Top 10 chân dài giàu có nhất hành tinh 2016

Không chỉ sở hữu ngoại hình nóng bỏng cùng khả năng catwalk điêu luyện, các siêu mẫu này còn có khối tài sản khổng lồ.

Hạng 10: Elle Macpherson (45 triệu đô)

Bắt đầu gia nhập sàn catwalk từ những năm 80, Elle ghi dấu ấn nhờ hình thể nóng bỏng, khỏe khoắn và gương mặt xinh đẹp. Bên cạnh công việc catwalk, bông hồng nước Anh còn kiếm được khoản thu khổng lồ từ thương hiệu đồ lót Intimates do chính cô mở ra và là nhà sản xuất cho chương trình thực tế "Britain’s Next Top Model" nổi tiếng.

Hạng 9: Naomi Campell (48 triệu đô)

Chân dài đến từ xứ sở sương mù đặt chân lên sàn catwalk lần đầu tiên vào năm 15 tuổi. Đến nay, khi đã bước vào tuổi tứ tuần, cô đã tạo được cho mình một khối tài sản khổng lồ và nổi tiếng với vai trò là người sáng lập ra chương trình truyền hình "The Face".

Hạng 8: Adriana Lima (65 triệu đô)

Từng đạt danh hiệu siêu mẫu nóng bỏng nhất thế giới, Adriana đã gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Cô là gương mặt đại diện cho nhiều hãng thời trang nổi tiếng tại Brazil và có cát-xê quảng cáo cao ngất ngưởng.

Hạng 7: Heidi Klum (70 triệu đô)

Cựu thiên thần Victoria Secret sở hữu số tiền khổng lồ nhờ vào việc tham gia quảng cáo, làm gương mặt đại diện cho nhà mốt nổi tiếng như New Balance và là nhà sản xuất cho rất nhiều show truyền hình.

Hạng 8: Kate Moss (75 triệu đô)

Kate Moss là cái tên đã quá quen thuộc. Ngay từ khi được biết đến từ 20 năm trước, nàng mẫu đã kiếm được hàng triệu đô mỗi năm nhờ việc đóng quảng cáo và hợp tác với rất nhiều thương hiệu từ quần áo đến mỹ phẩm.

Hạng 5: Christie Brinkley (80 triệu đô)

Góp mặt trên trang bìa của hơn 500 tờ tạp chí lớn nhỏ, Christie trở thành người mẫu nổi tiếng nhát trên các tạp chí thể thao. Tạp chí Covergirl còn ký kết hợp đồng dài hạn với nàng mẫu này.

Hạng 4: Tyra Bank (90 triệu đô)

Từ năm 17 tuổi, Tyra đã là người mẫu chuyên nghiệp. Bên cạnh việc là người mỹ da màu đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí GQ, siêu mẫu gốc phi còn mở công ty riêng và là người sáng lập ra đế chế “Next Top Model” phổ biến khắp thế giới. Mặc dù “America’s Next Top Model” không còn "nóng" như những mùa đầu, cô vẫn kiếm được khoản thu khổng lồ nhờ việc bán bản quyền chương trình.

Hạng 3: Cindy Crawford (100 triệu đô)

Cindy bắt đầu nổi tiếng tiếng và giàu có từ khi đóng quảng cáo cho dòng nước giải khát ăn kiêng của Pepsi. Năm 2000, cô lại tiếp tục hợp tác với nhiều tên tuổi lớn như HM Richards hay JCPenney. Từ đó đến nay, cô kiếm được bộn tiền từ công việc bán và quảng cáo các sản phẩm làm đẹp.

Hạng 2: Gisele Bundchen (320 triệu đô)

Gisele trở nên giàu có nhờ tham gia vào hàng ngũ các thiên thần Victoria Secret. Cô kiếm được vài chục triệu đô khi còn ở hãng nội y danh tiếng và có thêm nhiều tiền từ việc đóng phim, ký hợp đồng quảng cáo. Thực chất, con số 320 triệu mà cô có được một phần là nhờ vào việc kết hôn. Được biết, chồng Gisele là một tay đấu bowling chuyên nghiệp, với tổng tài sản là 120 triệu đô.

Hạng 1: Kathy Ireland (352 triệu đô)

Đứng đầu bảng xếp hạng là Kathy Ireland. Thật bất ngờ, số tiền khổng lồ này chủ yếu lại không đến từ nghề mẫu. Mặc dù kiếm được kha khá tiền từ nghề mẫu nhưng nguồn thu thực sự của chân dài này lại có được từ công ty do chính cô mở ra mang tên Kathy Ireland Worldwide. Công ty của cô là cái tên lớn trong thị trường bán lẻ thế giới, giúp cô trở thành người mẫu giàu nhất hành tinh.

H.T

(Nguồn: worldstopmost)

Mọi ý kiến đóng góp, bài vở, hình ảnh, clip đồng hành cùng Chiến dịch “Chống thực phẩm bẩn” xin quý vị vui lòng gửi về địa chỉ:

Tòa soạn Emdep.vn

Địa chỉ: Tầng 3 - Tòa nhà Đại Phát - Ngõ 82 Duy Tân - Hà Nội

Điện thoại: 0437959783

Email: toasoan@emdep.vn, banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/hot-trend/top-10-chan-dai-giau-co-nhat-hanh-tinh-2016-20161018150231489.htm