Top sự thật lịch sử hiếm có khó tin: Số 2 nghe cực sốc!

Trong lịch sử nhân loại, một số sự thật lịch sử về các sự kiện, nhân vật lớn khiến công chúng ngỡ ngàng. Thậm chí, nhiều người cứ ngỡ những sự việc này không có thật.

John Scott Harrison là con trai của Tổng thống Mỹ William Henry Harrison và là cha của Tổng thống Mỹ Benjamin Harrison. Ông là người duy nhất nắm giữ "kỷ lục" đặc biệt này. Khi biết sự thật lịch sử này, nhiều người ngỡ ngàng và cảm thấy thú vị.

Vào tháng 6/1520, Vua Henry VIII của Anh và Vua Francis I của Pháp đã tổ chức một bữa tiệc chung kéo dài 18 ngày. Ước tính chi phí bữa tiệc lên tới 19 triệu USD theo tỷ giá ngày nay. Sở dĩ bữa tiệc này tốn kém như vậy vì mỗi bữa ăn đều gồm 50 món ăn được chế biến từ những thực phẩm tốt nhất, hiếm nhất.

Vào thế kỷ 18 - 19, nhiều người dân ở châu Âu lo sợ bị chôn sống. Theo đó, các nhà sáng chế đã thiết kế những mẫu quan tài có thể giúp "người chết" thông báo cho mọi người rằng họ còn sống. Nhờ vậy, họ sẽ được giải cứu kịp thời thay vì bị chôn sống.

Một sự thật khó tin là động vật bị đưa ra xét xử ở châu Âu trong thế kỷ 18 vì một số tội danh như trộm cắp, giết người. Theo đó, nhiều con vật bị kết án tử hình.

Trong thế kỷ 19, răng giả thường được làm bằng cách sử dụng răng lấy từ thi thể những người lính tử trận, bao gồm trận Waterloo năm 1815. Trận Waterloo là một trong những trận chiến đẫm máu nhất lịch sử với khoảng 50.000 binh sĩ chết trận.

Vào năm 1800, dân số thế giới là 1 tỷ người. 220 năm sau, con số này là 7,6 tỷ người. Điều này có nghĩa dân số thế giới đã tăng gấp gần 8 lần.

Ngày 15/1/1919, một bể chứa khổng lồ chứa 2,3 triệu gallon mật đường ở Boston, Mỹ bị vỡ tạo ra một "trận lũ" cao khoảng 4,5m. Hậu quả là 21 người thiệt mạng.

Ở La Mã thời cổ đại, nước tiểu được sử dụng để giặt giũ quần áo, thậm chí được dùng như một loại nước súc miệng giúp răng trắng sáng.

Mansa Musa (1280 - 1337), hoàng đế thứ 10 của đế quốc Mali ở châu Phi, được xem là tỷ phú giàu có nhất thời xưa. Ông sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 400 tỷ USD.

Năm 1945, một con gà tên Mike sống được 18 tháng trong tình trạng bị mất phần đầu. Chủ của con gà là người nông dân ở Colorado (Mỹ). Người này chặt đầu con gà để làm thịt nhưng không ngờ nó vẫn sống thêm một năm rưỡi khiến công chúng kinh ngạc.

Mời độc giả xem video: Người đàn ông cao nhất trong lịch sử nhân loại. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Tâm Anh (theo Buzzfeed)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/top-su-that-lich-su-hiem-co-kho-tin-so-2-nghe-cuc-soc-1758918.html