Top 10 giống mèo nhà to nhất thế giới

Bạn có biết những giống mèo nhà nào có kích thước to lớn nhất thế giới không? Những chú mèo này không chỉ có thể hình ấn tượng mà còn có những đặc điểm và tính cách độc đáo. Hãy cùng tôi khám phá top 10 giống mèo nhà to nhất thế giới trong bài viết này nhé!

Đa phần các giống mèo nhà có trọng lượng trung bình 3-5kg cho mỗi cá thể trưởng thành. Các giống mèo "siêu to khổng lồ" sau đây là ngoại lệ.

Mục lục

1. Mèo Maine coon
2. Mèo Savannah
3. Mèo rừng Na Uy
4. Mèo Ragdoll
5. Mèo Ragamuffin
6. Mèo Siberian
7. Mèo Turkish Van
8. Mèo Chausie
9. Mèo Chartreux
10. Mèo Anh lông ngắn

1. Mèo Maine coon

Mèo Maine Coon là giống mèo to nhất thế giới hiện nay. Giống mèo này có cân nặng từ 6,8kg đến 11,3kg đối với con đực và từ 3,6kg đến 5,4kg đối với con cái. Mèo Maine Coon có bộ lông dài, mềm mượt và có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng có đầu lớn, tai nhọn, mắt to và đuôi dài.

2. Mèo Savannah

Mèo Savannah là giống mèo lai tạo từ mèo nhà và mèo Serval Châu Phi. Giống mèo này có cân nặng từ 5,4kg đến 13,6kg đối với con đực và từ 3,6kg đến 9kg đối với con cái. Mèo Savannah có bộ lông ngắn, mịn và có màu sắc đặc trưng là màu vàng nâu với các vằn đen. Chúng có đầu nhỏ, tai lớn, mắt to và đuôi dài.

3. Mèo rừng Na Uy

Mèo rừng Na Uy là giống mèo có nguồn gốc từ Na Uy. Giống mèo này có cân nặng từ 5,4kg đến 9kg đối với con đực và từ 3,6kg đến 6,8kg đối với con cái. Mèo rừng Na Uy có bộ lông dày, chống nước và có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng có đầu vừa, tai nhọn, mắt to và đuôi bồng bềnh.

4. Mèo Ragdoll

Mèo Ragdoll có cân nặng từ 5,4kg đến 9kg đối với con đực và từ 3,6kg đến 6,8kg đối với con cái. Mèo Ragdoll có bộ lông dài, mịn và có màu sắc đặc trưng là màu xanh dương. Chúng có đầu tròn, tai nhỏ, mắt to và đuôi dài.

5. Mèo Ragamuffin

Mèo Ragamuffin cũng là một giống mèo có kích thước to lớn. Giống mèo này có cân nặng từ 6,8kg đến 9kg đối với con đực và từ 4,5kg đến 6,8kg đối với con cái. Mèo Ragamuffin có bộ lông dài, bóng và có nhiều màu sắc khác nhau. Chúng có đầu to, tai vừa, mắt to và đuôi dài.

6. Mèo Siberian

Mèo Siberian là một giống mèo có nguồn gốc từ Nga, có bộ lông dày, chống nước và có màu sắc đặc trưng là màu xám xanh. Chúng có tính cách mạnh mẽ, độc lập và thích phiêu lưu. Chúng rất thích leo trèo, săn mồi và khám phá môi trường xung quanh. Chúng cũng rất thích được tự do, không thích bị giam cầm hay nuôi trong nhà. Mèo Siberian là giống mèo phù hợp cho những người thích một người bạn bốn chân giống như một con báo nhỏ.

7. Mèo Turkish Van

Mèo Turkish Van là giống mèo có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ. Giống mèo này có cân nặng từ 5,4kg đến 9kg đối với con đực và từ 3,6kg đến 6,8kg đối với con cái. Mèo Turkish Van có bộ lông dài, mềm và có màu sắc đặc trưng là màu trắng với các đốm đỏ hoặc xanh. Chúng có đầu vừa, tai nhọn, mắt to và đuôi dài.

8. Mèo Chausie

Mèo Chausie là một giống mèo lai tạo từ mèo nhà và mèo rừng Châu Phi. Giống mèo này có cân nặng từ 6,8kg đến 11,3kg đối với con đực và từ 4,5kg đến 6,8kg đối với con cái. Mèo Chausie có bộ lông ngắn, mịn và có màu sắc đặc trưng là màu nâu đỏ với các đốm đen. Chúng có đầu nhỏ, tai lớn, mắt to và đuôi dài.

9. Mèo Chartreux

Mèo Chartreux là một giống mèo nhà thuần chủng, có nguồn gốc từ Pháp. Chúng có bộ lông dài, mềm và có màu xám xanh đặc trưng. Chúng có đầu tròn, tai nhọn, mắt to và đuôi dài. Mèo Chartreux có tính cách thân thiện, trung thành và thông minh. Chúng rất thích được ôm ấp, vuốt ve và nằm trên lòng chủ nhân. Chúng cũng rất thích chơi đùa, nhưng không quá năng động. Mèo Chartreux là giống mèo phù hợp cho những người thích một người bạn bốn chân dễ thương và nũng nịu.

10. Mèo Anh lông ngắn

Mèo Anh lông ngắn (British Shorthair) là một giống mèo có nguồn gốc từ Anh Quốc. Chúng có thân hình tròn trịa, lông ngắn nhưng rất dày, mũi ngắn và khuôn mặt to, tròn. Mèo Anh lông ngắn có tính cách thân thiện, quấn chủ và rất dễ chăm sóc. Chúng có nhiều màu sắc khác nhau nhưng màu sắc thường gặp nhất vẫn là màu vàng đồng và xám xanh

Kiến Thức

Theo khoahoc.tv

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/top-10-giong-meo-nha-to-nhat-the-gioi-191101.html