất của TICO trong thời gian tới, nhằm đảm bảo giám sát triệt để chất lượng sản xuất.

Trong danh sách những loại xe bị ảnh hưởng có xuất hiện một số mẫu có mặt tại Việt Nam. Tuy nhiên theo nguồn tin riêng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có mẫu xe nào đang bán tại Việt Nam bị ảnh hưởng. Bởi Toyota Land Cruiser và Land Prado hay Lexus LX tại Việt Nam chỉ có động cơ xăng và hybrid.

Còn Hilux sử dụng động cơ 2GD bị ảnh hưởng là phiên bản xuất khẩu Nhật Bản (tay lái nghịch).

Với Fortuner, mẫu xe không nằm trong diện ảnh hưởng do là xe lắp ráp tại Việt Nam.

Tuấn Minh

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/toyota-phat-hien-bat-thuong-o-nha-may-san-xuat-dong-co-viet-nam-co-bi-anh-huong-192240130075400683.htm