Tottenham vượt qua Newcastle với tỷ số 2-0

Online - Thi đấu hơn người trong hiệp 2, đương kim á quân Tottenham đã tận dụng hiệu quả lợi thế đó để có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Newcastle ở vòng 1 Premier League. Dele Alli và Ben Davies lập công cho "Gà trống" ở các phút 61 và 71.

Mùa giải trước, dù thất bại trong cuộc đua vô địch với Chelsea, nhưng vị trí á quân vẫn là thành tích nổi bật của Tottenham khi họ xếp trên những “ông lớn” như Man City, Liverpool, Arsenal hay Manchester United. Chuẩn bị cho mùa giải mới, “Gà trống” gây ngạc nhiên khi là CLB duy nhất ở Premier League chưa chiêu mộ bất kỳ cầu thủ nào tính đến thời điểm hiện tại. Một phần có lẽ do Tottenham không có nguồn ngân sách dồi dào vì họ đang xây sân vận động mới. Nhưng lí do chính là việc HLV Pochettino muốn giữ nguyên bộ khung mà ông đã dày công gây dựng trong mấy mùa giải qua với những tài năng trẻ như Harry Kane, Dele Alli, Eriksen, Eric Dier hay Dany Rose.

Trong khi đó, đội chủ nhà Newcastle đã trở lại Premier League, đấu trường quen thuộc với họ trong nhiều mùa giải đã qua. Đội hình không có những ngôi sao, nhưng với HLV tên tuổi như Rafael Benitez trên ghế huấn luyện, “Chích chòe” tự tin sẽ đạt thứ hạng cao ở mùa này.

Cũng giống như những ứng cử viên vô địch đã ra quân trước đó, Tottenham cũng đã có hiệp 1 rất khó khăn. Đội khách kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không tạo được cơ hội đáng kể nào trước hàng thủ kín kẽ của Newcastle. Khi Harry Kane và Dele Alli bị kèm chặt, Tottenham chỉ tìm vận may trong vài cú sút xa của Eriksen.

Harry Kane và các đồng đội đã có hiệp 1 khó khăn trên sân của Newcastle. Ảnh: Reuters

Nếu cứ đá như hiệp 1, có lẽ Tottenham chỉ có thể kiếm được nhiều nhất 1 điểm trước Newcastle. Nhưng bước ngoặt của trận đấu đã đến ở ngay đầu hiệp 2 với chiếc thẻ đỏ của Shelvey bên phía đội chủ nhà ở phút 49. Tiền vệ của Newcastle đã có hành vi “tiểu xảo” khi giẫm vào chân Dele Alli.

Shelvey có hành vi "tiểu xảo" giẫm vào chân của Dele Alli. Ảnh: Sky Sports

Tiền vệ mang áo số 8 của Newcastle phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài chính Adre Marriner. Ảnh: Dailymail

Chỉ 2 phút sau khi được chơi hơn người, Tottenham đã có cơ hội rõ rệt đầu tiên khi Harry Kane có bóng trong thế đối mặt với thủ môn, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Anh lại không thắng được thủ thành Elliot.

Sau đó, “Gà trống” dần gia tăng sức ép. Đội khách không mất nhiều thời gian để cụ thể hóa lợi thế thành bàn thắng. Phút 61, Eriksen vẽ một “đường cong” hoàn hảo đưa bóng đến đúng tầm băng lên của Dele Alli và tài năng trẻ người Anh với cú dứt điểm một chạm đã làm tung lưới đội chủ nhà, mở tỉ số cho Tottenham.

Chơi thiếu người lại bị dẫn trước, Newcastle dần xuống tinh thần. Chỉ 10 phút sau bàn thua đầu tiên, “Chích chòe” phải nhận bàn thua thứ hai bởi bàn thắng của Ben Davies. Lúc này, kết cục trận đấu gần như đã được định đoạt. Với lợi thế dẫn trước 2 bàn, Tottenham chủ động đá chậm lại, thi đấu chắc chắn, trong khi những nỗ lực của Newcastle không đủ để họ có bàn thắng trong những phút còn lại.

Dele Alli mở tỉ số cho Tottenham với pha dứt điểm một chạm đẹp mắt. Ảnh: Dailymail

Ben Davies ấn định chiến thắng 2-0 cho "Gà trống". Ảnh: Tottenham

Newcastle gục ngã trên sân nhà, trong khi Tottenham có khởi đầu thuận lợi. Ảnh: Getty

Thắng 2-0 ngay trên sân khách, Tottenham đã có khởi đầu thuận lợi trong mùa giải mới.

Trận đấu muộn nhất ở vòng 1 Premier League là cặp đấu Manchester United-West Ham diễn ra lúc 22 giờ, ngày 13-8.

Kết quả một số trận đấu ở vòng 1 Premier League:

Arsenal - Leicester City: 4-3

Watfrod - Liverpool: 3-3

Chelsea – Burley: 2 - 3

West Brom – Bournemouth: 1 - 0

Crystal Palace – Huddersfield: 0 - 3

Everton – Stoke City: 1 - 0

Southampton – Swansea: 0 - 0

Brighton - Manchester City: 0-2

Newcastle - Tottenham: 0-2

NGỌC CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/tottenham-vuot-qua-newcastle-voi-ty-so-2-0-514988